Đà Nẵng trên hành trình trở thành “thung lũng Silicon mới của Châu Á”

Thứ 6, 01/07/2022 | 18:00
0
Không chỉ mệnh danh là nơi đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng còn đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.

Động lực trong lĩnh vực công nghệ sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội mà trước mắt là du lịch, BĐS nghỉ dưỡng và các lĩnh vực được tập trung đầu tư hạ tầng để đón đầu cơ hội.

Điểm đến hấp dẫn của đầu tư công nghiệp công nghệ cao

Ngay từ đầu năm 2022, khi ban hành chương trình xúc tiến đầu tư, Đà Nẵng đã xác định trọng tâm của chương trình xúc tiến đầu tư là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh. Trong đó, định hướng ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, có tác động lan tỏa, kết nối chặt chẽ, hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước.

Bất động sản - Đà Nẵng trên hành trình trở thành “thung lũng Silicon mới của Châu Á”

Đà Nẵng đang được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là có tiềm năng trở thành “thung lũng Silicon” của Châu Á

Đà Nẵng với vị trí địa lý nằm ở trung điểm của Việt Nam nơi quy tụ được các giá trị tối ưu về hạ tầng giao thông, hệ thống cảng biển, điều kiện tự nhiên phát triển du lịch. Với những lợi thế có được định hướng chiến lược trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và phụ trợ…

Hành trình chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng xác định tâm điểm là Khu công nghệ cao Đà Nẵng - một trong ba khu công nghệ cao quốc gia đa chức năng của cả nước. Đây là khu công nghệ thông tin tập trung, theo mô hình của thung lũng Silicon Valley (Hoa Kỳ) với tổng diện tích quy hoạch là 1.128,4 ha với 6 phân khu chức năng. Tổng mức đầu tư lên đến 8.841 tỷ đồng.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 24 dự án, trong đó có 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn là 545,4 triệu USD và 12 nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn là 6.291 tỷ đồng. Nếu tính chung, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp khác của Thành phố đã thu hút tổng cộng 507 dự án, trong đó 378 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 28.000 tỷ đồng và 129 dự án có vốn FDI với vốn đầu tư trên 1,8 tỷ USD.

Tại “Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022” mới đây, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam khẳng định Đà Nẵng có nhiều tiềm năng để trở thành một mô hình xúc tiến đầu tư hiệu quả. Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cho rằng, Đà Nẵng ngày càng cần thu hút nhiều hơn nữa các nguồn lực của khu vực tư nhân, cả nước ngoài và trong nước, để đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật số; dịch vụ giáo dục và y tế chất lượng cao; sản xuất công nghệ cao; phát triển việc giảm thiểu carbon và du lịch.

Nếu như thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao từ trước vẫn luôn được xác định là lĩnh vực mũi nhọn, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, thì đến nay “địa hạt” này được đẩy lên “ngưỡng” cao hơn, được coi là động lực và hạt nhân để tạo ra đột phá, góp phần then chốt vào sự phát triển của kinh tế Đà Nẵng sau đại dịch.

Đà Nẵng – thành phố trung ương phát triển kinh tế du lịch biển hàng đầu Việt Nam

Với lợi thế về vị trí tự nhiên và giá trị đầu tư nên cũng có rất nhiều mỹ từ dành cho Đà Nẵng như thành phố đáng sống, thung lũng silicon mới… Tuy nhiên câu chuyện đáng sống ở một thành phố công nghệ sẽ không mang nhiều ý nghĩa nếu như hạ tầng xã hội lẫn BĐS chưa đáp ứng được. Điều này đòi hỏi thành phố phải hướng đến việc hoàn thiện các giá trị sống hiện đại, các mô hình nhà ở tương thích với một đô thị năng động và thông minh.

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương hiếm hoi sở hữu lợi thế phát triển kinh tế biển và BĐS du lịch, nghỉ dưỡng biển. Do đó, đây là nơi phát triển du lịch từ sớm, gắn liền với các xu hướng đổi mới hay những mô hình tiên phong trong lĩnh vực du lịch và BĐS nghỉ dưỡng. Với việc sở hữu chuỗi khách sạn, resort đẳng cấp bên những bãi biển đẹp cùng những chính sách phát triển sáng tạo, năng động là điều kiện để thành phố này dễ dàng bắt nhịp các xu hướng mới như Co-living & Co-working.

Bất động sản - Đà Nẵng trên hành trình trở thành “thung lũng Silicon mới của Châu Á” (Hình 2).

Đà Nẵng tiên phong cho các trào lưu mới nhờ lợi thế du lịch hàng đầu miền Trung

Thời gian gần đây, một số dự án BĐS với mô hình phát triển mới đã bắt đầu xuất hiện để tương thích với chiến lược phát triển đô thị thông minh, sáng tạo của Đà Nẵng. Đơn cử như Felicia OceanView Apart-Hotel Đà Nẵng được vận hành bởi thương hiệu lyf, thuộc tập đoàn danh tiếng thế giới The Ascott Limited.

Bất động sản - Đà Nẵng trên hành trình trở thành “thung lũng Silicon mới của Châu Á” (Hình 3).

Felicia OceanView Apart-Hotel được đánh giá là dự án tiên phong trong mô hình Co-Living tại Đà Nẵng

Felicia OceanView Apart-Hotel được xem là dự án “sáng giá" khi sở hữu vị trí trung tâm con đường tỷ đô Võ Nguyên Giáp của Đà Nẵng với tầm nhìn trực diện ra bờ biển Mỹ Khê. Dự án có quy mô có 25 Tầng Cao, với 193 căn hộ du lịch và được đánh giá là tiên phong trong mô hình Co-living & Co-working tại thành phố biển miền Trung này.

Mô hình Co-living của lyf đã để lại dấu ấn tại nhiều thành phố lớn ở châu Á và đang phát triển ở châu Âu và châu Úc. Với Felicia OceanView Apart-Hotel là dự án căn hộ du lịch đầy cảm hứng với các tiện ích độc đáo như: Peli Co-working Space, Viva Self service-laundry, Cayo Kid-Spaces, Trixie Kitchen Space, Bliss Gym Space, Licia Tapas Restaurant, Celina Infinity Pool & Outdoor Bar....

Bên cạnh những giá trị tích cực mà đơn vị vận hành quốc tế mang lại thì việc du lịch phục hồi đang mang lại cơ hội cơ hội đầu tư lớn cho nhiều người. Đồng thời chiến lược xây dựng đô thị thông minh của Đà Nẵng cũng là động lực để nhiều nhà đầu tư tự tin lựa chọn những dự án có mô hình phát triển mới bắt kịp với sự tiến hóa của đời sống hiện đại như Felicia OceanView Apart-Hotel.

Hiện nay, nhà đầu tư chỉ thanh toán 283 triệu đồng để sở hữu căn hộ du lịch Co-living & Co-working đầu tiên tại Đà Nẵng, Felicia OceanView Apart-Hotel là dự án hiếm hoi trực diện biển Mỹ Khê có pháp lý minh bạch và đã xây dựng hoàn thiện 70%, dự kiến cất nóc vào cuối tháng 7/2022.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 

Hotline: 0901 157 668

Website: https://felicia.com.vn/

Thu Hà

Bất động sản nghỉ dưỡng: "Miếng bánh" ngon nhưng "khó nuốt"

Thứ 3, 28/06/2022 | 21:15
Bất động sản nghỉ dưỡng được đánh giá có tiềm năng bùng nổ nhờ sự hồi phục nền kinh tế, tuy nhiên không phải cứ tiềm năng sẽ đi đôi với yếu tố sinh lời.

Niềm vui quay lại với cổ phiếu bất động sản, VN-Index tăng gần 20 điểm

Thứ 5, 23/06/2022 | 16:59
Thanh khoản sàn HoSE chỉ đạt hơn 10.000 tỷ đồng, giảm mạnh 3 phiên liên tiếp và không bằng một nửa mức thanh khoản bình quân năm 2021.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.