Đà Nẵng sẽ công bố kết quả độ an toàn nước biển vào chiều 28/4

Đà Nẵng sẽ công bố kết quả độ an toàn nước biển vào chiều 28/4

Thứ 5, 28/04/2016 | 10:37
0
Sở Tài Nguyên Môi Trường Đà Nẵng sẽ công bố công bố kết quả vào chiều 28/4, để giải đáp thắc mắc nước biển Đà Nẵng tắm an toàn không.

Như Báo Người Đưa tin đăng tải, trong vài ngày vừa qua, TP Đà Nẵng xuất hiện hiện tượng cá chết dạt vào bờ biển thuộc quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Trước sự lo lắng của người dân và khách du lịch, Sở Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo Chi cục Thủy sản Đà Nẵng kiểm tra sự việc.

Sau khi tìm hiểu sự việc, ông Nguyễn Phú Ban (Giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng) cho biết qua 5 ngày có 17 cá thể cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng, thuộc khu vực Bãi Đa (bán đảo Sơn Trà) và từ bãi biển Thọ Quang (quận Sơn Trà) kéo dài vào đến khu vực bãi tắm Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn).

Theo các ngư dân cho biết, số cá trên bị chết (trong tình trạng đã phân hủy) trôi dạt vào bờ là bình thường. Nguyên nhân có thể do trong quá trình khai thác của ngư dân một số cá thể bị thương ngoài biển, các tàu cá thu hồi ngư cụ bị thất thoát cá dẫn đến một số loài cá bị chết, lâu ngày dạt vào bờ.

Tuy nhiên, khách du lịch cũng lo lắng trước khả năng nước biển Đà Nẵng bị ảnh hưởng, sau khi cá chết hàng loạt dọc ven biển 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh và đến Thừa Thiên - Huế.

Xã hội - Đà Nẵng sẽ công bố kết quả độ an toàn nước biển vào chiều 28/4

Bên cạnh việc kiểm tra lý do một số cá chết dạt vào bờ, cơ quan chức năng Đà Nẵng cũng kiểm tra chất lượng nước biển để người dân, khách du lịch an tâm.

Tình trạng cá chết lác đác dạt vào biển Đà Nẵng được ghi nhận xuất hiện trong 5 ngày qua, lãnh đạo Sở NN&PTNT Đà Nẵng nhận định hiện tượng này là bình thường.

Để đảm bảo an toàn và tránh thông tin gây lo lắng, hoang mang cho dư luận, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu nước biển trong 2 ngày để kiểm tra.

Đại diện Sở TNMT Đà Nẵng cho biết, dự kiến công bố kết quả vào khoảng 3h chiều 28/4 để giải đáp câu hỏi nước biển Đà Nẵng tắm an toàn không. Sáng nay (28/4) ông Nguyễn Điểu (Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng) xác nhận đi

Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.