‘Đá bóng’ trách nhiệm vụ đốn hạ cây rừng ‘nhiều người ôm’

‘Đá bóng’ trách nhiệm vụ đốn hạ cây rừng ‘nhiều người ôm’

Thứ 6, 08/04/2016 | 10:58
0
Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông nói, đã kiểm tra và báo cáo với UBND huyện. Nhưng Chủ tịch huyện khẳng định không hề nhận được văn bản nào từ phía kiểm lâm…

Trả lời cho xong chuyện?

Vừa qua, Báo điện tử Người Đưa tin đã có bài “Cận cảnh và đau đớn khi nhìn hàng chục cây rừng '4 người ôm' bị lâm tặc ‘xẻ thịt’” tại rừng quốc gia Chư Yang Sin (xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, hàng chục gây rừng thuộc loại gỗ dổi (loài cây cho gỗ tốt, rất dễ tiêu thụ trên thị trường) bị lâm tặc đốn hạ nằm lăn lóc trong bìa rừng. Không những vậy, gỗ dổi này được đám lâm tặc xẻ vuông thành miếng lớn, để cạnh những con đường mòn dễ vận chuyển.

Tình trạng chặt phá rừng trên diễn ra ngang nhiên, lâm tặc manh động, người dân càng bức xúc hơn khi tiếng nói của họ không đủ trọng lượng và họ không có quyền để bắt giữ những lâm tặc đang bức tử thiên nhiên.

Để phản ảnh thực trạng trên, nhiều lần PV Người Đưa Tin đã phải băng hàng chục km đường xuyên rừng để xâm nhập, ghi nhận cảnh tượng đau xót và phản ánh lại với cơ quan chức năng huyện Krông Bông.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn như “muối đổ bể” khi giữa các đơn vị quản lý Hạt kiểm lâm huyện và Ban quản lý vườn Quốc gia Chư Yang Sinh thể hiện sự thiếu trách nhiệm, “đá bóng” khi bị hỏi tới. Họ là những người quản lý nhưng vẫn không biết khu vực rừng bị chặt phá là của ai, địa phận nào.

Pháp luật - ‘Đá bóng’ trách nhiệm vụ đốn hạ cây rừng ‘nhiều người ôm’

Những cây gỗ lớn lâu năm bị lâm tặc đốn hạ ngang nhiên

Sau gần một tháng phản ánh sự việc, PV Người Đưa tin tiếp tục quay khu vực trên để theo dõi tình trạng phá rừng và những động thái của ngành chức năng. Qua đó, chúng tôi đã xác định được khu vực rừng bị phá phản ánh trước đó là thuộc quyền quản lý của Hạt kiểm lên huyện Krông Bông.

Chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Thanh Dũng - Hạt phó hạt kiểm lâm huyện Krông Bông để trao đổi thông tin về tình trạng phá rừng và cách giải quyết của đơn vị này. Ông Dũng trả lời rằng: “Sau

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.