Đà Nẵng: Hai vị trí phó giám đốc sở đang chờ đợi các ứng viên

Đà Nẵng: Hai vị trí phó giám đốc sở đang chờ đợi các ứng viên

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 22/02/2018 | 16:47
0
Hiện, có 5 ứng viên trong quy hoạch vào 2 vị trí phó giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhiều ứng cử viên khác nếu đáp ứng được tiêu chuẩn đều có thể ứng tuyển.

Ngày 22/2, tin nhanh từ sở Nội vụ TP.Đà Nẵng, Giám đốc sở Võ Ngọc Đồng vừa ký Thông báo số 369/TB-SNV về việc thi tuyển chức danh phó giám đốc (PGĐ) sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng.

Theo đó, năm 2018, do sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng chỉ còn 1 PGĐ là bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Điều này, khiến công việc của đơn vị trở nên quá tải. Từ những căn cứ thực tế, ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch giao sở Nội vụ thông báo thi tuyển 2 vị trí PGĐ sở KH-ĐT, gồm: 1 người phụ trách mảng xây dựng cơ bản; 1 người phụ trách mảng kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch.

Thông báo do ông Võ Ngọc Đồng ký cũng thể hiện, đối tượng đăng ký dự tuyển vào 2 vị trí nói trên là cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy hoạch chức danh PGĐ sở KH-ĐT giai đoạn 2015-2020 và đang công tác tại đơn vị này; cán bộ công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm được quy hoạch chức danh PGĐ sở KH-ĐT giai đoạn 2020-2025 đã được ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phê duyệt cũng được đăng ký thi tuyển.

Chính trị - Đà Nẵng: Hai vị trí phó giám đốc sở đang chờ đợi các ứng viên

Sở KH-ĐT Đà Nẵng đang cần 2 PGĐ để đảm bảo vận hành tốt nhất bộ máy hành chính.

Các đối tượng, cán bộ công chức không trực tiếp thuộc quản lý của sở KH-ĐT mà có đủ điều kiện và nằm trong quy hoạch ở các chức vụ, chức danh tương đương được quyền đăng ký dự tuyển, nhưng phải đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Ngoài ra, các cán bộ công chức không nằm trong quy hoạch chức danh PGĐ sở KH-ĐT hoặc tương đương nếu đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định và được ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề cử bằng văn bản cũng được tham gia dự tuyển.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện đã có 5 ứng viên nằm trong quy hoạch sẽ tham gia dự tuyển vào 2 vị trí PGĐ sở KH-ĐT Đà Nẵng.

Trái ngược với sở KH-ĐT "neo đơn" vị trí PGĐ, rất nhiều sở tại Đà Nẵng trong tình trạng "thừa". Giai đoạn 2016-2017, có thể đơn cử ra nhiều sở có đến 4, thậm chí là 5 PGĐ như: Y tế, Nội vụ, Lao động - Thương binh & Xã hội.

Đà Nẵng: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Mậu Tuất

Thứ 6, 16/02/2018 | 13:22
Ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang tại TP.Đà Nẵng. Cùng đi với Thủ tướng có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng bộ Công an, đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã "thôi" kiểm soát báo chí

Thứ 5, 08/02/2018 | 13:00
Vấp phải sự phản ứng của dư luận, sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.Đà Nẵng cũng đã nhìn nhận công văn cung cấp bản thảo trước khi in ấn các ấn phẩm báo chí, vừa mới ban hành không phù hợp với luật nên đã quyết định thu hồi.

Cao Bằng: Hàng loạt sở, ngành ‘thừa’ chức danh phó giám đốc

Thứ 3, 06/06/2017 | 09:42
Theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ–CP của Chính phủ, hiện nay, tỉnh Cao Bằng đang có nhiều sở thừa chức danh lãnh đạo ở vị trí phó giám đốc, đi ngược lại Nghị định 24.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?