Đa sắc màu đêm liên hoan dân ca VN 2015 khu vực Bắc Trung Bộ

Đa sắc màu đêm liên hoan dân ca VN 2015 khu vực Bắc Trung Bộ

Thứ 7, 25/04/2015 | 07:03
0
Năm nay, các đoàn dân ca tham gia liên hoan dân ca Việt Nam 2015 tại khu vực Bắc Trung Bộ gồm có 4 đơn vị của 4 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An.

Vào lúc 20h ngày 24/4, lễ khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam 2015 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xã hội - Đa sắc màu đêm liên hoan dân ca VN 2015 khu vực Bắc Trung Bộ

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn nghệ thuật

Liên hoan dân ca là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thường niên 2 năm 1 lần, sau 5 lần tổ chức đã thu hút sự tham gia của các đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Liên hoan dân ca năm nay được chia làm 6 khu vực nhằm thuận tiện cho các đoàn nghệ thuật trong khu vực.

Xã hội - Đa sắc màu đêm liên hoan dân ca VN 2015 khu vực Bắc Trung Bộ (Hình 2).

Hát Sóc Bùa của Hà Tĩnh

Năm nay, khu vực Bắc Trung Bộ có sự góp mặt của 4 đoàn đến từ 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An , đã đưa đến cho buổi lễ rất nhiều tiết mục đặc sắc cũng như đa dạng về các làn điệu dân ca. Mỗi tiết mục được trình diễn đã mang đến cho khán giả những làn điệu mang âm hưởng dân tộc, nhiều chủ đề đa dạng về tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước mang đặc trưng của mỗi vùng miền kết hợp với các đạo cụ truyền thống đậm bản sắc dân tộc.

Xã hội - Đa sắc màu đêm liên hoan dân ca VN 2015 khu vực Bắc Trung Bộ (Hình 3).

Chầu văn Huế mang đậm bản sắc cổ truyền

Liên hoan dân ca được tổ chức nhằm phát hiện, bảo tồn những làn điệu truyền thống, dân ca, dân vũ, nhã nhạc và tìm ra những nghệ nhân, nghệ sĩ có tố chất để biểu diễn tại các sân khấu tầm cỡ quốc tế.

Chương trình năm nay còn hướng tới duy trì phong trào hát dân ca trong đời sống hiện đại, tìm kiếm và bồi dưỡng những nhân tố mới, đặc biệt là các bạn trẻ. Liên hoan đã thu hút khá đông khán giả trong khu vực và khách du lịch tại Cố đô.

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.