Đà Nẵng sẽ kiến nghị Thủ tướng xem xét lại quy hoạch Sơn Trà

Đà Nẵng sẽ kiến nghị Thủ tướng xem xét lại quy hoạch Sơn Trà

Thứ 2, 27/03/2017 | 22:07
0
Chiều 27/3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo định kỳ quý I - 2017. Chủ trì buổi họp báo là ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng.

Trong buổi họp báo, vấn đề quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà thành khu du lịch là vấn đề được quan tâm, bàn luận khá sôi nổi. Nhiều nhà báo khẳng định, Sơn Trà là “lá phổi xanh”, báu vật của thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng, do đó, thời gian qua, dư luận vô cùng bức xúc về việc xây dựng trái phép ở bán đảo này. Các nhà báo nhấn mạnh, “động” đến Sơn Trà là điều vô cùng nhạy cảm…

Có mặt tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng cho rằng, Sơn Trà là báu vật thiên nhiên, hết sức quý giá của mảnh đất này. Sơn Trà được tổng cục Du lịch nghiên cứu quy hoạch tổng thể, đã được thông qua các sở, ngành cùng UBND TP.Đà Nẵng. Gần đây, hiệp hội Du lịch gửi thư kiến nghị liên quan đến Sơn Trà đã được các cơ quan chức năng ghi nhận.

Xã hội - Đà Nẵng sẽ kiến nghị Thủ tướng xem xét lại quy hoạch Sơn Trà

Chiều 27/3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo định kỳ quý I - 2017. Chủ trì buổi họp báo là ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng. 

Theo ông Tuấn, Sơn Trà có yếu tố liên quan đến an ninh quốc phòng, môi trường. Sau khi lắng nghe dư luận và ý kiến các bộ, ngành, UBND TP.Đà Nẵng sẽ đề xuất Thường vụ Thành ủy xem xét lại quy hoạch ở đây theo hướng bảo đảm an ninh quốc phòng và giữ môi trường. Đồng thời, ông cho biết thêm, lãnh đạo thành phố sẽ tham mưu với Thường vụ Thành ủy để có ý kiến đề nghị Thủ tướng xem xét lại quy hoạch tổng thể Sơn Trà.

Vị phó chủ tịch khẳng định, quan điểm của thành phố về việc xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà là nếu không phù hợp thì phải tháo gỡ. UBND thành phố sẽ rà soát, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân đã để xảy ra sai phạm. Vào tháng 4/2017, UBND TP.Đà Nẵng sẽ có kết quả và thông báo. “Đà Nẵng quyết thực hiện hợp lý để bảo vệ Sơn Trà”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Dũng, Chánh thanh tra sở Xây dựng thừa nhận, việc xây dựng trái phép ở Sơn Trà là điều đã quá rõ ràng. Việc phân cấp quản lý được đẩy mạnh xuống các quận, huyện, xã, phường, nhưng công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn tồn tại một số bất cập.

“Để xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc xây dựng biệt thự không phép trên núi Sơn Trà, vừa qua Thường trực Thành ủy đã có chỉ đạo sẽ kiểm tra xử lý tùy theo mức độ vi phạm”, ông Dũng nói.

Huy Cường – Nhâm Thân

Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.