Đà Nẵng: Lãnh đạo thành phố chủ động

Đà Nẵng: Lãnh đạo thành phố chủ động "gõ cửa" các tập đoàn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 15/03/2018 | 16:15
1
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, Đà Nẵng khuyến khích và có chính sách ưu đãi hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong buổi làm việc với Đoàn công tác của phòng Thương mại Công nghiệp Nhật Bản mới đây, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, tính đến tháng 12/2017, Nhật Bản xếp thứ 2 về tổng vốn đầu tư trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư FDI tại Đà Nẵng.

Tổng số vốn các doanh nghiệp Nhật đầu tư vào thành phố này là 629 triệu USD. Nhật cũng là quốc gia đứng đầu về số dự án với 146/552 dự án FDI tại Đà Nẵng, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như chế biến, chế tạo, xây dựng, công nghệ cao, công nghệ thông tin và giáo dục.

Đà Nẵng: Lãnh đạo thành phố chủ động 'gõ cửa' các tập đoàn

Ông Huỳnh Đức Thơ tiếp ông Yoichi Kobayashi vào chiều 14/3.

Theo ông Thơ, thành phố đang cân nhắc thành lập các trường đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng. Đồng thời, thành phố cũng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật đầu tư vào các lĩnh vực có cùng mối quan tâm như công nghệ thông tin, dịch vụ, du lịch…

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Đà Nẵng khuyến khích và có chính sách ưu đãi hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thành phố cũng có đủ các điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài đến làm việc, sinh sống tại Đà Nẵng.  

Từ cuối năm 2017 đến những ngày đầu 2018, làn sóng đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng tăng mạnh, đặc biệt kể từ sau Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến Đà Nẵng nghiên cứu môi trường đầu tư cũng như chính thức triển khai dự án.

Cuối tháng 1, Tổng Giám đốc tập đoàn Mikazuki sang làm việc với chính quyền Đà Nẵng và cam kết sẽ đầu tư 110 triệu USD với dự án Tổ hợp khu du lịch giải trí Xuân Thiều. Dự án này sẽ gồm khách sạn đạt chuẩn 5 sao, khu công viên nước, công viên trò chơi và khu ẩm thực…

Vào chiều 14/3, trong buổi làm việc với chính quyền TP.Đà Nẵng, ông Yoichi Kobayashi, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kinh tế Nhật Bản Mekong, đánh giá cao về sự phát triển của “thành phố đáng sống”. Theo ông Kobayashi, qua trao đổi, điều đáng mừng là các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào Đà Nẵng đều khá hài lòng về môi trường, chính sách thu hút đầu tư của thành phố. Đồng thời, ông cũng khẳng định sẽ làm tốt vai trò cầu nối để các doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Riêng về mảng giáo dục, tại Đà Nẵng, trường đại học Đông Á hiện tại là 1 trong những ngôi trường đặc biệt chú ý đến hợp tác với Nhật Bản và đạt được khá nhiều thành công. Ban giám hiệu nhà trường liên tục xúc tiến tìm hiểu, ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo, nâng cao trình độ Nhật ngữ, kỹ năng nghiệp vụ để sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc tại đất nước này. Bên cạnh đó, nhà trường cũng ký kết với các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam để sinh viên ra trường có thể vào những đơn vị này công tác.

Đại diện nhà trường cho biết, thị trường lao động tại Nhật Bản khá lớn nhưng các trường đại học của Việt Nam còn bỏ trống hoặc chưa chú trọng. Người lao động ở Nhật có lương khá cao và nhận được nhiều chế độ tốt. Điều kiện quan trọng để sinh viên Việt sang đây làm việc là tiếng Nhật. Tuy nhiên, sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn chưa chú trọng vào ngoại ngữ. Do đó, trong quá trình đào tạo, phía nhà trường luôn khuyên, động viên sinh viên đầu tư nhiều vào các ngoại ngữ để có nhiều cơ hội tốt hơn khi ra trường.

Theo ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng, địa phương đang chuyển dần sang định hướng thu hút đầu tư mới, dần có những thay đổi nhằm phù hợp tình hình mới. Tại các chuyến xúc tiến, đích thân lãnh đạo thành phố đã chủ động “gõ cửa” để gặp gỡ, trao đổi và mời gọi các tập đoàn đến Đà Nẵng tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư các dự án. Trong đó, các nhà đầu tư Nhật Bản được lãnh đạo thành phố quan tâm nhiều.

Đà Nẵng: Lãnh đạo thành phố chủ động 'gõ cửa' các tập đoàn (Hình 2).

Những cái bắt tay như thế này sẽ có lợi cho sinh viên, có cơ hội làm việc tại nước ngoài hay các tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu các nhà đầu tư, Đà Nẵng cũng đang và sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, các chính sách hỗ trợ đầu tư vượt trội nhằm đón làn sóng đầu tư mới.

Ông Huỳnh Đức Thơ chia sẻ, với chủ trương nhất quán trong thu hút đầu tư và tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp đang hoạt động, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường đầu tư bền vững. Điều này sẽ góp phần tạo cơ hội phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: Cần làm rõ việc quan chức đứng sau "cò" đất

Thứ 4, 14/03/2018 | 16:16
Trong cuộc làm việc với quận Liên Chiểu, ông Trương Quang Nghĩa nói cần làm rõ những vấn đề mà dư luận xôn xao ở quận Liên Chiểu ,như quan chức đứng đằng sau "cò" đất, để "cò" tự tung, tự tác.

Đà Nẵng: Đẩy mạnh rà soát người nước ngoài kinh doanh trái pháp luật

Thứ 4, 14/03/2018 | 11:38
Đây là hoạt động của chính quyền Đà Nẵng về chấn chỉnh một số mặt trái phát triển du lịch “nóng” trong thời gian vừa qua.

Đà Nẵng: Đã xác định được nữ hướng dẫn viên xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Thứ 7, 10/03/2018 | 17:33
Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, sở Du lịch Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và đã xác định được danh tính nữ hướng dẫn viên xuyên tạc lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.

Giá dầu thô suy yếu nhẹ trước áp lực vĩ mô

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:06
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.