Đại án VNCB: Trầm Bê phủ nhận mối quan hệ bạn bè với Phạm Công Danh

Đại án VNCB: Trầm Bê phủ nhận mối quan hệ bạn bè với Phạm Công Danh

Võ Công Thư
Thứ 4, 24/01/2018 | 16:48
0
Thực hiện quyền tự bào chữa tại tòa, bị cáo Trầm Bê cho rằng, Phạm Công Danh là đối tác làm ăn, việc cho Danh vay tiền với tư cách là một khách hàng của Sacombank chứ không phải là một người bạn.

Bởi, quá trình xem xét hồ sơ cho vay đến giải ngân, rồi thu hồi nợ, Trầm Bê không biết 6 công ty được VNCB bảo lãnh vay vốn tại Sacombank là của bị cáo Danh và tiền giải ngân do Danh sử dụng.

Hồ sơ điều tra - Đại án VNCB: Trầm Bê phủ nhận mối quan hệ bạn bè với Phạm Công Danh

Bị cáo Trầm Bê mong xem xét cho thuộc cấp của mình.

Theo đó, luật sư Nguyễn Thị Mai Hồng (bào chữa cho Trầm Bê - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Chủ tịch Hội Đồng Tín Dụng Sacombank) cho rằng, không có cơ sở nói Trầm Bê là đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh thực hiện các hành vi sai trái.

Trong quá trình duyệt cho các công ty Danh giới thiệu đến vay vốn, Trầm Bê chỉ duyệt về mặt chủ trương chứ không trực tiếp xem xét hồ sơ cho vay. Trầm Bê không biết mục đích vay tiền của 6 công ty được Danh giới thiệu.

Ngoài ra, bị cáo Trầm Bê không biết Danh vay tiền với mục đích gì, không chủ động liên hệ với Danh để cho Danh vay tiền mà chỉ nhận hồ sơ vay, phê duyệt cho vay khi có tài sản bảo đảm.

Việc bảo lãnh của VNCB cho 6 công ty vay vốn là hợp pháp, việc cho vay khi có tài sản bảo đảm, cho dù Danh có vi phạm thì cũng không ảnh hưởng đến Trầm Bê nên không thể nói Trầm Bê là đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh.

Đồng quan điểm với luật sư Hồng, luật sư Phạm Đức Trung trình bày, Trầm Bê chỉ đạo cho vay là bình thường, nhưng khi cấp dưới và các chi nhánh duyệt hồ sơ cho vay đã chủ quan nên mới xảy ra sai phạm. VKSND quy buộc trách nhiệm cho Trầm Bê là khiên cưỡng, bởi Trầm Bê không biết mục đích vay tiền của Phạm Công Danh.

“Khi được VNCB bảo lãnh, Trầm Bê tin tưởng rằng đã được VNCB thẩm tra nên mới chỉ đạo thuộc cấp cho vay tiền. Quá trình duyệt hồ sơ cho vay cho đến khi giải ngân khoản vay, Trầm Bê không biết 6 công ty vay là của Danh và không biết tiền được chuyển về cho Danh sử dụng. Khi vụ án xảy ra, Trầm Bê mới biết 6 công ty là của Danh và biết việc tiền giải ngân do Danh sử dụng. Cáo trạng quy tội Trầm Bê đồng phạm với Phạm Công Danh là không đúng, bởi Trầm Bê không phạm tội cố ý làm trái”, luật sư Trung trình bày.

Một luật sư khác là luật sư Trần Quốc Khánh cũng cho biết, quan hệ giữa Trầm Bê và Phạm Công Danh thuần túy chỉ là quan hệ của 2 doanh nhân, không thể suy diễn một cách chủ quan việc Trầm Bê chấp thuận chủ trương cho 6 công ty do Danh giới thiệu vay tiền tại Sacombank, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB là hành vi giúp sức để Phạm Công Danh cùng thuộc cấp gây thiệt hại cho VNCB.

Trầm Bê hoàn toàn không biết gì về mục đích sử dụng tiền vay của 6 công ty, cũng như tình trạng thanh khoản nguy cấp của VNCB, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không thể buộc Trầm Bê khi tham gia giao dịch phải cùng gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật như những người đã có dự mưu từ trước.

Khi Trầm Bê đồng ý về chủ trương cho 6 công ty do Phạm Công Danh giới thiệu vay tiền tại Sacombank, Trầm Bê luôn đưa ra điều kiện là phải có tài sản bảo đảm. Trầm Bê và Phạm Công Danh không đồng nhất về mặt lợi ích. Trầm Bê cũng không có bất cứ hành động chỉ đạo, thúc ép hoặc gây áp lực nào nhằm buộc các thuộc cấp phải cho 6 công ty này vay tiền bằng mọi giá.

Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa cho thấy, việc Sacombank cho VNCB vay 1.800 tỷ đồng là đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 95, Luật các Tổ chức tín dụng và đến thời điểm giám định, Sacombank không có thiệt hại. Đồng thời, Trầm Bê cũng không được hưởng hay nhận bất cứ khoản lợi ích vật chất nào từ Danh, VNCB hay các công ty vay tiền…

Thực hiện quyền tự bào chữa tại tòa, bị cáo Trầm Bê cho rằng, bị cáo hoàn toàn không trục lợi cá nhân. “Tôi gọi Danh là một người bạn, nhưng Danh cũng là đối tác làm ăn, việc tôi cho Danh vay tiền với tư cách là một khách hàng của Sacombank chứ không phải là một người bạn”, Trầm Bê nói.

Cũng theo Trầm Bê, Phạm Công Danh đến đặt vấn đề bảo lãnh bằng tiền gửi của VNCB tại Sacombank cho 6 công ty vay vốn, Trầm Bê yêu cầu phải có tài sản bảo đảm, đáp ứng các điều kiện mới duyệt cho vay.

Trầm Bê cũng mong HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho thuộc cấp của mình là Phan Huy Khang, bởi nếu Trầm Bê không duyệt chủ trương, không giao cho Khang triển khai hồ sơ vay thì Khang không thể thực hiện việc giải quyết cho vay được.

“Tôi mong HĐXX xem xét tuyên mức án đúng bản chất hành vi phạm tội. Tôi không chối cãi, tôi cũng không khẳng định những gì tôi làm là đúng hết, nhưng thật sự tôi không có thẩm quyền điều tra việc Danh lấy tiền đâu để gửi qua Sacombank. Theo tôi, tiền mang đến bảo lãnh là hợp pháp nên mong được pháp luật giảm án thấp hơn mức án đề nghị”, Trầm Bê nói.

Đại án VNCB: Đề nghị phạt bị cáo Trầm Bê 5-6 năm, Phạm Công Danh 20 năm tù

Thứ 2, 22/01/2018 | 12:49
Ngày 22/1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án Phạm Công danh, Trầm Bê và và 44 đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với phần về nghị mức án của đại diện VKSND TP.HCM.

Xử Huỳnh Thị Huyền Như ngay sau khi kết thúc đại án Phạm Công Danh

Thứ 6, 19/01/2018 | 19:30
Theo dự kiến, ngay sau khi kết thúc phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và 45 đồng phạm, TAND TP.HCM sẽ đưa đại án Huyền Như ra xét xử và kéo dài đến ngày 27 Tết Nguyên đán.

Đại án Phạm Công Danh: 4.500 tỷ đồng chuyển vào VNCB để tăng vốn điều lệ giờ ở đâu?

Thứ 2, 15/01/2018 | 14:41
Ngày 15/1, TAND TP.HCM xét xử đại án VNCB, truy tố Phạm Công Danh và 45 đồng phạm về tội Cố ý làm trái tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.