Đà Nẵng yêu cầu xử lý triệt để tình trạng ngập úng trước APEC 2017

Đà Nẵng yêu cầu xử lý triệt để tình trạng ngập úng trước APEC 2017

Thứ 2, 31/10/2016 | 22:16
0
TP.Đà Nẵng vừa phát đi văn bản yêu cầu xử lý triệt để các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố hiện nay nhằm phục vụ công tác tổ chức APEC 2017.

Ngày 31/10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ra công văn số 8931/UBND-QLĐT, yêu cầu xử lý triệt để các điểm ngập úng trên địa bàn trước khi Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn ra tại TP.Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố thông báo cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, công tác phát triển hệ thống cây xanh, cây cảnh, tạo mỹ quan, môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

Trước mắt, tập trung triển khai trang trí hoa, cây xanh trên một số tuyến đường chính, hoàn thành trước thời điểm diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Các đơn vị có liên quan rà soát các điểm ngập nặng sau mưa trên địa bàn thành phố để có giải pháp xử lý dứt điểm, không để tái diễn tình trạng ngập úng gây bức xúc trong nhân dân. Ưu tiên bố trí vốn để xử lý triệt để các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố hiện nay.

Tin nhanh - Đà Nẵng yêu cầu xử lý triệt để tình trạng ngập úng trước APEC 2017

 Nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng rơi vào cảnh ngập úng trong đợt mưa vừa qua.(Ảnh minh họa)

Yêu cầu đơn vị thi công các dự án trên địa bàn thành phố xây dựng và thực hiện phương án thoát lũ, chống ngập úng tại công trình trước khi thi công, không để xảy ra ngập úng cục bộ ở các khu dân cư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, không để xảy ra điểm nóng. 

Xây dựng cơ chế phối hợp kiểm soát, chế tài xử phạt nghiêm, kể cả việc thu hồi giấy phép hoặc đóng cửa hoạt động đối với các cơ sở tái diễn vi phạm về môi trường.

Các cơ quan chức năng xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quản lý nhà nước về đô thị để xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, không phép, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tại các địa phương, đơn vị, cũng như tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo an toàn lao động tại các công trình trên địa bàn.

Nguyễn Tuấn

Chân dung đối tượng dọa làm nổ nhà, giết chủ quán karaoke ở Đà Nẵng

Thứ 6, 28/10/2016 | 20:01
Vừa nhắn tin dọa làm nổ tung nhà, giết nạn nhân, Nguyễn Văn Sỹ liên tục đổi địa điểm nhận tiền và số tiền nhận theo kiểu "mèo vờn chuột".

Chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng sắp nhận phiên bản quốc bảo Nhật Bản

Thứ 6, 28/10/2016 | 19:22
Chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) sắp nhận phiên bản quốc bảo Nhật Bản từ đại diện chùa Đại Đông Tự vào ngày 30/10.

Hoảng hốt phát hiện một thanh niên treo cổ tự tử tại Đà Nẵng

Thứ 6, 21/10/2016 | 10:43
Rạng sáng 21/10, người dân đi tắm biển hoảng hốt khi phát hiện 1 thanh niên treo cổ tự tử trên bãi tắm Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận

Thứ 2, 31/10/2016 | 11:56
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chi cục phòng, chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên dự đoán lũ trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận.

Chân dung đối tượng dọa làm nổ nhà, giết chủ quán karaoke ở Đà Nẵng

Thứ 6, 28/10/2016 | 20:01
Vừa nhắn tin dọa làm nổ tung nhà, giết nạn nhân, Nguyễn Văn Sỹ liên tục đổi địa điểm nhận tiền và số tiền nhận theo kiểu "mèo vờn chuột".

Chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng sắp nhận phiên bản quốc bảo Nhật Bản

Thứ 6, 28/10/2016 | 19:22
Chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) sắp nhận phiên bản quốc bảo Nhật Bản từ đại diện chùa Đại Đông Tự vào ngày 30/10.

Hoảng hốt phát hiện một thanh niên treo cổ tự tử tại Đà Nẵng

Thứ 6, 21/10/2016 | 10:43
Rạng sáng 21/10, người dân đi tắm biển hoảng hốt khi phát hiện 1 thanh niên treo cổ tự tử trên bãi tắm Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận

Thứ 2, 31/10/2016 | 11:56
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chi cục phòng, chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên dự đoán lũ trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.