Đà Nẵng trần tình việc di dời trụ sở UBMTTQ, mở rộng Thành ủy

Đà Nẵng trần tình việc di dời trụ sở UBMTTQ, mở rộng Thành ủy

Thứ 6, 19/08/2016 | 10:31
0
Thành ủy Đà Nẵng cho biết việc mở rộng trụ sở Thành ủy là bắt buộc, trong khi trụ sở UBMTTQVN tại Đà Nẵng đã xuống cấp trầm trọng sau hơn 100 năm sử dụng.

Những ngày vừa qua, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về việc trụ sở Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tại Đà Nẵng (số 70 Bạch Đằng) bị giải tỏa, nhằm phục vụ cho việc mở rộng trụ sở Thành ủy Đà Nẵng.

Về vấn đề này, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng - đã giải thích vấn đề này với báo chí, khi khẳng định việc trụ sở Thành ủy Đà Nẵng quá hẹp, trong khi cơ sở vật chất hạ tầng của trụ sở Ủy ban MTTQVN tại Đà Nẵng đã xuống cấp trầm trọng.

Ông Võ Công Trí trần tình: "Như các anh chị đã thấy, trụ sở Thành ủy rất chật chội. Diện tích xây dựng chiếm đến 80-90% khu đất, số đất còn lại làm đường giao thông. Vì thế, cây xanh rất hiếm, khó khăn cho việc đi lại nhất là những cuộc hội nghị, hội thảo. Đặc biệt, khi TP tiếp đón đoàn lãnh đạo cấp cao, số lượng xe cộ rất đông, xe đại biểu không vào được mà phải đỗ ngoài đường".

Kinh doanh - Đà Nẵng trần tình việc di dời trụ sở UBMTTQ, mở rộng Thành ủy

Trụ sở Ủy ban MTTQ VN đã sử dụng hơn 100 năm và xuống cấp trầm trọng

“Bây giờ đặt vấn đề chuyển trụ sở Thành ủy đi nơi khác chắc chắn gây ồn ào. Mà Thành ủy không nghĩ việc này, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc mở rộng trụ sở Thành ủy ra phần đất của Ủy ban MTTQVN vì hai khu này liền kề còn trụ sở của Ủy ban MTTQVN thì di dời sang khu đất khác", ông Trí cho hay.

Ông Trí cũng cho biết: "Trước khi đưa ra chủ trương, Thành ủy Đà Nẵng đã giao cho các cơ quan chức năng đánh giá lại giá trị về mặt sử dụng trụ sở của Ủy ban MTTQVN tại Đà Nẵng như thế nào? Giá trị kiến trúc, lịch sử như thế nào? Liệu có thể xóa bỏ tòa nhà này được không? Thành ủy hết sức thận trọng trong việc này".

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng khẳng định: "Có ý kiến việc di dời như thế, đập phá trụ sở cũ của Ủy ban MTTQVN tại Đà Nẵng là không nên. Việc phá dỡ công trình kiến trúc cần phải được bảo tồn, để không xóa đi ký ức Đà Nẵng. Trước khi đập bỏ, cơ quan chức năng đã

Cùng chuyên mục

Kinh doanh tăng trưởng, Thực phẩm Sao Ta có gần 800 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Tính đến cuối tháng 3/2024, Thực phẩm Sao Ta sở hữu 641 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 139 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn.

Mảng môi giới cải thiện mạnh, Chứng khoán Yuanta báo lãi gần gấp đôi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Trong quý I/2024, Chứng khoán Yuanta báo lãi sau thuế tăng tới 92% so với thực hiện cùng kỳ lên 37 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu mảng môi giới tăng 65%.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.