UBND tỉnh BR-VT 'làm ngơ' trước bản án bị thua kiện

UBND tỉnh BR-VT 'làm ngơ' trước bản án bị thua kiện

Thứ 3, 12/01/2016 | 17:45
0
Hai năm trôi qua nhưng bản án vẫn chưa được thi hành vì tỉnh BR-VT cho rằng đại gia này không có quyền khởi kiện.

Ngày 12/1, Đại gia Lê Ân bức xúc khi trình bày với PV Người Đưa Tin về việc ông thắng kiện UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), tuy nhiên tỉnh này cho rằng ông không có quyền kiện nên tỉnh đã có kiến nghị để xem xét lại bản án. Vì vậy dù bản án đã có hiệu lực pháp luật hai năm nhưng vẫn chưa được thực hiện. Sau quãng thời gian dài chờ đợi thì mới đây ông Ân đã làm đơn kiến nghị gửi lên chính quyền, Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh BR-VT và UBND TP. Vũng Tàu.

Pháp luật - UBND tỉnh BR-VT 'làm ngơ' trước bản án bị thua kiện

Ông Lê Ân bức xúc về bản án hai năm mà chính quyền BR-VT thu kiện vẫn chưa thể thi hành án

Kiện lòng vòng

Mới đây ông Lê Ân đã gửi kiến nghị gửi lên UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan để phản ứng về việc Viện KSND Tối Cao đã bác đơn kháng nghị giám đốc thẩm của UBND tỉnh này nhưng tỉnh không thi hành án gây thiệt hại cho ông.

Ngày 6/5/2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm vụ án hành chính giữa ông Lê Ân (SN 1937) và UBND tỉnh BR-VT.

Theo đơn khởi kiện của ông Lê Ân, ông Nguyễn Văn Điển canh tác và sử dụng diện tích 12.012 m2 đất tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP.Vũng Tàu. Năm 1967, ông Điển cho gia đình bà Lê Thị Cường mượn diện tích đất này để canh tác, trồng cây ngắn ngày. Năm 1976, ông Điển đòi lại diện tích đất này nên gia đình bà Cường trả lại 7.492 m2; còn 4.520 m2 bà Cường hứa khi nào thu hoạch hoa lợi xong sẽ trả. Khi ông Nguyễn Văn Điển chết để lại diện tích đất này cho con là bà Nguyễn Thị Vịnh kế thừa sử dụng canh tác.

Ngày 2/9/1992, họ tộc của bà Vịnh lập tờ thỏa thuận chuyển nhượng hoa lợi và quyền sử dụng diện tích 12.012 m2 đất nêu trên cho ông Lê Ân, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB). Bà Vịnh đã giao cho ông Lê Ân 7.492m2 đất, phần đất còn lại sẽ giao c

Cùng chuyên mục

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.