Đà Nẵng: Giám đốc sở TN&MT mắc sai phạm bị điều chuyển công tác

Đà Nẵng: Giám đốc sở TN&MT mắc sai phạm bị điều chuyển công tác

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 17/10/2018 | 20:43
1
Chiều 17/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định phân công công tác đối với ông Lê Quang Nam và bà Huỳnh Thị Tam Thanh.

Theo đó, ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường thôi giữ chức Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường. Ông này được điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ, chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin nhanh - Đà Nẵng: Giám đốc sở TN&MT mắc sai phạm bị điều chuyển công tác

Ông Lê Quang Nam vừa được điều chuyển công tác.

Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Tam Thanh, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ để đến nhận công tác chuyên trách tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Trước đó, vào tháng 4, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký quyết định kỷ luật 5 cán bộ, trong đó có ông Lê Quang Nam do có vi phạm liên quan đến luật Bảo vệ môi trường và đã đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp thuê nhà đất trụ sở không qua đấu giá là vi phạm luật Đất đai 2013.

Trước đó, chúng tôi đã đưa tin, HĐND TP.Đà Nẵng triệu tập kỳ họp bất thường vào ngày 19/10, có nội dung xem xét nhân sự mới thay thế ông Lê Quang Nam tại sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Lê Quang Nam (SN 1970), trình độ chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành năng lượng và môi trường.

Ông Nam từng là Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng. Tháng 1/2016, ông Nam được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, nhiệm kỳ 2015-2020. Đầu tháng 7/2016, ông Nam được điều động giữ chức Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Giám đốc sở "than khó" vì thiếu cấp phó để cử đi... họp

Thứ 4, 17/10/2018 | 12:21
"Công việc thì nhiều mà các cuộc họp cũng diễn ra liên miên. Thú thực, không làm hết việc nhưng cũng phải cử người đi họp. Vậy nhưng có những thời điểm có nhiều cuộc họp diễn ra cùng lúc chúng tôi không đủ lãnh đạo để cử đi dự", ông Phan Văn Kha, Giám đốc sở Công thương TP. Đà Nẵng nói.

Hai phương án di dời nhà ga nghìn tỷ tại Đà Nẵng

Thứ 4, 17/10/2018 | 11:02
Dự án di dời đường sắt là dự án lớn, đặc biệt quan trọng, được người dân tại TP.Đà Nẵng rất quan tâm. Các bên liên quan đã đưa ra 2 phương án thực hiện, tuy nhiên nguồn vốn ngân sách dành cho dự án đều tính theo con số hàng nghìn tỷ đồng.

Lời khai của con nghiện đập phá xe buýt tại Đà Nẵng

Thứ 4, 17/10/2018 | 09:55
Trung khai, nhiều lần điều khiển xe máy trên đường thì bị xe buýt lấn chiếm làn đường nên rất bực mình và nảy sinh ý định trả thù.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.