Đà Nẵng: Không hợp thức hóa sai phạm ở Mường Thanh?

Đà Nẵng: Không hợp thức hóa sai phạm ở Mường Thanh?

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 26/10/2017 | 18:30
0
Mường Thanh tự ý thay đổi công năng tầng 2 đến tầng 5 từ bãi đậu xe, nhà trẻ thành 104 căn hộ cao cấp nhằm thương mại hóa và bị phát hiện, xử phạt.

Ngày 26/10, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2017. Vấn đề sai phạm của tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên, được nhiều người quan tâm. Nhiều ý kiến nghi ngờ về việc sai phạm ở công trình này sẽ được hợp thức hóa sau sai phạm.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng: Không hợp thức hóa sai phạm ở Mường Thanh?

Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà sai phạm khi tự ý thay đổi công năng từ tầng 2 đến tầng 5.

Mới đây, dư luận dấy lên thông tin về việc sắp đấu thầu lô đất ở cách Mường Thanh không xa. Có ý kiến: “Phải chăng, việc đấu thầu lô đất này là nhằm hợp thức hóa cho Mường Thanh?”.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà có hành vi xây dựng trái phép từ tầng 2 đến tầng 5. Theo thiết kế, từ tầng 2 đến tầng 5 là bãi đậu xe và nhà trẻ, nhưng chủ đầu tư đã thay đổi công năng thành căn hộ để bán.

Công trình này đã bị xử phạt 40 triệu đồng và UBND phường Mỹ An, quận Sơn Trà đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công công trình từ tháng 4/2017. Hiện, sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị quận giám sát chặt chẽ để công trình này không tiếp tục thi công.

Qua rà soát, phía sau khách sạn có khu đất quy hoạch nhà trẻ. Thành phố giao sở Kế hoạch và Đầu tư đấu thầu dự án này và sẽ mang ra đấu giá công khai, minh bạch, đúng với mục đích của dự án nhà trẻ. “Việc ai trúng thầu thì phải chờ”, ông Hùng khẳng định.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng: Không hợp thức hóa sai phạm ở Mường Thanh? (Hình 2).

Ông Vũ Quang Hùng trả lời về vấn đề Mường Thanh.

Trong trường hợp Mường Thanh không trúng thầu khu đất này thì chủ đầu tư phải đổi lại công năng như thiết kế ban đầu từ tầng 2 đến tầng 5, để đảm bảo về việc có nhà trẻ và bãi đậu xe. Nếu Mường Thanh đấu giá trúng dự án thì lúc đó, thành phố sẽ xem xét, cho thay đổi công năng hay là không. Khi thành phố thống nhất rồi thì việc thẩm định thuộc về bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà có sai phạm và đã có kết luận của Thanh tra sở Xây dựng, yêu cầu khắc phục. 

Quy hoạch từ tầng 2 đến tầng 5 là nhà trẻ và nhà giữ xe thì phải đúng theo thiết kế mà thực hiện. Nếu tự ý thay đổi công năng các tầng này thành căn hộ để thương mại hóa thì không thể bán vì chính quyền thành phố sẽ không cấp giấy tờ.

Tuy nhiên, mới đây, thành phố tiến hành quy hoạch nhà trẻ, chỗ đậu xe ở gần khu vực này. Lý do không phải là nhằm hợp thức hóa cho Mường Thanh, mà khu vực hầu hết là nhà cao tầng, khách sạn, đặc biệt thiếu nhà trẻ và bãi đậu xe. Khu đất theo quy hoạch này sẽ được đưa ra đấu giá công khai trong thời gian tới. Tất cả các thành phần, tổ chức sẽ được tham gia đấu giá công khai. “Riêng Mường Thanh, nếu muốn trúng thầu thì phải bỏ giá cao hơn chứ không còn cách nào khác cứu vãn”, ông Thơ khẳng định.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng: Không hợp thức hóa sai phạm ở Mường Thanh? (Hình 3).

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo ông Thơ, nhiệm vụ của nhà đầu tư, phải chứng minh thỏa mãn các quy chuẩn, tiêu chuẩn về mặt xây dựng. Nếu không thỏa mãn thì ngoài vấn đề bị xử phạt, buộc khắc phục còn có vấn đề không cấp những giấy tờ liên quan để xác nhận việc này. “Như vậy, có khả năng Mường Thanh sẽ không có khả năng thương mại hóa về phần sai phạm”, ông Thơ nhấn mạnh. 

Thành phố Đà Nẵng lên tiếng việc xử lý ông Nguyễn Xuân Anh

Thứ 5, 26/10/2017 | 14:37
Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, quy trình xử lý ông Nguyễn Xuân Anh vẫn đang được tiếp tục, thực hiện theo đúng yêu cầu của tổ chức Đảng.

Tập đoàn tai tiếng Mường Thanh nâng vốn điều lệ lên gấp 11 lần

Thứ 6, 14/07/2017 | 11:12
Tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản đã nâng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng (gấp 11 lần).

Trạm điện ở chung cư HH4 'phát nổ', tập đoàn Mường Thanh nói gì?

Thứ 3, 29/03/2016 | 18:40
Một trạm biến áp giữa khu chung cư HH4 Linh Đàm (Hoàng Mai) đã bất ngờ phát tiếng nổ lớn sau đó mất điện khiến nhiều người dân hoảng sợ.
Cùng tác giả

Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 gây bất ngờ với công nợ giảm mạnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:00
Doanh nghiệp này có nhiệm vụ trọng tâm là quản lý vận hành nhà máy thủy điện Đăk Pône và Đa Krông 1.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.
Cùng chuyên mục

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Thứ 7, 20/04/2024 | 21:00
Lực lượng QLTT tiếp tục phát hiện và xử lý nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng có vi phạm trong hoạt động kinh doanh ở Long An, Tp.HCM... những ngày qua.

TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác Hubway do FLC trả lại

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:51
Do vướng mắc thủ tục nên TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác các Hubway do FLC tự nguyện trả lại.

Khai thác “mỏ vàng” từ xu hướng du lịch Caravan, Trekking

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:16
Trên cung đường “check-in” của những đoàn xe caravan hay bước chân của những người leo núi, Điện Biên có thể trở thành điểm dừng chân thú vị, trải nghiệm khó quên.

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác Hubway do FLC trả lại

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:51
Do vướng mắc thủ tục nên TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác các Hubway do FLC tự nguyện trả lại.

Khai thác “mỏ vàng” từ xu hướng du lịch Caravan, Trekking

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:16
Trên cung đường “check-in” của những đoàn xe caravan hay bước chân của những người leo núi, Điện Biên có thể trở thành điểm dừng chân thú vị, trải nghiệm khó quên.