Đà Nẵng: Bắt được đối tượng trốn truy nã 18 năm

Đà Nẵng: Bắt được đối tượng trốn truy nã 18 năm

Thứ 3, 15/03/2016 | 15:36
0
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt được đối tượng Lê Văn Tùng sau khi y trốn truy nã 18 năm.

Sáng 15/3, PC52 công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt được đối tượng trốn truy nã suốt 18 năm qua. Các trinh sát của PC52 đã bắt giữ Lê Văn Tùng SN 1975, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu tại công trình xây dựng phía sau Bệnh viện Quân y 17 (Đà Nẵng).

Sự việc xảy ra đã lâu, thương tích của người bị Tùng đánh 18 năm trước cũng không quá nặng nên Tùng không bị tạm giam mà được thả về nơi cư trú.

Pháp luật - Đà Nẵng: Bắt được đối tượng trốn truy nã 18 năm

Tùng cho biết mình không hề biết bị lệnh truy nã suốt 18 năm nay

Kể về vụ đánh người cách đây 18 năm, Tùng cho biết chỉ tự vệ vì giữa anh và nhóm người trên không có mâu thuẫn, xích mích trong quá khứ. Nhóm người chỉ đánh nhầm anh Tùng và Tùng cho biết mình chỉ đi làm ăn chứ không hề bỏ trốn. Đối tượng này cũng khẳng định không biết là mình bị truy nã tại Đà Nẵng suốt 18 năm trời.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào tháng 7/1998, Lê Văn Tùng đang ngồi xem đá bóng trên đường tại phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) thì bất ngờ bị 1 nhóm người cầm gậy, dây xích xông vào đánh tới tấp.

Dù bị bất ngờ, Tùng cầm thanh sắt đánh vào tay 1 người trong nhóm gây thương tích. Sau vụ va chạm, Tùng được công an phường Thạc Gián mời lên lấy lời khai phục vụ điều tra. Khoảng 10 ngày sau, khi cơ quan công an đang thụ lý điều tra, Tùng bất ngờ trốn khỏi địa phương để vào An Giang hành nghề xe ôm.

Ngày 23/7/1998, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê ra quyết định truy nã đối với Tùng về tội "đánh người".

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.