Đại gia bạo chi 50 triệu mua hồng trăm bông tặng vợ trẻ

Đại gia bạo chi 50 triệu mua hồng trăm bông tặng vợ trẻ

Thứ 4, 01/07/2015 | 10:55
0

Đại gia Hà Nội chi 55 triệu mua hồng trăm bông tặng vợ

Mới đây thông tin về một khách hàng ở Hà Nội không ngần ngại chi hơn 50 triệu đồng mua hai cây hồng sang chảnh – Tree rose xuất xứ từ Anh để tặng vợ khiến nhiều người xôn xao.

Xã hội - Đại gia bạo chi 50 triệu mua hồng trăm bông tặng vợ trẻ

Nhiều đại gia không ngần ngại chi hơn 50 triệu đồng để mua loại hoa Tree rose. (Ảnh Vietnamnet).

Mới đây thông tin về một khách hàng ở Hà Nội không ngần ngại chi hơn 50 triệu đồng mua hai cây hồng sang chảnh – Tree rose xuất xứ từ Anh để tặng vợ khiến nhiều người xôn xao.

Tree rose là loại hoa có ở Anh, Thái Lan và Trung Quốc, trong đó, hàng của Trung Quốc phổ biến nhất

Giá cả loại hoa này từ vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng/cây. Loại cây bé giá 2-6 triệu, cây to giá khoảng trên 30-50 triệu. Tree rose thường có dáng cao, khoảng 1,5m, với hai màu chính là hồng và đỏ. Tree rose cho nhiều bông, nở hoa quanh năm (rộ nhất vào khoảng từ tháng 4-9). Một cây hoa có đường kính tán 80cm có thể cho khoảng 500 bông hoa.

Đại gia Việt chi 200 triệu mua 1 bông hồng tặng vợ ngày Valentine

Vào dịp Valentine 2015, một số đại gia sẵn sàng "bạo chi" mua hoa hồng bằng vàng nguyên chất giá 200 triệu tặng người phụ nữ của mình.

Theo đại diện công ty chế tác, hoa hồng làm bằng vàng được nhiều người ưa chuộng bởi ngoài vẻ đẹp thẩm mĩ còn có giá trị lưu giữ rất lâu. Nắm bắt được giá trị đó, mùa Valentine năm nay, công ty đã chế tác ra bông hồng bằng vàng nguyên chất, có khối lượng 5,1 lượng, giá 200 triệu đồng/bông. Đây được coi là món quà "độc" trên thị trường quà tặng dịp Tết tình nhân 14/2.

Theo chia sẻ của đơn vị sản xuất bông hồng, các thợ tay nghề cao phải mất 6 ngày làm việc liên tục và sử dụng hết 51

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.