Cựu tổng thống Bush nhập viện khẩn cấp

Cựu tổng thống Bush nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 07/08/2013 | 08:15
0
Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã phải nhập viện khẩn cấp vì động mạch tim bị tắc, tuy nhiên, cuộc chữa trị đã diễn ra tốt đẹp và ông có thể nhanh chóng xuất viện.

Theo đó, vào thứ hai (5/8), trong cuộc kiểm tra sức khỏe định kì, các bác sĩ của Bệnh viện Cooper ở Dallas đã phát hiện ra một động mạch trong tim của vị cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush bị tắc nghẽn. Ngay lập tức, ông đã được chuyển đến Bệnh viện Presbyterian Y tế Texas và được cấy một ống đỡ động mạch vào sáng hôm sau.

Tiêu điểm - Cựu tổng thống Bush nhập viện khẩn cấp

Ông George W. Bush đã phải nhập viện khẩn cấp vì phát hiện một động mạch trong tim bị tắc nghẽn

Trả lời về tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống, phát ngôn viên Freddy Ford cho biết, quá trình điều trị của ông đã diễn ra rất tốt đẹp, một ống lưới thép nhỏ đươc cấy vào động mạch bị tắc không có dấu hiệu biến chứng. Dự kiến, cựu Tổng thống Bush sẽ được xuất viện vào ngày 7/8 và tiếp tục lịch trình bình thường từ ngày 8/8.

Tiêu điểm - Cựu tổng thống Bush nhập viện khẩn cấp (Hình 2).

Phát ngôn viên cho biết tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định và có thể xuất viện

Đây thực sự là trải nghiệm sợ  hãi của Tổng thống Bush, bởi mới đây, cha của ông cũng phải nhập viện nhiều tháng vào cuối năm ngoái, cựu Phó tổng thống Dick Cheney cũng mới trải qua năm cơn đau liên tiếp liên quan đến tim mạch.

Hơn thế nữa, George W. Bush không phải là Tổng thống duy nhất của Hoa Kì bị phát hiện mắc phải căn bệnh về tim. Trước đó, người tiền nhiệm Bill Clinton cũng đã có hai lần cấy ghép ống đỡ động mạch vào năm 2010, và gặp các vấn đề về tim vào những năm 2004, 2005.

Tiêu điểm - Cựu tổng thống Bush nhập viện khẩn cấp (Hình 3).

Tiêu điểm - Cựu tổng thống Bush nhập viện khẩn cấp (Hình 4).

Tiêu điểm - Cựu tổng thống Bush nhập viện khẩn cấp (Hình 5).

Kể từ khi rời chính trường năm 2009, người ta chỉ bắt gặp ông trong cuộc đua xe đạp từ thiện, và tham gia các môn thể thao trong trang trại của gia đình

Kể từ khi rời mặt trận chính trị năm 2009, cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa tương đối “in hơi lặng tiếng”. Mấy năm trở lại đây, người ta chỉ bắt gặp ông trong cuộc đua xe đạp nhằm quyên góp tiền và nâng cao nhận thức cho thương binh, hay với những môn thể thao trong trang trại gia đình ở Crawford, Texas.

An Nguyên

Cụ tổ hai cựu Tổng thống Mỹ Bush là trùm buôn nô lệ khét tiếng

Thứ 2, 15/07/2013 | 11:20
Trong lịch sử nước Mỹ có tới 12 tổng thống sở hữu nô lệ và có ít nhất 25 tổng thống có tổ tiên là chủ nô. Đáng chú ý hơn cả là nhiều bằng chứng lịch sử được phát hiện gần đây cho thấy tổ phụ của hai cựu Tổng thống Bush-cha và Bush-con từng là trùm buôn nô lệ độc ác nhất. Vị cố tổ đó là Thomas Walker, một lái buôn nô lệ khét tiếng từng tung hoành ngang dọc vùng biển Tây Phi ở thế kỷ XVIII.

Những đôi tất sặc sỡ mừng sinh nhật cựu TT Bush

Thứ 7, 15/06/2013 | 18:06
Cựu tổng thống George H.W. Bush vừa đón tuổi 89 đáng nhớ, khi các đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt đi tất sặc sỡ để chúc mừng sinh nhật ông.

Hacker tung nhiều thông tin từ email nhà cựu tổng thống Bush

Thứ 2, 11/02/2013 | 07:10
Trong đó có cả những thông tin kế hoạch đám tang cựu tổng thống Bush "cha".

Bán xe cũ của cựu TT Bush đủ tiền mua siêu xe

Thứ 3, 22/01/2013 | 09:38
Chiếc xe bán tải Ford F-150 cũ kỹ của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush có giá ngang ngửa với các siêu xe đắt tiền Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce….

Báo Đức đăng nhầm cáo phó cựu Tổng thống Bush

Thứ 2, 31/12/2012 | 12:49
Tuần báo Der Spiegel của Đức vừa đăng tải lời xin lỗi vì đưa nhầm cáo phó của cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush trong số ra ngày chủ nhật (30/12).

Nghi án Tổng thống Bush trốn nghĩa vụ quân sự

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Bất chấp những bằng chứng và nhân chứng phản bác lại mình, Tổng thống Bush vẫn một mực cho rằng ông đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự của mình. Vậy đâu là sự thật?

Cựu tổng thống Mỹ Bush sẽ bị bắt giữ?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Tổ chức Ân xá Quốc tế đang hối thúc giới chức Canada bắt giữ ông Bush nhân chuyến thăm British Columbia vào cuối tháng 10 sau khi từ chối thi hành lệnh bắt giữ tương tự khi ông Bush thăm Canada ít nhất hai lần kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.