Đà Nẵng: 2 trường học phải di dời vì thi công công trình gây nghiêng

Đà Nẵng: 2 trường học phải di dời vì thi công công trình gây nghiêng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 15/10/2020 | 20:01
0
Trường tiểu học Trần Cao Vân và trường mầm non Việt Nhật phải dồn học sinh sang cơ sở khác vì quá trình thi công tại công trình 217-219 đường Lê Duẩn gây nghiêng...

2 trường phải di dời học sinh

Chiều 15/10, ông Tào Hùng, Chánh văn phòng UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư công trình đang xây dựng tại 217-219 Lê Duẩn sớm khắc phục sự cố gây nhà bên cạnh bị nghiêng. Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu trường tiểu học Trần Cao Vân và trường mầm non Việt Nhật triển khai phương án di dời, đổi chỗ học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tin nhanh - Đà Nẵng: 2 trường học phải di dời vì thi công công trình gây nghiêng

Trường tiểu học Trần Cao Vân tại cơ sở 1 đã tạm ngừng dạy, học.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Nam, Chủ tịch UBND phường Tân Chính cho biết, trong quá trình thi công phần ngầm, móng, tường vây công trình nhà ở riêng lẻ tại số 217-219 đường Lê Duẩn đã làm cho ngôi nhà 4 tầng bên cạnh số 215 bị nghiêng về phía công trình. Vị trí nền và tường rào của trường tiểu học Trần Cao Vân tiếp giáp phía Đông với công trình xây dựng có hiện tượng lún, nứt. Vị trí nền và tường rào của trường mầm non Việt Nhật tiếp giáp phía Nam với công trình xây dựng có hiện tượng sụt đất, hư hỏng tường rào.

Đến nay, UBND phường đã trao đổi với lãnh đạo quận Thanh Khê, đồng thuận phương án, trường tiểu học Trần Cao Vân tạm ngưng dạy học tại cơ sở 1, số 123 Lê Duẩn, và di chuyển toàn bộ giáo viên, học sinh qua cơ sở chính tại 16 Hoàng Hoa Thám để dạy, học. Riêng trường mầm non Việt Nhật, lãnh đạo nhà trường cũng đề nghị không tiếp tục tổ chức dạy tại cơ sở số 231/5 Lê Duẩn, chuyển sang cơ sở đối diện.

Thầy Nguyễn Việt Hùng, Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Cao Vân cho hay, công trình xây dựng số 217-219 Lê Duẩn, khiến nhà số 215 bị nghiêng, sụt lún, ảnh hưởng đến sự an toàn của các dãy phòng học của trường. Nhà trường gửi báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê về sự việc trên.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, toàn bộ 14 lớp học tại cơ sở 1 của trường, số 21 Lê Duẩn, được di dời sang cơ sở chính nhà trường tại 16 Hoàng Hoa Thám.

Yêu cầu xử lý kịp thời

Theo giấy phép xây dựng thì đây là công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp II Công trình có diện tích xây dựng tầng 1 là 379m2, tổng diện tích sàn là 3.871m2, chiều cao công trình là 32,3m. Quy mô công trình đang xây dựng gồm 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum thang.

Công trình có kết cấu chịu lực chính gồm móng bè, kết hợp cọc khoan nhồi. Hệ khung dầm, sàn bê tông cốt thép.

Đây là công trình được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo đề nghị của chủ đầu tư, chưa xem xét đến các điều kiện cho kinh doanh thương mại dịch vụ như diện tích đậu xe, phòng cháy chữa cháy, môi trường.

Tin nhanh - Đà Nẵng: 2 trường học phải di dời vì thi công công trình gây nghiêng (Hình 2).

Công trình đang thi công gây ảnh hưởng đến 2 trường học và các hộ dân lân cận. 

Chủ đầu tư công trình là bà Trần Thị T., sống tại quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Công ty cổ phần Xây dựng Indo Light là đơn vị thi công. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bách Hưng Phú lập năm 2020 là đơn vị thiết kế. công ty TNHH Kiến Khang Phát là đơn vị tư vấn thẩm tra.

Theo ông Lê Hồng Nam, UBND phường Tân Chính, đã yêu cầu dừng thi công công trình xây dựng này và yêu cầu đơn vị thi công ngăn chặn, khắc phục tình trạng lún, nghiêng của các công trình lân cận.

Trong khi đó, ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc sở Xây dựng TP.Đà Nẵng thông tin, đã có yêu cầu xử lý sự cố tại công trình xây dựng này. Ông yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, báo cáo sự cố công trình ảnh hưởng đến các công trình lân cận khi thi công nhà ở riêng lẻ tại 217-219 Lê Duẩn và lập hồ sơ sự cố công trình theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

Chủ đầu tư phải có giải pháp trước mắt gia cố, chống đỡ tại những khu vực nguy hiểm đối với các công trình lân cận bị ảnh hưởng, đặc biệt công trình nhà số 215 Lê Duẩn. Nếu đánh giá công trình nào không đảm bảo an toàn thì phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện di dời ngay người dân để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chủ đầu tư phải tiến hành thuê đơn vị có năng lực kiểm tra sự cố công trình, để xác định nguyên nhân trong quá trình thi công gây ra sự cố các công trình lân cận và đưa ra biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình này trước ngày 20/10. Thời gian hoàn thành công tác khắc phục được ông Hà đưa ra là trong tháng 10/2020.

“Chủ đầu tư phải tiếp tục tiến hành quan trắc nghiêng, lún cho các công trình lân cận bị ảnh hưởng, xử lý kịp thời khi có dấu hiệu bất thường xảy ra, đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình này”, ông Hà nhận định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Cần phải chọn được một tổng công trình sư đủ tầm vóc!

Thứ 5, 15/10/2020 | 11:00
TS Giáp Văn Dương - Chủ tịch hội đồng giáo dục trường tiểu học Times School - có cuộc trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật về giải pháp biên soạn sách giáo khoa.

Điểm lại những công trình kỷ niệm 1010 Thăng Long - Hà Nội

Thứ 5, 15/10/2020 | 07:00
Nhân dịp kỷ niệm 1010 Thăng Long – Hà Nội, nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai, góp phần cho Thủ đô khang trang, sạch đẹp.

Yên Bái: Người dân bức xúc trước công trình đổ đất lấp... nhà

Thứ 4, 14/10/2020 | 09:10
Phải sống trong cảnh bụi bặm, đất đá trôi vào giếng nước, nhà ở mỗi khi trời đổ mưa. Song chính quyền lại không biết... hoặc không có động thái mạnh mẽ để can thiệp
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.