Đại gia Lê Ân kiện đòi nhà không phải vì tiền

Đại gia Lê Ân kiện đòi nhà không phải vì tiền

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Ông Lê Ân đã từng hai lần không đến hầu tòa để xét xử vụ việc.

Xung quanh vụ kiện đòi nhà vợ cũ của lão đại gia Lê Ân, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với anh Lê Đa N.E, con trai trưởng của ông với người vợ cũ, cũng là người đại diện hợp pháp cho bà L.T.L là mẹ anh trong vụ kiện . Hiện nay, anh đang sống cùng mẹ trong căn nhà đang xảy ra tranh chấp.

Bất động sản - Đại gia Lê Ân kiện đòi nhà không phải vì tiền

Mảnh đất mà đại gia Lê Ân cho rằng ông đã được ủy quền sử dụng

Anh Lê Đa N.E cho biết, anh đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh ngôi nhà đang tranh chấp hoàn toàn thuộc về mẹ anh. Bằng chứng rõ ràng nhất là bức họa đồ hiện trạng ngôi nhà do Xưởng thiết kế, phòng quản lý đô thị Quận Tân Bình thẩm tra, đo vẽ ngày 10/09/1993 thể hiện rõ diện tích khu vực nhà đất 408 là 219,14 mét vuông. Bức họa đồ này cho thấy, toàn bộ diện tích đất thuộc nhà 408 của bà L. từ trước cho đến nay chỉ có mỗi bà trực tiếp quản lý, sử dụng. Vì nếu có việc chồng lấn đất của người khác thì ngay lập tức sẽ bị cơ quan thẩm tra phát hiện. Anh N.E cho biết: “Diện tích ngôi nhà này hiện nay đo đạt lại thì nằm trong khoảng 220 mét vuông. Do đó, việc đại gia Lê Ân cho rằng, một phần đất nhà 408 giáp đường Tự Cường do ông mua là hoàn toàn không tồn tại”.

Hiện tại, phía lão đại gia Lê Ân nói rằng, trong quá trình chờ tòa xét xử vụ ly hôn giữa ông và bà L.T.L, ông đã mua thêm căn nhà khác đấu đuôi với căn nhà cũ. Việc mua bán này được thiết lập bằng giấy ủy quyền của chủ nhà, ủy quyền cho Lê Ân toàn quyền sử dụng căn nhà. Miếng đất trong giấy ủy quyền mà Lê Ân cung cấp trong hồ sơ khởi kiện có diện tích 90m vuông (ngang 6m x dài 15m). Ông Lê Ân còn cho rằng, trong thời gian ông đi tu,â bà L.T.L đã “đục tường” chiếm dụng phần đất ấy của ông.

Trả lời cho việc này, anh N.E trình bày: “Phần đất sau nhà 408 phía giáp đường Tự Cường hiện nay có diện tích 147 mét vuông (ngang 13,55m x dài 10,8m). Làm một phép so sánh về chiều dài dễ dàng thấy, nếu phần đất của ông Lê Ân là có thật, thì chiều dài phần đất này sẽ lấn sang nhà khác 4,2 m. Nói vậy, thì miếng đất ông Lê Ân được ủy quyền sẽ nằm ở khu vực nào trong phần sau nhà, vì hình thể, diện tích của hai miếng đất này khác nhau rất nhiều”.

Anh Lê Đa N.E tiếp tục khẳng định: “Nếu dựa trên những chứng cứ tôi có và luật đất đai hiện hành, chắc chắn vụ kiện này mẹ con tôi sẽ thắng 100%. Tôi không thể nào hiểu được một vị đại gia sở hữu khối tài sản khổng lồ lại kiện đòi căn nhà nhỏ nhoi này làm gì. Trong khi vợ và các con của ông ấy đang sống trong chính căn nhà đó. Nhưng đó là việc của ông ấy. Muốn kiện thì tôi sẽ ra tòa. Chỉ tội nghiệp cho mẹ tôi, bà đau lòng khóc suốt. Vì người ta nỡ lòng nào đồn đại “chồng ở tù, vợ đục tường chiếm đất”. Như vậy, khác nào dựng chuyện kiện tụng để làm nhục mẹ con tôi”.

Được biết, vụ kiện này đã được đưa ra xét xử vào 12/05/2009 nhưng lão đại gia Lê Ân đã xin vắng mặt. Phiên xét xử lần thứ hai vào ngày 29/05/2009 ông cũng cáo bệnh không đến. Nhắc về việc này anh Lê Đa N.E bức xúc: “Nếu muốn rõ ràng trước pháp luật sao ông ấy không ra trình diện để đối chấp trực tiếp với mẹ con tôi? Cả hai lần xét xử, ông ấy đều không đến, giờ lại tiếp tục gởi thư cầu cứu đến báo giới. Thật ra ông ta muốn gì đây?...”.

Huy Linh


Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.