Đà Nẵng: Hiệu trưởng ‘đút túi’ hàng trăm triệu đồng tiền ăn của trẻ

Đà Nẵng: Hiệu trưởng ‘đút túi’ hàng trăm triệu đồng tiền ăn của trẻ

Thứ 2, 16/01/2017 | 15:59
0
Vào cuộc xác minh, Thanh tra quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phát hiện bà Ngô Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc đã “đút túi” 199.9 triệu đồng, từ nhiều nguồn, trong đó có tiền ăn của trẻ.

Ngày 16/1, nguồn tin từ lãnh đạo quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đội thanh tra quận đã có kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động của Trường Mầm non Tuổi Ngọc, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Trước đó, khoảng cuối năm 2016, cơ quan chức năng quận Liên Chiểu nhận được nhiều đơn thư tố cáo của các giáo viên trường này, cho rằng bà Hòa có nhiều sai phạm trong quản lý và thu chi.

Vào cuộc xác minh, Thanh tra quận Liên Chiểu xác nhận, có nhiều nội dung trong đơn tố cáo đúng sự thật. Cụ thể, giai đoạn 2015 - 2016, việc thực hiện thu chi các khoản thu tiền năng khiếu, tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn xế và uống sữa của học sinh đóng ở Trường Mầm non Tuổi Ngọc, xảy ra hàng loạt sai phạm có tính hệ thống.

Qua xác minh, tổng số tiền sai phạm được thống kê là 628,8 triệu đồng. Trong đó, cá nhân bà Hòa đã lấy sử dụng cho mục đích cá nhân là 199,9 triệu đồng (gồm: 73,9 triệu đồng tiền phí năng khiếu không nhập quỹ và 126 triệu đồng tiền sữa, ăn các buổi sáng, trưa, xế của học sinh). Hơn 428,9 triệu đồng còn lại, ban giám hiệu sử dụng chi hoạt động của nhà trường không đúng mục đích... Cơ quan Thanh tra cho rằng, để xảy ra các khuyết điểm và sai phạm nói trên, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng nhà trường.

Giáo dục - Đà Nẵng: Hiệu trưởng ‘đút túi’ hàng trăm triệu đồng tiền ăn của trẻ

Trường mầm non Tuổi Ngọc, nơi xảy ra những sai phạm khiến dư luận bức xúc.

Chưa hết, trong quá trình đảm nhận cương vị lãnh đạo, bà Hòa không thực hiện đúng quy trình, quy định về bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn. Ngoài ra, vị hiệu trưởng này cũng chưa thực hiện đúng Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. Nhiều nội dung không được công khai, minh bạch, khiến giáo viên bức xúc, nhiều ý kiến phản ánh lên Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu.

Cũng theo kết luận thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 632 triệu đồng, chờ xử lý. Riêng cá nhân cô Hòa, phải chịu trách nhiệm giao nộp số tiền 199,9 triệu đồng, đã lấy sử dụng cho mục đích cá nhân.

Kết luận còn nêu thêm, để xảy ra sai phạm này, cũng có một phần trách nhiệm của Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu, đề nghị đơn vị này kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đối với những sai phạm của Hiệu trưởng Trường Mần non Tuổi Ngọc, Thanh tra kiến nghị UBND quận căn cứ các quy định của pháp luật tiến hành xử lý.

Ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Minh cho biết, sẽ chờ kết luận xử lý của UBND quận Liên Chiểu rồi tiến hành xử lý về mặt Đảng đối với bà Hòa.

Nhâm Thân – Duy Cường

Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...