20.000 ngôi mộ xây trái phép, xã

20.000 ngôi mộ xây trái phép, xã "báo công" đã xử lý được... 17 trường hợp

Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 10/12/2017 | 16:14
0
Các cơ quan chức năng của TP.Đà Nẵng đang hối hả xác minh, điều tra việc xây dựng khoảng 20.000 ngôi mộ trái phép.

 

Xã hội - 20.000 ngôi mộ xây trái phép, xã 'báo công' đã xử lý được... 17 trường hợp

San núi, ủi đồi tạo mặt bằng xây dựng mộ.

Ngày 10/12, tin từ UBND huyện Hòa Vang, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành thanh, kiểm tra tình trạng xây dựng mồ mả trái phép tại khu vực nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang).

Trước đó, vấn đề này khiến dư luận sửng sốt khi Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu trực tiếp tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố hôm 7/12. Theo ông Thơ, ông nhận phản ánh rằng có sự móc nối, tiếp tay giữa cán bộ với đối tượng khác nhằm phân lô bán nền trái phép mộ ở Hòa Sơn.

Ngay lập tức ông Huỳnh Đức Thơ cùng đoàn công tác đích thân đến khu vực này kiểm tra. Theo một số nguồn tin, dựa vào quy hoạch thì vệt đất bao quanh nghĩa trang sẽ được sử dụng để trồng cây xanh tạo cảnh quan và ngăn cách với bên ngoài.

Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra tại nghĩa trang Hòa Sơn là san núi, ủi đồi nham nhở. Có hiện tượng nhiều quả đồi lớn bị san lấp, đục đẽo để tạo mặt bằng phân lô bán đất mộ huyệt. Bên cạnh những ngôi mộ đang được xây dựng trái phép, có hàng chục ngàn ngôi mộ khác đã được xây dựng hoàn thành. Việc xây dựng trái phép đã diễn ra trong một thời gian dài. Được biết, thực tế ở đây có ít nhất 20.000 ngôi mộ đang và đã được xây dựng trái phép ở khu vực này.

Xã hội - 20.000 ngôi mộ xây trái phép, xã 'báo công' đã xử lý được... 17 trường hợp (Hình 2).

Nghĩa trang Hòa Sơn rộng khoảng 300ha nên cũng rất khó quản lý. Ở nhiều vị trí chân đồi, vẫn xảy ra hiện tượng đục đẽo lấy mặt bằng xây mộ.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn cho biết, thời gian qua, chính quyền xã cũng phát hiện được... 17 ngôi mộ xây dựng trái phép.

Ngày 10/12, chúng tôi trực tiếp có mặt tại khu vực nghĩa trang này. Ngoại trừ con đường mòn đi bộ băng qua đồi, con đường duy nhất để đến nghĩa trang là từ tuyến DT602 rẽ vào. Ở ngay đường rẽ là "bản doanh" của Ban quản lý nghĩa trang.

Theo một người dân địa phương, trừ những người đi thắp hương, phúng viếng bằng xe máy thì các phương tiện khác như ô tô, xe tải, xe múc... vào nghĩa trang đều có thể nhận biết rõ, vì ban quản lý nằm ở đầu đường và con đường dẫn vào cũng là độc đạo.

Xã hội - 20.000 ngôi mộ xây trái phép, xã 'báo công' đã xử lý được... 17 trường hợp (Hình 3).

Nhiều ý kiến nhận định tình trạng xây dựng mộ trái phép đã diễn ra từ lâu ở Hòa Sơn.

Đi sâu vào khu vực nghĩa trang này, không khó để nhận ra những vệt đất dưới đồi, khu vực có cây xanh bị đục khoét để lấy mặt bằng. Ở một số vị trí, cả ngọn đồi đã bị ủi bằng, san lấp nham nhở kiểu ruộng bậc thang.

Được biết, trước sai phạm nói trên, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác thanh tra, điều tra; sau đó, phải hoàn thổ trả lại hiện trường và dừng việc chôn cất ở khu vực người dân lỡ mua đất trái phép. Ông Thơ cũng yêu cầu chính quyền xã phải điều tra xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra xây dựng trái phép theo quy định của pháp luật. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật!

Giải mã nguồn lao động Triều Tiên ở nước ngoài với khoản thu nhập đáng mơ ước

Thứ 6, 06/10/2017 | 15:00
Thông tin mới đây hé lộ, lao động Triều Tiên làm việc tại các nhà xưởng Trung Quốc thường nhận mức lương xấp xỉ 300 USD mỗi tháng. Được biết, họ phải trích phần lớn thu nhập để đóng góp lại cho quê hương.

Tìm thấy huyệt mộ của vợ vua Tự Đức dưới lớp đất san ủi

Thứ 5, 06/07/2017 | 16:02
Sau hơn nửa giờ khai quật, nhóm công nhân và hội đồng dòng tộc Nguyễn Phước đã phát hiện được huyệt mộ của bà “Tài nhân họ Lê, thụy thục Thuận” ngay dưới lớp đất bị san ủi.

Đà Nẵng: Lợi dụng việc giao khoán, xây dựng trái phép 68 công trình

Thứ 6, 10/02/2017 | 06:29
UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, có đến 68 trường hợp xây dựng trái phép trên đất rừng thuộc bán đảo Sơn Trà.
Cùng tác giả

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Quảng Bình: Trao gửi 30 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
30 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm kèm theo đã được Tạp chí Đời sống và Pháp luật cùng mạnh thường quân trao đến tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tp.Đà Nẵng: Huy động ca nô, lưới tìm kiếm 2 cháu bé mất tích ở biển

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:08
Lực lượng chức năng đang hối hải tìm kiếm hai cháu bé học sinh bị mất tích khi tắm biển ở Tp.Đà Nẵng.