Cựu tỷ phú Mỹ lãnh án hơn 100 năm tù

Cựu tỷ phú Mỹ lãnh án hơn 100 năm tù

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
Allen Stanford, nhân vật từng nằm trong nhóm những người giàu có nhất nước Mỹ, vừa bị tòa án tuyên phạt 110 năm tù vì tội chiếm đoạt hàng tỷ USD của các nhà đầu tư. Điều đáng nói là Allen đã dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được vào việc ăn chơi...

Hồi kết của tay lừa siêu hạng

Tòa án Houston hôm 14/6 chật ních các nạn nhân của Allen Stanford tới xem ông ta bị xét xử ra sao. Đại đa số đó là các chủ chủ doanh nghiệp nhỏ. Có 2 trong số 17.000 nạn nhân bị Stanford lừa đảo đã được cho phép phát biểu trước tòa. Jaime Escalona, người đại diện các nạn nhân Mỹ Latin đã chỉ thẳng vào mặt Stanford và nói: "Ông là kẻ bẩn thỉu, đồi bại, vô lại".

Angela Shaw, người đại diện cho một nhóm các nạn nhân khác của Stanford thì nói rằng ông ta đã "lửa đảo nhiều hơn khoản tiền trị giá hàng tỷ USD". "Ông ta đã cướp đi cuộc đời của chúng tôi" - bà Shaw nói.

Bất động sản - Cựu tỷ phú Mỹ lãnh án hơn 100 năm tù

Stanford được giải tới tòa hôm 14/6

Theo cơ quan điều tra Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Stanford, ngân hàng Stanford International Bank thuộc quyền quản lý của ông ta và có trụ sở ở quốc đảo Antigua&Barbuda, đã bán ra một lượng chứng chỉ tiền gửi lớn. Stanford dụ dỗ các nạn nhân, nói rằng tiền gửi của họ sẽ được đầu tư vào các kênh an toàn và mang lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với mức lãi các ngân hàng của Mỹ trả cho họ.

Nhà chức trách cho biết Stanford dùng rất nhiều thủ đoạn để đánh bóng thương hiệu, khiến các nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng khi gửi tiền. Nhiều nhà đầu tư vẫn còn nhớ nhân viên bán hàng của Stanford thường sử dụng các quyển sách tiếp thị công ty với bìa bọc da sang trọng để tiếp cận với họ, đề nghị rót tiền. Ngân hàng Stanford cũng tổ chức nhiều chuyến đi miễn phí cho các nhà đầu tư tới thăm quan trụ sở công ty đặt tại Antigua, khiến họ tin tưởng.

Stanford cũng phịa chuyện rằng ngân hàng của ông ta được người ông thành lập cách đây 70 năm. Tuy nhiên số liệu của tòa án Mỹ cho thấy ngân hàng mới được thành lập vào năm 1985 trên đảo Montserrat, sau đó chuyển tới Antigua vào năm 1990. Năm 2001, Stanford lại "nổ" trên một tạp chí do công ty ông ta xuất bản rằng ông ta chính là người cháu ba đời của Leland Stanford, nhân vật đã sáng lập đại học Stanford danh giá.

"Tôi không phải kẻ cắp"

Tất cả những điều này khiến nhà đầu tư an tâm đổ tiền vào ngân hàng Stanford. Họ càng tin tưởng hơn khi thấy giai đoạn từ năm 1993 cho tới 2009, hầu như năm nào Stanford International Bank cũng tuyên bố đã thu lãi. Ngân hàng cũng trả lãi suất rất lớn cho các khoản đầu tư, dao động từ 11,5% lên tới 16,5%/năm. Trước khi bị phong tỏa, ngân hàng Stanford có tổng số gần 30.000 khách hàng và tổng tài sản họ đang quản lý là 7,2 tỷ USD. Bản thân Stanford được xem là một trong những người giàu nhất Mỹ, với tổng tài sản ước tính hơn 2 tỷ USD. Đế chế của ông ta trải rộng từ Mỹ tới Mỹ Latin và vùng Carribean.

Tiền dễ kiếm thì cũng dễ tiêu. Sau khi bắt đầu rủng rỉnh tiền bạc, Stanford mạnh tay phung phí vào các cuộc ăn chơi xa xỉ. Ông ta mua tới 6 chiếc máy bay tư nhân, một đội du thuyền sang trọng, rải tiền lên các cô bạn gái xinh như mộng, tài trợ một giải bóng chày và những nhu cầu xa xỉ khác.

Năm 2009, vụ lừa đảo của Stanford bị phanh phui và ông ta bị bắt giữ. Khi đó, đây đã được xem là vụ lừa đảo lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, chỉ sau vua lừa Bernie Madoff, kẻ đã lãnh 150 năm tù vì chiếm đoạt hơn 15 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Tới tháng 3 năm nay, Stanford đã bị cho là đã phạm 13 tội trong đó có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác. Tuy nhiên ngay cả khi được nói những lời cuối cùng tại tòa, Stanford vẫn khẳng định ông ta "không phải kẻ cắp", không khiến ai phá sản. "Chính phủ Mỹ mới là bên phải chịu trách nhiệm vì phá hỏng hoạt động làm ăn...họ đã đập nát nó, biến nó thành con số không. Stanford đã từng là một đế chế tài chính khổng lồ" - ông ta rên rỉ. Stanford giờ đã lên kế hoạch kháng án tù và án phạt tiền, dù rằng ông ta đã chính thức tuyên bố phá sản và trong túi không còn có lấy một xu lẻ.

Giáng Hương


Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.

3 trụ cột sẽ vực dậy thị trường bất động sản năm 2024

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:31
Nguồn vốn – Quỹ đất – Chính sách là 3 trụ cột tác động đến sự phục hồi của thị trường bất động sản trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Giá vàng 27/3: Vàng thế giới giảm nhẹ

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Giá vàng thế giới giảm 12 USD/ounce, còn 2.178 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC khá yên ắng và xoay quanh mức giá 80 triệu đồng/lượng.