Đại biểu hội Luật gia góp ý sôi nổi hướng dẫn Điều lệ Hội

Đại biểu hội Luật gia góp ý sôi nổi hướng dẫn Điều lệ Hội

Lê Nhâm Thân
Thứ 2, 28/12/2020 | 14:22
0
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ hội Luật gia là một nội dung quan trọng, được nhiều đại biểu góp ý một cách sôi nổi và đồng thuận cao.

Sáng 28/12, hội nghị ban Chấp hành Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần thứ 3, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 long trọng diễn ra.

Tại Hội nghị, ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam đã trình bày tờ trình về dự thảo hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ hội Luật gia.

Theo đó, Điều lệ hội Luật gia đã được thông qua ngày 13/9/2019 và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 5/6/2020.

Trên cơ sở thực hiện hoạt động của Hội những năm qua và qua rà soát lại, ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ hội Luật gia. 

Tin nhanh - Đại biểu hội Luật gia góp ý sôi nổi hướng dẫn Điều lệ Hội

Các ủy viên ban Chấp hành hội Luật gia Việt Nam góp ý sôi nổi vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.

Ở Hội nghị lần này, dự thảo lần 3 đã được tiếp thu, hoàn thiện và trình ban Chấp hành: Thứ nhất, về nội dung của dự thảo hướng dẫn có 12 nội dung.

Gồm: Thẩm quyền ban hành hướng dẫn; Tiêu chuẩn hội viên (Điều 7); Điều kiện, thủ tục kết nạp hội viên, chuyển sinh hoạt hội, miễn sinh hoạt hội, xin ra khỏi hội (Điều 10); Thẻ hội viên (Điều 11); Tổ chức của hội Luật gia Việt Nam (Điều 12); Công nhận kết quả bầu cử (Khoản 2 Điều 13); Đại hội Luật gia các cấp (Điều 15 và 21); Miễn nhiệm, bầu bổ sung (Điều 16, 22, 24); Điều lệ ban Thường vụ hội Luật gia cấp huyện (Điều 25); Thẩm quyền, quy trình xử lý, kỷ luật (Điều 34); Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo (Điều 35); Tổ chức thực hiện.

Thứ hai, về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau như thẩm quyền giải quyết khiếu nại; Thủ tục chuyển sinh hoạt hội; Quy định trình tự thủ tục thu hồi thẻ hội viên; Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo....

Ở những nội dung này, dự thảo đề xuất ra 2 phương án. Qua đó, ban Thường vụ Hội đã chọn ra những phương án hợp lý nhất.

Sau khi lắng nghe tờ trình dự thảo, các đại biểu đã tiến hành thảo luận vô cùng sôi nổi. Đa số các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo, tuy nhiên, ở một số điểm cụ thể nhiều đại biểu đã nêu lên góp ý nhằm phân tích làm rõ hơn.

Tin nhanh - Đại biểu hội Luật gia góp ý sôi nổi hướng dẫn Điều lệ Hội (Hình 2).

Những tham luận được các lãnh đạo hội Luật gia tỉnh, thành phát biểu, góp ý mang tính xây dựng cao, đồng thuận cao về dự thảo.

Luật gia Hoàng Quốc Hào, Chủ tịch hội Luật gia Nghệ An cho rằng, ở điều 7 Tiêu chuẩn Hội viên, phía Nghệ An thống nhất hướng dẫn "Làm công tác pháp luật là làm chuyên môn, nghiệp vụ về nghiên cứu, xây dựng pháp luật...", quy định này gần tương thích với một số hướng dẫn của bộ Công an, VKSNDTC, TANDTC, bộ Tư pháp... về hướng dẫn khi bổ nhiệm các chức danh tư pháp.

Tuy nhiên, theo ông Hào nên thêm thuật ngữ "Bổ trợ tư pháp" để chỉ các luật gia làm hoạt động dịch vụ bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng viên, thừa phát lại... khi họ có nguyện vọng tham gia hội Luật gia.

Đại diện hội Luật gia Thái Bình vui mừng nói rằng, ban Chấp hành Trung ương Hội tiếp thu những ý kiến đóng góp của các hội viên, ủy viên, các hội Luật gia tỉnh - thành để bổ sung vào dự thảo "là niềm động viên rất lớn đối với anh em cấp dưới".

Trong tham luận góp ý của mình, Chủ tịch hội Luật gia Đắk Lắk Nguyễn Minh Thuận cũng khẳng định ngay từ đầu rằng, ông hoàn toàn thống nhất với việc ban hành hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội. Đây là nội dung hết sức cần thiết, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và là cơ sở quan trọng để các cấp Hội tổ chức thực hiện trong suốt quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, luật gia Nguyễn Minh Thuận cũng đưa 6 điểm mà theo ông cần bổ sung để làm rõ hơn nữa các khái niệm, vấn đề. Đơn cử, tên các mục hướng dẫn các Điều lệ, ông Thuận đề nghị bổ sung cụm từ "Hướng dẫn thi hành Điều ... của Điều lệ về ..." cho đầy đủ, dễ hiểu.

Đồng thời, nên thống nhất cách đánh số thứ tự trong toàn bộ văn bản.

Cùng chung quan điểm thống nhất, luật gia Nguyễn Hùng Tiến, Chủ tịch hội Luật gia Ninh Bình cho biết trong bài tham luận của mình rằng, nhiều ý kiến đóng góp của hội Luật gia Ninh Bình đã được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa. 

Hội Luật gia Ninh Bình cũng nêu ra một số vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn hội viên, trình tự kết nạp hội viên... với mong muốn thống nhất và thuận tiện trong sử dụng văn bản hành chính.

Đơn cử như về trình tự kết nạp hội viên, hội Luật gia Ninh Bình cho rằng nên bổ sung mẫu quyết định kết nạp hội viên và trình tự buổi lễ kết nạp.

Tin nhanh - Đại biểu hội Luật gia góp ý sôi nổi hướng dẫn Điều lệ Hội (Hình 3).

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trao đổi, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị.

Sau khi lắng các đại biểu ủy viên ban Chấp hành phát biểu, góp ý, ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam đã giải đáp, phân tích, làm rõ thêm nhiều vấn đề, đồng thời tiếp thu nhiều ý kiến.

Theo Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam, trong quá trình thực hiện gặp những vướng mắc thì sẽ bổ sung.

Được biết, 100% các ủy viên ban Chấp hành hội Luật gia khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã nhất trí với dự thảo hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ hội Luật gia Việt Nam.

Ban Thường Trung ương hội Luật gia sẽ tiếp thu ý kiến ban Chấp hành, hoàn thiện, trình Chủ tịch hội ký Nghị quyết ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị ban Chấp hành Trung ương hội Luật gia khóa XIII

Thứ 2, 28/12/2020 | 09:38
Sáng 28/12, tại tỉnh Bình Định, hội nghị ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 3, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 long trọng diễn ra.

Hội nghị Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần 6: Tinh gọn trong hướng dẫn Điều lệ Hội

Thứ 3, 15/12/2020 | 15:54
Đó là một trong những nội dung quan trọng được bàn luận tại hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 6, tổ chức ngày 15/12, tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.