'Đại ca' trường học ngày càng gia tăng

'Đại ca' trường học ngày càng gia tăng

Chủ nhật, 28/07/2013 | 15:54
0
Theo thống kê ở Anh, trung bình mỗi ngày có gần 50 học sinh tiểu học bị trả về nhà vì đánh giáo viên và các bạn
Con số này đã tăng hơn 10trong vòng một năm về vấn đề bạo lực học đường. Những "đại ca" nhí đang khiến cho nhà trường và các cơ quan chức năng phải đau đầu để làm sao củng cố lại kỷ luật trong mỗi học sinh.
Trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi còn có khả năng đánh nhau với các anh chị lớn hơn ở bậc trung học và các "nạn nhân" này ngày càng được mở rộng.
Xã hội - 'Đại ca' trường học ngày càng gia tăngNgày càng xuất hiện nhiều "đại ca" ở bậc tiểu học.
Thống kê chính thức  cho thấy  có tới 8.830  học sinh tiểu học  ẩu đả với các bạn và giáo viên trong năm 2012. Năm 2011 là 8.030 học sinh. 
Graham Stuart, Ủy ban giáo dục Anh cho biết, con số này thực sự 'gây sốc': "Điều này cho thấy một sự suy giảm nghiêm trọng về kỷ luậtvà hành vi trong các trường tiểu học. Nó đặt ra câu hỏi không chỉ về cách dạy trong trường học mà còn cả cộng đồng nơi bé sinh sống".
Một quan chức khác cho biết: "Cha mẹ đối xử không tốt với giáo viên mà không để ý rằng con làm theo. Cha mẹ cần có trách nhiệm hơn trong việc giáo dục nhận thức con cái".

Có 6.970 học sinh bị kỷ luật năm 2006, trong đó 260 học sinh bị đuổi học. Vào năm 2010, con số này tăng lên tới 7,830 trường hợp kỷ luật và 200 học sinh bị đuổi học. 
Ngoài ra, còn có hơn 3.000 cuộc ẩu đả với giáo viên, nhân viên trong trường học mỗi năm.

Xã hội - 'Đại ca' trường học ngày càng gia tăng (Hình 2).Ngày càng có nhiều trẻ em dữ dằn, cục tính trong trường.
Theo Tào Nga (Xzone/Tri Thức Thời Đại)

Trường học Mỹ phát iPad thay cho sách giáo khoa

Thứ 5, 20/06/2013 | 14:09
Chính quyền thành phố Los Angeles của nước Mỹ quyết định rằng việc giảng dạy trong các trường học của siêu đô thị này chỉ nên thực hiện với sự trợ giúp của máy tính bảng.

Bất chấp lệnh cấm, thuốc lá vẫn 'bao vây' trường học

Thứ 4, 08/05/2013 | 14:52
Tại TP. HCM, rất nhiều cửa hàng tạp hóa, quán nước vẫn công khai bán thuốc lá gần cổng trường học trong bán kính 100m. Còn tại các bệnh viện, nhiều người vẫn vô tư hút ở hành lang, thậm chí trong phòng bệnh nhân.

Đưa nội dung biến đổi khí hậu vào trường học

Thứ 2, 20/05/2013 | 08:43
Một trong những cách làm hiệu quả để nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là của thanh thiếu niên về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) là đưa nội dung này vào trong các trường học. Cách làm này thời gian qua đã tỏ ra hiệu quả rõ rệt.

Quy định 'cấm yêu' của các trường học trên thế giới

Thứ 2, 08/04/2013 | 19:54
Trong nỗ lực tạo ra một môi trường lành mạnh, hướng cho học sinh lối sống nghiêm túc và tránh được nguy cơ quấy rối tình dục, nhiều trường học trên thế giới đã có những quy định nghiêm ngặt về chuyện yêu đương.

Học sinh 'tố' trường học xấu xí qua confession

Thứ 4, 27/02/2013 | 14:19
Trào lưu thú tội “confession” đang gây sốt trong cộng đồng giới trẻ Việt. Trong đó, teen đã có những lời "chân thật" về sự lạnh lùng của cô giáo, nạn cờ bạc hay "vấn nạn nhà vệ sinh".

Trường học biến thành 'chợ' ma túy

Chủ nhật, 24/03/2013 | 13:17
Sau cái chết của một nữ sinh 13 tuổi người Ecuador vì dùng một hỗn hợp cocain và thuốc an thần; phóng viên tại nước này đã tiến hành nhiều cuộc điều tra tại các trường học. Họ phát hiện một thực trạng báo động: trường học đang dần bị biến thành “chợ” ma túy và những học sinh chính là những chân rết buôn bán những chất gây nghiện chết người.