Đà Nẵng: 'Cháy' vé tàu Tết về Vinh, Thanh Hóa

Đà Nẵng: 'Cháy' vé tàu Tết về Vinh, Thanh Hóa

Thứ 2, 25/01/2016 | 18:45
0
Đại diện Ga Đà Nẵng chia sẻ toàn bộ số vé Tết Bính Thân đã hết từ sớm, trong khi lượng hành khách về Ga Vinh, Thanh Hóa vẫn còn khá lớn.

Nhằm chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Bình Thân 2016, Ga Đà Nẵng đã tổ chức bán vé tàu tết qua bình thức online và trực tiếp từ sớm. Cụ thể, Ga Đà Nẵng tổ chức bán vé hành khách tập thể từ ngày 25/9 đến 30/9/2015. Riêng từ 1/10/2015 trở đi, quầy vé sẽ tiến hành bán vé tàu tết cho cá nhân.

Theo số liệu của phòng bán vé Ga Đà Nẵng tính đến ngày 25/1/2016, việc bán vé về Tết cá nhân và tập thể gần như hoàn tất. Hiện tại phòng vé chỉ còn một số ghế phụ tàu SE24 lập tại Ga Đà Nẵng làn chỗ trống.

So với các năm trước, việc bán vé diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn. Tính từ đầu tháng 1/2016, đại diện Ga Đà Nẵng mới lập thêm 3 cột bán vé tự động để hành khách thuận lợi lất code vé.

Xã hội - Đà Nẵng: 'Cháy' vé tàu Tết về Vinh, Thanh Hóa

Ga Đà Nẵng thiếu vé bán cho hành khách đi Ga Vinh hay Thanh Hóa

Ba cột vé này phục vụ cho những hành khách đã đặt vé online và thanh toán tiền qua mạng hay ngân hàng hoặc mua trực tiếp tại quầy. Trong trường hợp để mất vé hay thất lạc vé, hành khách có thể sử dụng số chứng minh thư hay ghi lại giờ tàu, mã tàu để có thể lấy code lên tàu.

Hiện tại, nhiều hành khách mong muốn đặt vé từ Đà Nẵng về Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa trong thời điểm Tết Bình Thân. Tuy nhiên, Ga Đà Nẵng chia sẻ phải tùy thuộc vào việc có hành khách trả vé hay không mới có thể bán tiếp vé bởi toàn bộ số vé các tàu tăng cường trong dịp Tết Nguyên Đán đã có chủ.

Theo số liệu vé tàu bán rời Ga Đà Nẵng từ ngày 29/1 đến ngày 6/2/2016 (tức ngày 20/12 đến 28/12 Âm lịch), Ga Đà Nẵng bán được 7.089 vé thu về gần 2,4 tỉ đồng. Trong khi vé bán từ ngày 11/2 đến 23/2/2016 (tức ngày Mồng 6/1 dến 16/1 Âm lịch) là 4.671 vé thu về hơn 2,8 tỉ đồng.

Trong khi đó, Bến xe Đà Nẵng cũng huy động gần 700 đầu xe phục vụ nhu cầu đi lại cho hành khách khắp cả nước tại đầu bến Đà Nẵng, tính từ ngày 29/1 đến 17/2 (tức ngày 20/12 đến Mồng 10/1 Âm lịch).<

Cùng chuyên mục

Tòa nhà biểu tượng của Copenhagen (Đan Mạch) đổ sập trong "biển lửa"

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:24
Sáng 16/4 (theo giờ địa phương), một trận hỏa hoạn lớn bùng phát tại sàn giao dịch chứng khoán cổ được xây từ thế kỷ 17 của Copenhagen, Đan Mạch làm tòa nhà đổ sập.

Số ca ung thư tuyến tiền liệt được dự đoán tăng gấp đôi vào năm 2040

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:15
Báo cáo mới đây đưa ra dự đoán số ca mắc ung thư tuyến tiền liệt hằng năm sẽ tăng từ 1,4 triệu người vào năm 2020 lên 2,9 triệu vào năm 2040.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Quy định cụ thể hơn các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng việc quy định này nhằm tạo sự minh bạch và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).