Đặc nhiệm Mỹ đổ bộ, tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố IS ở Syria

Đặc nhiệm Mỹ đổ bộ, tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố IS ở Syria

Chủ nhật, 17/05/2015 | 08:41
0
Đặc nhiệm của quân đội Mỹ vừa tiêu diệt được 1 trong những thủ lĩnh của phong trào khủng bố IS tại Syria, đồng thời bắt giữ vợ của tên này.

Thế giới - Đặc nhiệm Mỹ đổ bộ, tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố IS ở Syria

Đặc nhiệm Mỹ đổ bộ, tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố IS ở Syria

Truyền thông Mỹ, An dẫn nguồn tin từ chính phủ và quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng đặc nhiệm của quân đội Mỹ vừa tiêu diệt được 1 trong những thủ lĩnh của phong trào khủng bố IS tại Syria, đồng thời bắt giữ vợ của tên này.

Đây là một cuộc hành quân trên bộ duy nhất kể từ khi một liên minh quốc tế bắt đầu không kích các mục tiêu của tổ chức khủng bố man rợ này từ tháng 8 năm 2014.

Quân đội Mỹ cho biết đối tượng bị tiêu diệt là 1 người đàn ông Tunisa được biết với tên Abu Sayyaf. Tên này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự và tài chính của nhóm IS, trong đó, nguồn thu chính của chúng là buôn bán dầu hỏa và khí đốt trên thị trường chợ đen.

Một quan chức Mỹ yêu cầu được giấu tên cho biết Sayyaf bị đưa vào danh sách đen vì nghi ngờ có liên hệ đến nhân viên cứu trợ Mỹ Kayla Muller, bị tổ chức khủng bố này bắt vào năm 2013 và sau đó bị giết chết.

Trước đó, có hãng tin của Mỹ cho rằng bà Muller bị giao cho Sayyaf như một cô dâu bị cưỡng bách hay là một nô lệ.

Việc bắt hay tổ chức tiêu diệt Sayyaf được Tổng thống Barack Obama chấp thuận hồi tháng 3/2015, không lâu sau khi cái chết của bà Muller được kiểm chứng.

Trong khi đó, nguồn tin chính thức Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Obama chiều tối hôm thứ Sáu đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ phái các binh sĩ Mỹ đóng tại Iraq thực hiện cuộc hành quân ở al-Omar, một động thái hiếm thấy, khác hoàn toàn với chiến lược không kích thường thấy để chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

Vợ của Sayyaf có tên là Umm Sayyaf cũng đang bị quân đội Mỹ ở Iraq giam giữ. Cuộc đột kích cũng giải cứu được một phụ nữ Yazidi trẻ bị hai vợ chồng thủ lãnh IS này giam giữ.

Phát ngôn viên Bernadette Meehan của Hội đồ

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.