Đà Nẵng: Khởi tố tài xế dùng xe container chặn ngang đường cao tốc

Đà Nẵng: Khởi tố tài xế dùng xe container chặn ngang đường cao tốc

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 25/11/2022 | 16:24
0
Hành vi của Tuấn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác, làm gián đoạn thu phí của Trung tâm Điều hành đường cao tốc cũng như hoạt động của lực lượng CSGT.

Ngày 25/11, theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng, đơn vị vừa có quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn, 44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tuấn là tài xế làm việc cho Công ty TNHH Thương mại Bảo Hân – Ninh Thuận. Ngày 3/11, Tuấn được công ty phân công điều khiển xe container chở 23 tấn mít từ tỉnh Tiền Giang đến cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, để xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc.

Khoảng 10h30 ngày 5/11, Tuấn lái xe đến Km 61+00 trên đường trong cùng của phần đường hướng Nam - Bắc, cao tốc Tp.Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cùng lúc, phía trước xe đầu kéo do Tuấn điều khiển có chiếc ô tô khác chạy chậm hơn. Tuấn điều khiển qua làn đường ở giữa để vượt lên nhưng không bật đèn xi nhan bên phải.

Tổ công tác Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Đội 5), Phòng Hướng dẫn, tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ - Cục CSGT Bộ Công an đang điều khiển ô tô lưu thông ở phía sau thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc, dùng máy ghi hình quay lại được hành vi vi phạm. 

Hồ sơ điều tra - Đà Nẵng: Khởi tố tài xế dùng xe container chặn ngang đường cao tốc

Chiếc xe Tuấn dùng để chặn ngang đường cao tốc Tp.Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Đến khoảng 11h cùng ngày, khi xe đầu kéo do Tuấn điều khiển đến Km 4 đường cao tốc Tp.Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng, thông báo hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe nhưng Tuấn không đồng ý.

Đến khoảng 13h56 cùng ngày, đối tượng điều khiển xe đầu kéo cùng sơmi rơmoóc chặn ngang phần đường hướng Nam-Bắc của cao tốc Tp.Đà Nẵng - Quảng Ngãi rồi xuống xe. 

Hành vi của Tuấn gây ùn tắc 17 phương tiện trên đoạn đường dài khoảng 200 m. Các tài xế khác có tâm lý hiếu kỳ, xuống xe quan sát vụ việc, gây tập trung đông đúc tại đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo Công an huyện Hòa Vang, hành vi của Tuấn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác, làm gián đoạn thu phí của Trung tâm điều hành đường cao tốc Tp.Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng như hoạt động của lực lượng CSGT.

Hành vi này gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến an toàn giao thông trên địa bàn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Xem xét xử lý hình sự lái xe container chặn đường cao tốc để phản ứng CSGT

Thứ 4, 09/11/2022 | 10:58
Tài xế không chấp nhận ký vào biên bản, đồng thời phản ứng với CSGT bằng cách dùng xe container chặn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 30 phút.

VEC phản hồi thông tin "chặn đường cao tốc, gom xe để tận thu phí"

Thứ 4, 15/09/2021 | 17:45
VEC khẳng định không chặn đường cao tốc để gom xe nhằm thu phí trên địa phận Hà Nội vốn đang dừng thu khi thực hiện Chỉ thị 16.

Cách thức định giá tiền ảo vụ chặn xe cướp 37 tỷ đồng trên đường cao tốc

Thứ 7, 12/06/2021 | 12:23
Cho rằng ông L.Đ.N là trùm lừa đảo tiền ảo, khiến cho mình tán gia bại sản nên một nhóm người tổ chức đi chặn xe, bắt người, đòi tiền.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.