Đại biểu kiến nghị mở rộng đối tượng lao động cần được hỗ trợ

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 04/01/2022 | 20:11
0
Thị trường lao động bị đứt gãy khiến người lao động gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. ĐBQH nhấn mạnh đây là vấn đề đại sự và không thể để cho một mình doanh nghiệp lo.

Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ chiều 4/1. Đây là một trong 4 nội dung quan trọng, cấp bách được xem xét thông qua lại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Tại tổ thảo luận số 3 với gần 20 đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Hải Phòng, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Đắk Nông, Sóc Trăng và Kiên Giang.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (đoàn ĐBQH Bắc Kạn) đánh giá, chương trình phục hồi kinh tế cơ bản đáp ứng được yêu cầu cho mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch.

Trong nội dung này, bà Thuỷ nhấn mạnh về việc giải pháp hỗ trợ người lao động được thực hiện với 2 mục đích là mời gọi thu hút người lao động quay trở lại và giữ chân người lao động. 

Mục đích thứ nhất đã được nêu rõ trong dự thảo Nghị quyết như hỗ trợ theo tháng, mỗi tháng hỗ trợ 1 triệu, 3 tháng là 3 triệu. Còn với những người đã quay lại làm việc sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, mục đích giữ chân người lao động làm việc lâu dài ở doanh nghiệp, bà cho rằng bản thân nhận thấy chưa rõ và chưa mạnh.

Bà nhấn mạnh: “Vừa qua khi thị trường lao động bị đứt gãy khiến người lao động gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Lao động là vấn đề đại sự và không thể để cho một mình doanh nghiệp, địa phương lo mà phải cả Nhà nước chung tay vào cùng".

Tiêu điểm - Đại biểu kiến nghị mở rộng đối tượng lao động cần được hỗ trợ

Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (đoàn ĐBQH Bắc Kạn).

Hiện tại dự thảo Nghị quyết đang đề xuất khoảng 6.600 tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tuy nhiên, đối tượng thụ hưởng chỉ bao gồm những người có quan hệ lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế trọng điểm còn lao động tự do thì không.

Trong khi đó, đợt dịch vừa qua đã cho thấy những người lao động ở những khu vực phi chính thức, lao động tự do đã bị ảnh hưởng nặng nề. 

Từ những phân tích trên, bà Thuỷ đề nghị những vấn đề liên quan đến người lao động như xét nghiệm, tư vấn, hỗ trợ nghề nghiệp cần được làm rõ hơn trong đề án. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ người lao động tự do, lao động phi chính thức. “Tôi cho rằng khoản 6.600 tỷ đồng này phải cân đối để tăng lên và mở rộng đối tượng ra”, bà nói.

Cùng thảo luận tại tổ, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, nhìn vào dự thảo Nghị quyết đang hướng vào các phục hồi của đầu tư công.

Theo ông Dung, đến thời điểm hiện tại, 2 gói chính sách hỗ trợ lao động, người sử dụng lao động gồm Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 đã hỗ trợ 71.000 tỷ đồng, số lượng người lao động, người sử dụng lao động được thụ hưởng là 42 triệu lượt người.

Trong đó, riêng Nghị quyết 68 kết cấu khoảng 26.000 tỷ đồng thì đến nay đã lên đến 31.000 tỷ đồng, còn Nghị quyết 116 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động có quy mô 38.000 tỷ đồng thì đã hoàn thành trên 37.900 tỷ đồng. Số còn lại sẽ được giải ngân hết trong tuần tới.

Tiêu điểm - Đại biểu kiến nghị mở rộng đối tượng lao động cần được hỗ trợ (Hình 2).

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nói về chương trình đào tạo nghề, trong dự thảo có nêu đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở bảo trợ xã hội, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm là 3.150 tỷ đồng.

“Nếu tách ra thì thực chất, đào tạo người lao động, bồi dưỡng tay nghề chỉ có khoảng 1.500 tỷ đồng. Mà 1.500 tỷ đồng mà để phục vụ, hỗ trợ cho toàn bộ đào tạo nghề trong phục hồi thì có phải lớn hay không?”, Bộ trưởng nói và cho rằng, với con số nhỏ nhoi này, việc triển khai trong vòng 2 năm là quá đơn giản.

Ông Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội nhìn nhận, việc đưa ra chính sách, phải hấp thụ được chính sách và quan trọng là tính hiệu quả của chính sách. Ông cũng đánh giá việc cần thiết phải đào tạo dạy nghề, trong đó bổ sung và xác định thêm nhóm đối tượng phi chính thức.

Bộ trưởng Tài chính: "Đất Thủ Thiêm 2,4 tỷ đồng/m2 là điển hình nhiễu loạn thị trường"

Thứ 3, 04/01/2022 | 18:58
Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, việc đấu giá đất tại khu vực Thủ Thiêm tới 2,4 tỷ đồng/m2 là bất thường, cần kiểm tra những doanh nghiệp này trên thị trường chứng khoán.

Rót vốn đầu tư 146.990 tỷ làm Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Thứ 3, 04/01/2022 | 14:39
Chính phủ kiến nghị triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng.

Loạt cơ chế đặc thù cho Cần Thơ vừa trình Quốc hội có gì đặc biệt?

Thứ 3, 04/01/2022 | 13:05
Chính phủ trình Quốc hội nhiều chính sách đặc thù cho Cần Thơ về quản lý tài chính, NSNN, đất đai, quy hoạch hay ưu đãi với các dự án nạo vét hàng hải...

Báo cáo bổ sung với Quốc hội về sai phạm tại Công ty Việt Á

Thứ 3, 04/01/2022 | 11:04
Ngoài 4 nội dung cấp bách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thống nhất gửi báo cáo bổ sung về tình hình chống dịch, sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á.

Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khoá XV

Thứ 3, 04/01/2022 | 06:00
Sáng nay 4/1/2022, Quốc hội họp phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.