Đại án AIC: Tuyên án với các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ

Đại án AIC: Tuyên án với các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 04/01/2023 | 13:04
0
Các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã nhận hối lộ và giúp sức cho Công ty AIC trúng thầu gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hôm nay (4/1), TAND Tp.Hà Nội tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và 35 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Đối với 8 bị cáo bỏ trốn, HĐXX cho biết xét thấy vào thời điểm khởi tố bị cáo, các bị cáo bỏ trốn không có mặt ở địa phương nhưng cơ quan điều tra đã yêu cầu ra trình diện hoặc đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, toà án cũng đã có những thông báo yêu cầu các bị cáo ra đầu thú nhưng cho đến phiên toà hôm nay các bị cáo vẫn vắng mặt, chỉ có Nguyễn Đăng Thuyết có bản tường trình.

Vì vậy HĐXX cho rằng việc các bị cáo vắng mặt là tự từ bỏ quyền của bị can, bị cáo. Tuy các bị cáo vắng mặt nhưng HĐXX xét thấy có đủ các tài liệu chứng cứ để đưa vụ án ra xét xử.

Đối với hành vi vị phạm của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, HĐXX nhận thấy đây là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, có vai trò chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nhàn đã xây dựng, điều hành bộ máy tổ chức Công ty AIC và các công ty thành viên. Đồng thời điều hành các công ty do Nhàn thành lập xây dựng quy trình quy chế nội bộ, làm cơ sở để các cá nhân trong công ty phối hợp thực hiện các bước trong quy trình đấu thầu.

Cùng với đó, bị cáo còn lợi dụng mối quan hệ với các lãnh đạo tại Đồng Nai để cho Công ty AIC trúng 16 gói thầu.

Hồ sơ điều tra - Đại án AIC: Tuyên án với các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ

Mức án cao nhất thuộc về bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn với tổng mức án 30 năm tù (Ảnh: TTXVN).

Đối với Trần Đình Thành với cương vị là Bí thư Tỉnh uỷ Bị cáo Thành đã 6 lần nhận tổng số tiên 14,5 tỷ đồng trực tiếp từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn để chỉ đạo tác động đến Đinh Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu và Phan Huy Anh Vũ tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, nên cần phải có mức hình phạt tương xứng với những hành vi của mình.

Bị cáo Đinh Quốc Thái,  HĐXX xác định với cương vị Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị cáo đã nhiều lần nhận hối lộ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà với tổng số tiền là 14,5 tỷ đồng để ký phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án và tác động cho Phan Huy Anh Vũ tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 16 gói thầu. Với những hành vi nêu trên cáo trạng truy tố bị cáo về tội nhận hối lộ là đúng người đúng tội.

Phan Huy Anh Vũ với vai trò là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai nhưng ông vũ đã thực hiện chỉ đạo của Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, bàn bạc thống nhất với Nguyễn thị thanh Nhàn, Hoàng Thị Thuý Nga, Trần Mạnh Hà, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu.

Ngoài ra, xác định Vũ có hành vi nhận hối lộ là có căn cứ, HĐXX xét thấy không có chứng cứ lời khai về việc hứa hẹn sẽ được nhận tiền nhưng trước khi triển khai đấu thầu các gói thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị cáo Nhàn có đến gặp và nhờ Vũ tạo điều kiện giúp AIC trúng thầu và thực tế Vũ đã có hành vi chỉ đạo cấp dưới để thực hiện những hành vi sai phạm cho AIC trúng thầu.

Hồ sơ điều tra - Đại án AIC: Tuyên án với các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ (Hình 2).

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái tại toà (Ảnh:TTXVN).

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xét thấy Công ty AIC không còn tài sản đảm bảo thi hành án nên với vai trò của mình các bị cáo bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty AIC, Hoàng Thị Thuý Nga - Phó Tổng giám đốc Công ty AIC phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Số tiền thiệt hại là hơn 152 tỷ đồng trừ đi 3,1 tỷ đồng mà các bị cáo khác đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả. Số tiền còn lại hơn 148 tỷ đồng các bị cáo kể trên phải bồi thường.

Trong số tiền trên buộc bị cáo Nga, Hà, Nhàn và Công ty AIC bồi thường mỗi người 15 tỷ đồng số còn lại bị cáo Nhàn phải bồi thường

Với những căn cứ nêu trên, HĐXX tuyên án với Nguyễn thị Thanh Nhàn - Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC 16 năm tù vì vi quy định đấu thầu và 14 năm tù về tội đưa hối lộ tổng mức án là 30 năm tù.

Tuyên án bị cáo Phan Huy Anh Vũ 10 năm tù vi quy định đấu thầu, 9 năm tù nhận hối lộ tổng mức án là 19 năm tù.

Bị cáo Trần Đình Thành 11 năm tù vì tội nhận hối lộ và Đinh Quốc Thái tuyên án xử phạt 9 năm tù với tội nhận hối lộ.

Đại án AIC: Đề nghị thay đổi tội danh nhận hối lộ của Phan Huy Anh Vũ

Thứ 5, 29/12/2022 | 16:12
Trước HĐXX, Phan Huy Anh Vũ mong nhận được khoan hồng để sớm trở về với gia đình và xã hội.

Xét xử AIC: Phan Huy Anh Vũ xin lỗi vợ vì "không mang một đồng nào về nhà"

Thứ 3, 27/12/2022 | 14:18
Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khai mình bị áp lực về thời gian, chất lượng công trình nên mới dẫn đến sai phạm.

Vụ AIC: Luật sư đề nghị cho cựu Bí thư Đồng Nai hưởng khoan hồng đặc biệt

Thứ 2, 26/12/2022 | 18:09
Luật sư đại diện đề nghị chuyển tội danh cho cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành, đồng thời cho hưởng khoan hồng đặc biệt để giáo dục con cháu.

Vụ án AIC: Đề nghị thay đổi tội danh cho nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT

Thứ 2, 26/12/2022 | 16:13
Bồ Ngọc Thu là một trong những cán bộ tỉnh Đồng Nai tham gia vào quá trình cho Công ty AIC được trúng thầu Dự án Bệnh viện Đồng Nai.

Đại án AIC: "Quân xanh", "quân đỏ" bị đề nghị mức án tới 7 năm tù

Thứ 7, 24/12/2022 | 16:45
Có 36 bị can liên đới, tham gia vào quá trình cho Công ty AIC được trúng thầu trong dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Nguyên Bí thư Đồng Nai giải trình về bữa cơm "tạo điều kiện" cho AIC

Thứ 5, 22/12/2022 | 18:24
Các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã có những buổi gặp gỡ riêng với Nguyễn Thị Thanh Nhàn để giúp đỡ cho AIC trúng thầu.
Cùng tác giả

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.

Ra mắt cuốn sách "Vũ Khoan tâm tình gửi lại"

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:02
Thông qua cuốn sách phần nào giúp người đọc thấy được tư duy, tầm nhìn, kỳ vọng của cố Phó Thủ tướng Vũ Khoan về ngành ngoại giao.

Hiểu đúng về ngành logistics để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:46
Ngoài kiến thức kinh tế, các em sinh viên phải có chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mới có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành logistics.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.