Đà Nẵng thành lập Tổ phản ứng nhanh trong hoạt động du lịch

Đà Nẵng thành lập Tổ phản ứng nhanh trong hoạt động du lịch

Thứ 3, 11/10/2016 | 20:18
0
UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt thành lập Tổ phản ứng nhanh và thiết lập đường dây "nóng" nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch.

Ngày 11/10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt Quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch.

Tổ liên ngành này do Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Xuân Bình làm tổ trưởng, có chức năng giúp UBND TP tiếp nhận thông tin, theo dõi, kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn.

Sau khi thành lập, đơn vị này có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan hoạt động du lịch: trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, đeo bám, chèo kéo du khách và những nội dung khác có liên quan theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo UBND TP định kỳ hoặc đột xuất.

Tin nhanh - Đà Nẵng thành lập Tổ phản ứng nhanh trong hoạt động du lịch

 Đà Nẵng thiết lập tổ phản ứng nhanh để tiếp nhận phản ánh từ khách du lịch 

Chia sẻ với PV Báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Xuân Bình (Phó Giám đốc Sở Du lịch) cho biết: "Lực lượng cơ bản của Tổ phản ứng nhanh khoảng 12 người, bao gồm: Thanh tra Sở Du lịch, công an TP., Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng văn hóa thông tin các quận huyện... Dự kiến vào ngày 14/10, UBND TP. Đà Nẵng mới tổ chức cuộc họp để hoàn thiện quy chế, thiết lập đường dây "nóng", cũng như các lực lượng tham gia tổ phản ứng nhanh".

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đưa ra đề xuất thành lập lực lượng Cảnh sát du lịch trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban kinh tế Trung ương vào tháng 7/2016. Chủ trương thành lập Cảnh sát du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và giao cho Bộ Công an xem xét sớm có quyết định.

Lực lượng này có nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như giải quyết các đối tượng hàng rong, quản lý môi trường du lịch, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đảm bảo an toàn, an ninh cho khách du lịch khi đến TP.Đà Nẵng.

Được biết, TP. Đà Nẵng đón từ 4-5 triệu du khách mỗi năm. Số lượng du khách đông gấp 4 đến 5 lần so với dân số Đà Nẵng, nên nảy sinh nhiều vấn đề, trong lúc ngành du lịch không có quyền hạn để xử lý các tình huống phát sinh.

Nguyễn Tuấn

 

Đà Nẵng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:33
UBND TP.Đà Nẵng đưa ra tuyên bố phản đối Trung Quốc bầu cử tại Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Cận cảnh Cung văn hóa thiếu nhi tuyệt đẹp trị giá 250 tỷ tại Đà Nẵng

Thứ 3, 04/10/2016 | 14:08
Cung Văn hóa thiếu nhi TP Đà Nẵng trị giá 250 tỷ đồng, với mô hình độc đáo, mới lạ, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2016.

Gặp người thổi hồn điêu khắc đá vào nghệ thuật bonsai tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 02/10/2016 | 19:03
Anh Mai Thanh Thiện (SN 1975, Đà Nẵng) khiến nhiều người trầm trồ, khi kết hợp nghệ thuật điêu khắc đá và nghệ thuật bonsai cây cảnh.

Ra mắt cà phê thư viện sách cho trẻ em trên địa bàn TP.Đà Nẵng

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:14
Dự kiến sẽ có hơn 2.000 cuốn sách, tạp chí tiếng Anh cho trẻ em mượn đọc, bao gồm nhiều chủ đề đa dạng phù hợp với các em thiếu nhi ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Đà Nẵng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:33
UBND TP.Đà Nẵng đưa ra tuyên bố phản đối Trung Quốc bầu cử tại Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Cận cảnh Cung văn hóa thiếu nhi tuyệt đẹp trị giá 250 tỷ tại Đà Nẵng

Thứ 3, 04/10/2016 | 14:08
Cung Văn hóa thiếu nhi TP Đà Nẵng trị giá 250 tỷ đồng, với mô hình độc đáo, mới lạ, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2016.

Gặp người thổi hồn điêu khắc đá vào nghệ thuật bonsai tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 02/10/2016 | 19:03
Anh Mai Thanh Thiện (SN 1975, Đà Nẵng) khiến nhiều người trầm trồ, khi kết hợp nghệ thuật điêu khắc đá và nghệ thuật bonsai cây cảnh.

Ra mắt cà phê thư viện sách cho trẻ em trên địa bàn TP.Đà Nẵng

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:14
Dự kiến sẽ có hơn 2.000 cuốn sách, tạp chí tiếng Anh cho trẻ em mượn đọc, bao gồm nhiều chủ đề đa dạng phù hợp với các em thiếu nhi ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Cùng chuyên mục

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.