Đà Nẵng: Tăng cường biện pháp ngăn chặn tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ

Đà Nẵng: Tăng cường biện pháp ngăn chặn tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 16/05/2018 | 14:29
0
Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ khi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Văn phòng kiểm soát tàu cá xuất, cập bến.

Ngày 16/5, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng quyết định thành lập Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá do sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố quản lý, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đối với tàu các cập bến, xuất bến và nhập lưu trữ dữ liệu làm cơ sở để thực hiện xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác theo quy định.

Đà Nẵng: Tăng cường biện pháp ngăn chặn tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ

TP.Đà Nẵng tìm cách ngăn chặn tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ.

Văn phòng gồm 22 thành viên là lực lượng thủy sản, thanh tra thủy sản, ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, bộ đội Biên phòng,… đảm bảo trực 24/24 giờ hằng ngày, thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến và cập bến.

Trước khi tàu xuất bến, chủ tàu hoặc thuyền trưởng phải thông tin, thông báo trực tiếp hoặc sử dụng điện thoại, thông tin liên lạc cho Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng trước 1 tiếng đồng hồ.

Chủ tàu, thuyền phải xuất trình hồ sơ, giấy tờ, khai báo các thông tin cho Văn phòng tại cảng để kiểm tra, đối chiếu về hồ sơ tàu cá, sổ nhật ký, giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác, chứng nhận thuyền trưởng, máy trưởng, sổ danh bạ, ngư cụ, thuyền viên, các thiết bị đảm bảo an toàn, hàng hải trên tàu, phao cứu sinh, thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình... Nếu tàu cá và thuyền viên không đảm bảo các yêu cầu, điều kiện theo quy định thì không được đóng dấu xác nhận và tàu không được rời bến.

Khi tàu về bến, chủ tàu thông tin, thông báo bằng các kênh thông tin liên lạc cho Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng trước ít nhất một giờ để cán bộ kiểm tra, đối chiếu các thông tin về khai báo hành trình, vùng biển, ngư trường khai thác.

Khi phát hiện tàu cá, chủ tàu vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật về thủy sản, Văn phòng sẽ lập biên bản bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Khi đáp ứng đầy đủ các quy định, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá sẽ đóng dấu xác nhận.

Hoạt động trên nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ khi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ngoài ra, hoạt động này còn kiểm soát, thanh tra truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đầy đủ, minh bạch, đảm bảo việc kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động đánh cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được quản lý; góp phần khắc phục “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu.

Xem thêm: Giáp mặt “công chúa giáng trần” ngộ nhận có khả năng “cứu nhân độ thế”

Đà Nẵng: Xe container “phơi bụng” giữa trung tâm

Thứ 4, 16/05/2018 | 12:03
Xe container kéo theo rơ moóc đang lưu thông trên đường, khi ngang qua vòng xuyến bất ngờ bị lật.

Thanh tra 2 dự án tại Đà Nẵng: "Gần như tất cả các khâu đều sai phạm"

Thứ 4, 16/05/2018 | 10:54
Đây là thông tin ông Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng tiết lộ sau quá trình thanh tra 2 dự án trên địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng: Dân lo ngập trong mùa lũ vì kênh xây mãi không xong

Thứ 3, 15/05/2018 | 17:00
Kênh thoát lũ tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang chậm tiến độ nhiều năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Lý do cơ quan chức năng đưa ra là vì phát sinh số hộ dân cần giải tỏa ngày càng nhiều. Trong khi đó, Trưởng ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang cũng không thể trả lời câu hỏi: “Liệu có còn phát sinh thêm hay không?”.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.