Đà Nẵng: Bất động sản ‘vỡ trận’ trước thềm lễ hội pháo hoa

Đà Nẵng: Bất động sản ‘vỡ trận’ trước thềm lễ hội pháo hoa

Thứ 6, 28/04/2017 | 09:24
0
Vài tháng trước, tại Đà Nẵng, nhiều khu vực đất "sốt" đến nỗi giá tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Thế nhưng, gần 2 tháng trở lại đây, tình trạng đất giảm giá mạnh khiến nhiều người dân điêu đứng.

Trước đây, mỗi năm có lễ hội pháo hoa, thị trường bất động sản tại TP.Đà Nẵng thường rất sôi động, giá cả tăng vọt, các chủ đầu tư liên tục chào bán các dự án... Thế nhưng năm nay, lễ hội pháo hoa đang đến rất gần, chỉ còn 2 ngày nữa là khai mạc nhưng tình hình bất động sản lại khá ế ẩm.

Bất động sản - Đà Nẵng: Bất động sản ‘vỡ trận’ trước thềm lễ hội pháo hoa

Các sàn giao dịch bất động sản trước đây rất sôi động nhưng nay lại đìu hiu.

Theo ghi nhận, vào cuối năm 2016, tình trạng "sốt" đất rộ lên khắp địa bàn TP.Đà Nẵng, giá cả tăng theo từng ngày. Nhiều khu đất, chỉ trong vòng hai tháng cuối năm, giá tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, nhiều “cò” bất động sản cho biết, sở dĩ có tình trạng này là vì các nhà đầu tư đầu cơ, tự nâng giá ảo, khiến thị trường sôi động. Rất nhiều người dân nhanh chóng “trút tiền” nhập cuộc và sau đó phải “ôm hận” vì giá đất giảm.

Từ đầu năm 2017 đến nay, rất nhiều dự án bất động sản trên địa bàn thành phố chững lại, giao dịch trầm lắng. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội, mọi người dễ dàng bắt gặp các đoạn rao giảm giá của những “cò” đất. Theo tìm hiểu, trong tháng 3 và tháng 4, giá đất nhiều nơi giảm từ 3 đến 8 triệu đồng/m2 như khu vực quận phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ)…

Đặc biệt, đất ở một số vị trí ven biển từng sốt, tăng giá không có điểm dừng nhưng nay lại liên tục giảm như đường Võ Văn Kiệt, Hồ Nghinh, Hà Bổng, Phạm Văn Đồng… Lúc lên cơn sốt, đất ở đường Hà Bổng 100 triệu đồng/m2 nay giảm còn khoảng 75 đến 85 triệu đồng, đất ở đường Võ Nguyên Giáp lúc cao nhất giá 160 triệu đồng/m2 nay giảm còn 140 triệu đồng/m2

Nguyên nhân dễ dàng nhận thấy giá đất tại Đà Nẵng đang giảm mạnh là vì trước đó, các nhà đầu tư, "cò" liên tục thổi giá nhằm trục lợi. Nhiều người dân không nắm bắt được “điểm đen” của bất động sản đã đầu tư với mong muốn tìm kiếm tiền lời. Thế nhưng, hành động này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khó lường.

Trước tình hình bất động sản bất ổn này, gần 2 tháng trở lại đây, tại Đà Nẵng không có dự án nào được chào bán ra thị trường. Điều này khá dễ hiểu, bởi, đây là lúc khá nhạy cảm, giá đất liên tục rớt giá, nếu tham gia đẩy mạnh vào việc kinh doanh thì các nhà đầu tư có thể rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.

Thế nhưng, vào ngày 27/4, công ty cổ phần Gami bất động sản và công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung lại thực hiện lễ ra mắt và ký kết hợp tác chiến lược dự án Chăm Riverpark tọa lạc ở cửa sông Cu Đê gắn liền với vịnh Đà Nẵng và dưới chân đèo Hải Vân. Đây được xem là quyết định khá táo bạo trong khoảng thời gian nhạy cảm này.

Bất động sản - Đà Nẵng: Bất động sản ‘vỡ trận’ trước thềm lễ hội pháo hoa (Hình 2).

 Dự án Chăm Riverpark mở bán thời gian này được đánh giá là khá táo bạo.

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Thông, Giám đốc chi nhánh trung tâm Đất Xanh Miền Trung cho biết, nhiều người trong giới bất động sản cũng từng đặt câu hỏi tại sao quyết định bắt đầu mở bán dự án này trong lúc giá đất đang giảm mạnh. Ông cho rằng, thực chất, đất ở Đà Nẵng giảm giá mạnh chỉ ở những khu vực các nhà đầu tư thứ cấp “thổi giá”. Khi giá được “thổi” lên ở mức đỉnh điểm thì phải hạ là điều khó tránh khỏi. Riêng những dự án, khu vực đất chỉ dành cho những người có nhu cầu ở thật sự thì giá đất đã ổn định, không có tình trạng giảm. Do đó, phía công ty này tin tưởng vào những gì mình đang làm.

Thời gian qua, hàng loạt nhà đầu tư đổ về tranh mua, tranh bán khiến đất ở TP Đà Nẵng tăng đột biến dẫn đến tình trạng “bong bóng bất động sản”. Khi chiếc “bong bóng” ấy khi đã quá căng thì phải vỡ là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, đó chỉ là những khu vực giá đất bị các nhà đầu tư thổi giá, còn những nơi nhiều người dân có nhu cầu ở thật sự thì giá vẫn được giữ vững, nếu có giảm thì cũng chỉ là một số nhỏ… Có thể nói, năm nay, lễ hội pháo hoa có vẻ “mất thiêng” với bất động sản vì những chiêu trò trước đó của gian thương.

 Huy Cường - Nhâm Thân

CSGT Đà Nẵng lập facebook: ''Dám lắng nghe dân là điều quý''

Thứ 4, 07/12/2016 | 15:00
“Chính quyền dùng kênh facebook là điều quý. Điều này chứng tỏ cơ quan quản lý, chính quyền đã dám lắng nghe, đó là cái tốt”, PGS, TS. Đặng Ngọc Dinh nói.

Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 diễn ra trong 2 tháng

Thứ 2, 05/12/2016 | 17:22
Ngày 5/12, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố chính thức Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 (Danang International Firework Festival -DIFF 2015) với chủ đề "Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn".

Đà Nẵng xử lý tình trạng tín dụng 'đen', đòi nợ thuê trên địa bàn

Thứ 7, 03/12/2016 | 11:55
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành công văn để công an, biên phòng phối hợp ngăn chặn nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn.

CSGT Đà Nẵng lập facebook: ''Dám lắng nghe dân là điều quý''

Thứ 4, 07/12/2016 | 15:00
“Chính quyền dùng kênh facebook là điều quý. Điều này chứng tỏ cơ quan quản lý, chính quyền đã dám lắng nghe, đó là cái tốt”, PGS, TS. Đặng Ngọc Dinh nói.

Festival pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 diễn ra trong 2 tháng

Thứ 2, 05/12/2016 | 17:22
Ngày 5/12, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố chính thức Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 (Danang International Firework Festival -DIFF 2015) với chủ đề "Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn".

Đà Nẵng xử lý tình trạng tín dụng 'đen', đòi nợ thuê trên địa bàn

Thứ 7, 03/12/2016 | 11:55
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành công văn để công an, biên phòng phối hợp ngăn chặn nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.