Đặc quyền của con rể ông Trump kích động sự oán giận trong Nhà Trắng

Đặc quyền của con rể ông Trump kích động sự oán giận trong Nhà Trắng

Thứ 2, 10/04/2017 | 11:40
0
Phong thái khác hẳn mọi cố vấn Tổng thống khác khiến cho nhiều người coi Jared Kushner là một trợ lý “bình vôi”.

Khi số lượng các vấn đề quốc gia đại sự về tay Jared Kushner - con rể ngài Tổng thống - tăng lên, một số đồng nghiệp trong Nhà Trắng bắt đầu đặt nghi vấn về khả năng của chàng rể Tổng thống. Một số khác lại ghen tị với tầm ảnh hưởng ngày một rõ rệt của vị chính trị gia tay ngang này. 

Nhà Trắng, nơi mọi người kính cẩn khi nhắc đến Tổng thống Mỹ thì Jared Kushner thường gọi ông bằng tên: Donald. Và mặc cho Tổng thống là người quan tâm đến các thông tin từ truyền hình đến nỗi có thể triệu tập cuộc họp khẩn với các nhân viên cao cấp vì một mẩu tin thì Kushner lại không bao giờ bật chiếc ti vi màn hình lớn trong phòng mình.

Phong thái khác hẳn mọi cố vấn Tổng thống khác khiến cho nhiều người coi Jared Kushner là một trợ lý “bình vôi”.

Hồ sơ - Đặc quyền của con rể ông Trump kích động sự oán giận trong Nhà Trắng

 Jared Kushner, chàng rể 36 tuổi của Tổng thống Donald Trump

Kushner, chàng rể 36 tuổi của Tổng thống, đồng thời là cố vấn cao cấp của Nhà Trắng, thực chất được làm những gì mình muốn, không những được hưởng chế độ của thành viên gia đình Tổng thống mà còn có được đặc quyền lớn, đó là sự tin cậy tuyệt đối của Tổng thống.

Điều này khiến cho Kushner được tham gia vào một danh sách dài những công việc quốc gia đại sự như đàm phán thoả thuận hoà bình Israel-Palestine, tham gia giám sát quan hệ với Canada, Trung Quốc, Mexico và trọng trách lớn mới được giao gần đây: tái thiết Chính phủ Liên bang thông qua việc trở thành người đứng đầu phòng Cải tổ chính quyền Liên bang. 

Những vai trò đó cùng với vị thế của chàng rể Tổng thống tại Nhà Trắng đã tạo nên một làn sóng oán giận nơi nhân viên chính phủ, những đồng nghiệp của Kushner. Họ hoài nghi liệu chàng rể Tổng thống có khả năng hoàn thành núi nhiệm vụ được giao không?

Đồng thời phàn nàn rằng Kushner đã can thiệp thô lỗ vào các vấn đề của họ. Một vài nhân viên Nhà Trắng cũng khẳng định việc Kushner tự ý đi ra đi vào các cuộc họp tại Nhà Trắng đã làm đảo lộn bầu không khí nghiêm túc vốn có tại đây.

Tuy nhiên, những người này cũng thừa nhận rằng Kushner là người có tài ăn nói, biết cách lấy lòng tin và cũng biết cách tránh những lời ác ý. 

Hồ sơ - Đặc quyền của con rể ông Trump kích động sự oán giận trong Nhà Trắng (Hình 2).

 Jared Kushner được đánh giá là người có tài ăn nói và biết cách lấy lòng tin

“Mọi người đều ghen tị với Kushner, anh ta gần như là người có tiếng nói quyết định, các cố vấn khác không ưa điều đó”, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng tiết lộ. 

Trên thực tế, những lời nhận định về vai trò của Kushner được đưa ra dựa trên một chục cuộc phỏng vấn với các quan chức cấp cao và các nhân viên làm việc trong Nhà Trắng. 

Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus nói rằng Kushner là “tài sản của chính quyền Tổng thống Trump”. “Jared đã từng là cố vấn hàng đầu của Tổng thống từ những ngày đầu tiên. Anh ta có vốn kinh nghiệm phong phú ở khu vực tư nhân và luôn tìm ra giải pháp sáng tạo cho các vấn đề lớn của đất nước”, vị Chánh văn phòng ca ngợi. 

Hai tuần trước, Jared Kushner đã có ý tưởng xây dựng văn phòng đổi mới - một dạng văn phòng không có thiết kế cố định nhưng đảm bảo tiết kiệm tiền cho chính phủ, cải tiến công nghệ và tinh gọn bộ máy. 

Việc chàng rể Tổng thống tập trung xây dựng văn phòng đổi mới đã khiến cho những người nghi ngờ được một phen đắc thắng. Họ cho rằng Kushner không thể hiện tham vọng ở những vấn đề quốc tế mà chỉ quan tâm đến việc tăng hiệu suất công việc, một mục tiêu mà họ cho rằng tầm thường và tiểu tiết. 

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Kushner luôn là người cuối cùng được Tổng thống Trump nói chuyện vào mỗi tối. Chàng rể quý cũng dành hầu hết kỳ nghỉ cuối tuần với bố vợ, cùng ông đi đến Floria trên chiếc Air Force One dành riêng cho Tổng thống. Kushner cũng là người đã dùng bữa với Tổng thống Trump sau khi dự luật y tế của ông bị bãi bỏ.  

Hồ sơ - Đặc quyền của con rể ông Trump kích động sự oán giận trong Nhà Trắng (Hình 3).

 Kushner luôn là người cuối cùng được Tổng thống Trump nói chuyện vào mỗi tối.

Những người ủng hộ Kushner coi ông là một người “nhìn xa trông rộng”, người đã thổi luồng sinh khí của thung lũng Silicon vào bộ máy chính quyền, điều đã đem hiệu quả cho chính công việc của Kushner cũng như chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump. 

Kushner đã chính thức ký hợp đồng làm việc không hưởng lương tại Nhà Trắng. Hợp đồng này là sự ghi nhận vai trò to lớn của Kushner trong việc đạo diễn thành công chiến dịch tranh cử của bố vợ đồng thời cũng trực tiếp khiến Corey Lewandowski - người quản lý chiến dịch tranh cử trước đây - mất việc. Ngoài ra, Kushner còn được cho là tác nhân khiến Paul Manafort - Chủ tịch Ban vận động tranh cử - phải từ chức, và Chris Christie - Thống đốc New Jersey - bị loại khỏi vị trí đứng đầu đội hình chuyển giao chính quyền.

Hồ sơ - Đặc quyền của con rể ông Trump kích động sự oán giận trong Nhà Trắng (Hình 4).

 Chàng rể Tổng thống Trump hiện đang làm việc không lương tại Nhà Trắng.

Kushner đã nói với nhiều người rằng ông tin là ít nhất một trong số các nguồn cơn kích động sự oán giận ông trong Nhà Trắng đến từ những người từng làm việc trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống nhưng không có cơ hội làm việc tại Nhà Trắng như Lewandowski. 

Lewandowski từ chối trả lời khi được hỏi nhưng các đồng nghiệp của Kushner cho rằng chính nhân vật này và các nhà chỉ trích đã cố ý kể chuyện tiêu cực về Kushner với báo giới.  

Ví dụ như chuyện 7 cơ quan truyền thông đã được “phím” để theo đuổi đề tài quanh việc Kushner đang vận động Tổng thống tha tội cho cha mình, ông Charles Kushner, người bị kết tội năm 2005 vì trốn thuế, giả mạo bằng chứng và có những khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử bất hợp pháp. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Jared Kushner đã xin ân xá cho cha mình và hiện chưa có cơ quan truyền thông nào chứng thực về tin đồn này.

Về phía Kushner, bản thân ông cho rằng mình không phe phái và làm mọi việc vì cái lợi chung, vì thế, sự oán giận ông đến từ mọi phe cánh. 

Xem thêm>>> Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Nga bàn về Syria: "Chuyến thăm bão táp"?

T.Xuân (Theo Politico)

Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.