Đại dịch virus corona: Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đứng trước bờ vực phá sản

Đại dịch virus corona: Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đứng trước bờ vực phá sản

Thứ 3, 04/02/2020 | 10:17
0
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình chỉ bằng một đại dịch mang tên "virus corona". Riêng tại Macau, các sòng bài nơi đây "lạnh lẽo như phòng mổ" khi chỉ thu hút số người chơi ít ỏi và tất cả đều đeo khẩu trang kín mít.

Trung Quốc "đổ bệnh"

Apple, Starbucks, Ikea đã tạm đóng chuỗi cửa hàng ở Trung Quốc. Các trung tâm thương mại vắng tanh lập tức đe doạ doanh số của Nike (giày dép), Under Armour (quần áo), McDonald's (thức ăn nhanh)...

Các nhà máy lắp ráp xe cho General Motors và Toyota đang ngừng hoạt động chờ công nhân quay lại sau tết Âm lịch, nhưng chính quyền đang kéo dài kỳ nghỉ để chặn tốc độ virus lây lan.

Tài chính - Ngân hàng - Đại dịch virus corona: Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đứng trước bờ vực phá sản

Tình hình kinh doanh buôn bán tại Trung Quốc gần như bị ngưng trệ.

General Motors năm ngoái bán xe hơi ở Trung Quốc còn nhiều hơn ở Mỹ. Các nhà máy của hãng này sẽ phải đóng cửa ít nhất thêm 1 tuần theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Ford Motor thì cho phép các quản lý của họ làm việc từ nhà trong lúc nhà máy không hoạt động...

Tất cả yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp phụ thuộc vào Trung Quốc cung ứng phụ tùng, linh kiện, từ nhà máy ôtô ở Mỹ, Mexico cho đến nhà máy may mặc ở Bangladesh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu khách hàng không thể mua những gì họ cần từ Trung Quốc, các nhà máy Trung Quốc sẽ buộc phải cắt các đơn hàng nhập khẩu máy móc, linh kiện, nguyên liệu thô - ví dụ chip xử lý của Đài Loan, Hàn Quốc, kim loại đồng từ Chile, Canada, máy móc từ Đức, Ý...

"Nó có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện vẫn còn quá sớm để nói chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu" - nhà kinh tế Rohini Malkani thuộc hãng đánh giá tín dụng DBRS Morningstar, đánh giá.

Các hãng hàng không quốc tế, bao gồm American, Delta, United (Mỹ), Lufthansa (Đức) và British Airways (Anh), đã huỷ mọi chuyến bay đến Trung Quốc.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có khả năng chỉ đạt 5,6% năm 2020, giảm từ mức 6,1% năm ngoái, theo một dự báo của hãng phân tích tài chính Oxford Economics (Anh) dựa trên đánh giá về ảnh hưởng của dịch corona tính đến thời điểm này.

Trận dịch ngày càng tỏ ra đáng sợ này trùng với thời điểm tết Âm lịch trước hết đánh vào ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn của Trung Quốc. Ngành du lịch và dịch vụ của Trung Quốc đang trải qua những ngày vô cùng ảm đạm, trong khi ngành công nghiệp giải trí cũng điêu đứng khi các rạp chiếu phim và trung tâm giải trí buộc phải đóng cửa.

Dù tết đã trôi qua, kinh doanh cũng khó trở lại như bình thường. Nhiều khu công nghiệp lớn, bao gồm Thượng Hải, Tô Châu và tỉnh Quảng Đông, đã kéo dài kỳ nghỉ thêm ít nhất 1 tuần, ngăn không cho công nhân quay lại nhà máy.

Các cửa hiệu, nhà hàng nhỏ và các công ty hậu cần địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề khi chính phủ Trung Quốc kiểm soát dịch bệnh. Một số cho biết họ chỉ có thể cầm cự trong 2 hoặc 3 tháng trước khi phá sản.

Video Macau chịu ảnh hưởng nặng bởi virus corona

Tại tỉnh Quảng Đông, một trong những trung tâm sản xuất của Trung Quốc, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang vật lộn với chi phí tăng cao và hậu quả của cuộc chiến thương mại với Mỹ. Giờ đây, họ đứng trước bờ vực phá sản nếu dịch bệnh tiếp tục hoành hành.

“Số lượng công nhân trở lại làm việc ở các nhà máy tại Đông Quan chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong vài tháng tới, đi cùng với đó là sự ngưng trệ của các hoạt động hậu cầu và chuỗi cung ứng”, ông Tom Wang, chủ một nhà máy giày dép ở thành phố Đông Quan (Quảng Đông, Trung Quốc) nhận định.

Trong khi đó, ngày 31/1 Fitch Ratings công bố báo cáo đánh giá tác động của các biện pháp hạn chế du lịch do chính quyền Trung Quốc và đặc khu Macau áp dụng để ngăn chặn virus corona lây lan.

Theo số liệu mới nhất của Văn phòng Du lịch Macau, số du khách từ Trung Quốc đại lục đến Macau sụt tới 81,7% trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ngày 28/1 và 29/1, lượt ghé thăm giảm lần lượt 90,6% và 91,8%.

Tài chính - Ngân hàng - Đại dịch virus corona: Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đứng trước bờ vực phá sản (Hình 2).

Một khách hàng hiếm hoi tới Macau.

Fitch nhấn mạnh nếu dịch virus corona kéo dài chưa đến nửa năm, các sòng bạc Macau sẽ đối mặt với tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng. Và nếu dịch diễn biến lâu hơn, Macau sẽ rơi vào khủng hoảng bởi người chơi sẽ chuyển sang các địa điểm mới hoặc những kênh bất hợp pháp như cá cược trực tuyến.

Ông Sheldon Adelson, CEO Las Vegas Sands Corp, đến Macau và mô tả các sòng bài nơi đây "lạnh lẽo như phòng mổ" khi chỉ thu hút số người chơi ít ỏi và tất cả đều đeo khẩu trang kín mít.

Dịch virus Vũ Hán giáng đòn mạnh vào Macau sau một năm 2019 không suôn sẻ. Tổng doanh thu của các sòng bạc giảm 3,4% xuống 36,5 tỷ USD trong năm 2019 vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới hạ nhiệt.

Thế giới lao đao

Nếu dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm xuống 5,6% năm 2020 trở thành sự thật thì tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm 0,2% trong năm nay, xuống còn 2,3% - mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính cách đây một thập niên.

"Quy mô nền kinh tế Trung Quốc hiện lớn hơn rất nhiều. Do đó, tổn thất của dại dịch đối với nền kinh tế thế giới cũng sẽ lớn hơn nhiều lần", Warwick McKibbin, Giáo sư kinh tế Warwick McKibbin thuộc Đại học Quốc gia Australia ở Canberra nhấn mạnh.

Và ông cho rằng dịch virus corona có thể gây thiệt hại tới 120-160 tỷ USD, đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, nhóm chuyên gia Chang Shu, Jamie Rush và Tom Orlik của Bloomberg  cho rằng Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất ngay trong quý I/2020. Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật Bản cũng là những nền kinh tế sẽ chịu tác động tiêu cực.

Tài chính - Ngân hàng - Đại dịch virus corona: Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đứng trước bờ vực phá sản (Hình 3).

Thái Lan là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus corona

Ngoài ra, Thái Lan cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đây là quốc gia có số ca nhiễm virus corona cao nhất bên ngoài Trung Quốc.

Theo Bloomberg, nền kinh tế thứ hai Đông Nam Á - có quy mô 500 tỷ USD và phụ thuộc vào xuất khẩu - vốn đã lao đao vì thương chiến Mỹ - Trung trước khi bị dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán tấn công.

Bên cạnh đó, đợt hạn hán khắc nhiệt nhất trong nhiều thập kỷ qua và việc đồng baht tăng giá quá mạnh cũng khiến kinh tế Thái Lan tổn thất nặng nề. Và việc chính quyền Trung Quốc hủy các tour du lịch trong và ngoài nước đang đe dọa đánh sập ngành công nghiệp du lịch quốc gia Đông Nam Á.

“Nguy cơ nền kinh tế Thái Lan suy thoái là rất rõ ràng”, Bloomberg nhận định.

Kinh tế Thái Lan rất có thể rơi vào suy thoái. Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là du lịch, lĩnh vực chiếm 20% GDP Thái Lan. Du khách nước ngoài đã trở nên ngần ngại với Thái Lan vì đồng baht tăng giá và tìm những địa điểm khác có chi phí rẻ hơn.

Cú đòn từ dịch virus corona do đó càng khiến ngành du lịch Thái Lan choáng váng. Từ ngày 24/1, các công ty du lịch đã bị cấm bán tour du lịch ra nước ngoài. Mới đây, Bộ Tài chính Thái Lan dự báo tác động của những lệnh cấm này có thể kéo dài hơn 3 tháng, khiến số du khách nước ngoài giảm 400.000 người.

Ước tính Thái Lan thu hút khoảng 11 triệu du khách Trung Quốc vào năm ngoái. Họ chi gần 18 tỷ USD, chiếm 25% tổng chi tiêu của du khách nước ngoài ở nước này.

Các nhà phân tích Citigroup cắt dự đoán tăng trưởng của tổng số du khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm 2020 từ 6,5% xuống còn vỏn vẹn 0,5%.

Lê Lan 

Cà Mau: Xác minh tài khoản Zalo tung tin sai sự thật về virus Corona

Thứ 3, 04/02/2020 | 08:37
Ngày 4/2, tin từ sở Y tế Cà Mau, đơn vị này vừa ký văn bản gửi sở Thông tin - Truyền thông, đề nghị xác minh thông tin “học sinh trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển dương tính với virus corona”.

Khẩn cấp "vực dậy" ngành nông nghiệp sau tổn thương nặng nề vì đại dịch Corona

Thứ 2, 03/02/2020 | 22:01
Trong hội nghị Thúc đẩy thương mại, phát triển sản xuất nông sản trước tác động dịch bệnh Corona, Bộ trưởng bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, nông nghiệp là ngành chịu tổn thương nặng nề trước diễn biến phức tạp của đại dịch.

Đã chế tạo ra loại khẩu trang diệt virus corona, hơn 1 triệu đồng/chiếc

Thứ 2, 03/02/2020 | 16:25
Hai công ty của Israel đã chế tạo ra các loại khẩu trang kháng khuẩn cực mạnh giúp ngăn vi khuẩn, virus và dùng được 100 lần. 20.000 chiếc Bio-Block đầu tiên đang được sản xuất và sẽ bán lẻ với giá khoảng 50 USD/chiếc.

Chiều nay, hai bộ họp khẩn bàn cách giải cứu nông sản ùn ứ vì virus corona

Thứ 2, 03/02/2020 | 11:17
Tính đến chiều 2/2, tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh có 160 container thanh long nằm chờ xuất khẩu. Trước tình hình đó, chiều 3/2, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT sẽ họp khẩn để giải cứu nông sản ùn ứ.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

PGBank đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi trong năm 2024 

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:50
Năm 2024, PGBank đặt kế hoạch tổng tài sản 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng thu thuần đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2023.

LPBank sẽ đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:03
Tên gọi “Ngân hàng Lộc Phát” trong quan niệm của người Á Đông mang ý nghĩa tạo dựng sự phát triển, tài lộc, may mắn, phồn vinh và thịnh vượng.

Áp lực bán tháo trên diện rộng, VN-Index "thủng" mốc 1.200 điểm

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:49
Phe bán áp đảo, nhóm ngân hàng là gánh nặng chính của thị trường khiến VN-Index giảm 22,67 điểm xuống 1.193,01 điểm.

Giá USD ngân hàng lên kịch trần, vượt 25.400 đồng/USD

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:39
Sáng 17/4, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mức kịch trần vượt 25.400 đồng/USD. Đây là mức tăng mạnh nhất của tỷ giá trung tâm trong vòng 1 năm trở lại.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

PGBank đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi trong năm 2024 

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:50
Năm 2024, PGBank đặt kế hoạch tổng tài sản 63.503 tỷ đồng, tăng 14,4%; tổng thu thuần đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 49,7% so với năm 2023.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.