Ông Cao Toàn Mỹ hứa bãi nại nếu hoa hậu Phương Nga trả tiền

Ông Cao Toàn Mỹ hứa bãi nại nếu hoa hậu Phương Nga trả tiền

Thứ 4, 12/10/2016 | 16:11
0
Thông tin này được luật gia Vương Công Đức, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Cao Toàn Mỹ đưa ra.

Theo đó, luật gia Đức cho rằng mục đích chính của ông Cao Toàn Mỹ là lấy lại số tiền 16,5 tỷ mà đã bị Phương Nga chiếm đoạt chứ không thù ghét gì Trương Hồ Phương Nga hay Nguyễn Đức Thùy Dung.

Ông Mỹ không viết thư như trên mạng phát tán

Ông Đức cho biết thông tin này ông cung cấp cho báo chí sau khi đã trao đổi với thân chủ của mình, còn vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên khi nào làm việc với cơ quan điều tra thì ông Mỹ sẽ có ý kiến sau.

"Anh Cao Toàn Mỹ sẵn sàng làm đơn bãi nại cho Nga và Dung, vì mục đích của Mỹ chỉ là đòi lại tiền mình đã đưa trong quá trình mua bán nhà vì trong hồ sơ và quá trình điều tra trước đây cả Nga và Dung đều xác nhận việc mua giúp nhà cho anh Mỹ" - ông Đức nói. 

Hồ sơ điều tra - Ông Cao Toàn Mỹ hứa bãi nại nếu hoa hậu Phương Nga trả tiền

 Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (Ảnh Quang Định).

Ông Đức cũng cho biết thêm, sau phiên tòa sơ thẩm, cuộc sống của ông Cao Toàn Mỹ cũng có xáo trộn, nhưng mọi việc cần dựa vào căn cứ pháp lý chứ không thể chỉ lời nói.

Ông Đức cũng cho biết thân chủ của mình là ông Cao Toàn Mỹ phủ nhận những tài liệu được phát tán trên mạng là trao đổi của ông Mỹ và Nga.

“Về tài liệu phát tán trên mạng, thân chủ của tôi phủ nhận không có tin nhắn theo nội dung như trên mạng đưa" - ông Đức nói. 

Khi được hỏi những tài liệu này có làm ảnh hưởng gì đến vụ việc cũng như cuộc sống của ông Mỹ không, ông Đức cho rằng: “Các cơ quan tố tụng sẽ căn cứ vào pháp luật để giải quyết vụ án, mọi lời khai của các bên cũng cần phải có căn cứ chứng minh, và các cơ quan tố tụng cũng sẽ chứng minh những lời khai bất nhất. Hiện tại anh Mỹ vẫn làm việc bình thường” - ông Đức nói.

Nga tiếp tục khẳng định không lừa đảo

Liên quan đến quan điểm của phía ông Cao Toàn Mỹ, Tuổi Trẻ đã trao đổi với luật sư Nguyễn Kiều Hưng, người bào chữa cho bị can Trương Hồ Phương Nga, ông Hưng cho rằng nếu ông Cao Toàn Mỹ có đơn bãi nại, đây được coi là tình tiết giảm nhẹ nếu Nga có tội chứ không thay đổi được bản chất vụ việc.

Ông Hưng cũng cho biết, ông đã được tham gia dự cung những buổi làm việc đầu tiên của cơ quan điều tra đối với bị can Trương Hồ Phương Nga.

Theo đó, Nga vẫn cho rằng mình không có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do đó, Nga đề nghị các cơ quan tố tụng áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội trong việc điều tra, xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi, bạn thân của Nga) bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 16,5 tỷ đồng.

Cáo trạng trước đó của VKSND Tp.HCM quy buộc Nga và Dung đã nhận tiền của ông Cao Toàn Mỹ để mua giúp nhà, nhưng sau đó lại không mua nhà mà cũng không trả tiền.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/9, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung phủ nhận cáo trạng quy  buộc và cho rằng số tiền 16,5 tỷ này là nằm trong hợp đồng tình cảm được thỏa thuận giữa ông Mỹ và Nga.

Do phát sinh nhiều tình tiết mới không thể làm rõ được tại phiên tòa nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra lại.

Theo Tuổi trẻ

Mẹ hoa hậu Phương Nga yêu cầu thay đổi cơ quan điều tra

Thứ 6, 07/10/2016 | 10:30
Lý do khiến bà Mai Phương yêu cầu thay đổi cơ quan điều tra là bà cho rằng, cơ quan này không chịu cấp chứng nhận cho luật sư bào chữa và điều tra không khách quan.

Sao Việt lên tiếng về ‘hợp đồng tình ái’ của Hoa hậu Phương Nga

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:43
Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình về vụ Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lộ “hợp đồng tình ái”.

Ấn định ngày xét xử Hoa hậu Phương Nga

Thứ 6, 16/09/2016 | 10:30
Lợi dụng mối quan hệ quen biết để lừa đảo tiền tỷ, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 sắp phải ra hầu tòa, mức án cao nhất mà người đẹp này phải nhận có thể lên đến chung thân.

Mẹ hoa hậu Phương Nga yêu cầu thay đổi cơ quan điều tra

Thứ 6, 07/10/2016 | 10:30
Lý do khiến bà Mai Phương yêu cầu thay đổi cơ quan điều tra là bà cho rằng, cơ quan này không chịu cấp chứng nhận cho luật sư bào chữa và điều tra không khách quan.

Sao Việt lên tiếng về ‘hợp đồng tình ái’ của Hoa hậu Phương Nga

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:43
Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình về vụ Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lộ “hợp đồng tình ái”.

Ấn định ngày xét xử Hoa hậu Phương Nga

Thứ 6, 16/09/2016 | 10:30
Lợi dụng mối quan hệ quen biết để lừa đảo tiền tỷ, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 sắp phải ra hầu tòa, mức án cao nhất mà người đẹp này phải nhận có thể lên đến chung thân.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.