Đại gia Trung Quốc lên kế hoạch ‘cải cách’ tờ New York Times

Đại gia Trung Quốc lên kế hoạch ‘cải cách’ tờ New York Times

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:13
0
Đại gia Trung Quốc Chen Guangbiao hôm 6/1 cho biết, ông đang cân nhắc nghiêm túc việc mua tờ New York Times và có kế hoạch "tái xây dựng uy tín cũng như ảnh hưởng của tờ báo".

Chen Guangbiao, nhân vật nằm trong nhóm 400 người giàu nhất Trung Quốc và nổi tiếng vì hay có các chiêu gây sốc dư luận, từng có một bài viết trên Thời báo Hoàn cầu với tựa đề: "Tôi có ý định mua tờ New York Times, đừng xem đây là một trò đùa."

Tiêu điểm - Đại gia Trung Quốc lên kế hoạch ‘cải cách’ tờ New York Times

Chen Guangbiao thu hút sự chú ý của dư luận thế giới vì ý tưởng mua lại tờ New York Times.

Ông viết, "Truyền thống và phong cách của tờ New York Times khiến tờ báo rất khó đưa tin về Trung Quốc. Nếu chúng ta có thể mua tờ báo, giọng điệu của nó có thể thay đổi. Vì thế tôi đã bàn bạc việc mua lại tờ báo với các nhà đầu tư có chung quan điểm".

New York Times là tờ báo đã cho đăng chùm bài điều tra về tài sản của gia đình cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo hồi năm 2012 và giành giải Pulitzer danh giá. Sau lần đó, trang tin New York Times đã bị chặn tại Trung Quốc và vài phóng viên của tờ báo đã gặp khó khăn khi xin visa vào nước này.

Chen nói rằng nếu thành công, ông sẽ tiến hành một số hoạt động cải cách cần thiết, với mục tiêu giúp tờ báo "đưa tin chuẩn xác và khách quan hơn, qua đó tái xây dựng danh tiếng và ảnh hưởng của báo."

Hôm 30/12/2013, Chen nói trong một sự kiện tại thành phố Thâm Quyến rằng, ông có kế hoạch tới Mỹ để "thảo luận việc mua" tờ báo. Tuy nhiên ý định của Chen đã bị nhiều người xem là chiêu trò mới để thu hút sự chú ý.

Bốn ngày sau đó, một phóng viên tờ Thời báo Kinh tế Trung Quốc đã nhìn thấy Chen tại Phi trường John F. Kennedy ở New York.

Trao đổi với phóng viên này, một phát ngôn viên New York Times cho biết công ty "không nhận được thông tin" về bất kỳ cuộc thương thảo nào với Chen.

Tiêu điểm - Đại gia Trung Quốc lên kế hoạch ‘cải cách’ tờ New York Times (Hình 2).

Phát ngôn viên New York Times cho biết "không nhận được thông tin" thương thảo nào với Chen.

Chen gây dựng gia sản của mình ước tính lên tới 5 tỷ NDT (825 triệu USD), dựa vào công ty tái chế Huangpu Renewable Resources Utilisation. Tuy nhiên, ông bị nhiều nhà quan sát phê bình là kẻ háo danh, thích “gây sốc” để thu hút sự chú ý.

Trước đây ông này từng rao bán các "lon chứa khí sạch" cho cư dân Bắc Kinh, nơi thường phải sống trong điều kiện ô nhiễm không khí nặng. Gần đây ông đã chụp ảnh trước một bức tường gồm rất nhiều "viên gạch" làm từ tiền mặt.

Trong bài viết, Chen nói rằng ông hình thành ý tưởng mua New York Times từ tháng 12/2012, khi bỏ tiền đăng quảng cáo khẳng định chủ quyền của Trung Quốc về quần đảo mà nước này gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản coi là Senkaku.

"Tôi thấy người Mỹ hiểu biết ít về một đất nước Trung Quốc cởi mở và văn minh, đang tận hưởng sự phát triển chưa có tiền lệ", Chen kết luận.

Thùy Ngân

Thế giới 24h qua: Thủ tướng Đức bị vỡ xương chậu

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:22
Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp chỉ vì một chiếc camera tí hon, Thái Lan đưa xe tăng vào Bangkok, Latvia chuẩn bị có nữ thủ tướng đầu tiên…

Truyền thông mắc lừa trò châm biếm vụ xử tử jang Song-theak

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:50
Những ngày qua, truyền thông trong nước và quốc tế lên cơn sốt vì tin ông Jang Song-theak, chú rể của nhà lãnh đạo Triều Tiên bị hành quyết bởi một đàn chó đói. Thông tin này dường như có nguồn gốc từ trò châm biếm của cư dân mạng, Reuter cho biết.

'Hạm đội Nhật Bản' tàn sát cá voi trên vùng biển bảo tồn

Thứ 3, 07/01/2014 | 00:03
Tổ chức Sea Sheperd đã quay được 3 video cho thấy ít nhất 3 con cá voi đã bị tàu Nhật Bản bắt và xẻo thịt. Người đại diện tổ chức đã lên tiếng kêu gọi tòa án quốc tế can thiệp đối với hành vi tàn sát dã man này.

Nhật - Trung gọi nhau là 'chúa tể hắc ám Voldemort'

Thứ 2, 06/01/2014 | 14:00
Đại sứ Nhật Bản tại Anh Keiichi Hayashi hôm qua cho biết, Bắc Kinh là Chúa tể hắc ám Voldemort của châu Á, đáp lễ chính xác lời miêu tả của người đồng cấp Trung Quốc trước đó.

Mảnh thi thể người từ trên trời rơi xuống

Thứ 2, 06/01/2014 | 10:33
Một số phần thi thể người đã rơi xuống thành phố Ả Rập Saudi Jeddah hôm Chủ nhật vừa qua. Cảnh sát cho rằng đó có thể là các mảnh vụn từ xác người bị mắc kẹt trong gầm máy bay.

Tận cùng tội ác man rợ của chế độ diệt chủng Pol Pot

Thứ 2, 06/01/2014 | 08:08
Với sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, có hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng.

Thế giới 24h qua: Thủ tướng Đức bị vỡ xương chậu

Thứ 3, 07/01/2014 | 08:22
Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp chỉ vì một chiếc camera tí hon, Thái Lan đưa xe tăng vào Bangkok, Latvia chuẩn bị có nữ thủ tướng đầu tiên…

Truyền thông mắc lừa trò châm biếm vụ xử tử jang Song-theak

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:50
Những ngày qua, truyền thông trong nước và quốc tế lên cơn sốt vì tin ông Jang Song-theak, chú rể của nhà lãnh đạo Triều Tiên bị hành quyết bởi một đàn chó đói. Thông tin này dường như có nguồn gốc từ trò châm biếm của cư dân mạng, Reuter cho biết.

'Hạm đội Nhật Bản' tàn sát cá voi trên vùng biển bảo tồn

Thứ 3, 07/01/2014 | 00:03
Tổ chức Sea Sheperd đã quay được 3 video cho thấy ít nhất 3 con cá voi đã bị tàu Nhật Bản bắt và xẻo thịt. Người đại diện tổ chức đã lên tiếng kêu gọi tòa án quốc tế can thiệp đối với hành vi tàn sát dã man này.

Nhật - Trung gọi nhau là 'chúa tể hắc ám Voldemort'

Thứ 2, 06/01/2014 | 14:00
Đại sứ Nhật Bản tại Anh Keiichi Hayashi hôm qua cho biết, Bắc Kinh là Chúa tể hắc ám Voldemort của châu Á, đáp lễ chính xác lời miêu tả của người đồng cấp Trung Quốc trước đó.

Mảnh thi thể người từ trên trời rơi xuống

Thứ 2, 06/01/2014 | 10:33
Một số phần thi thể người đã rơi xuống thành phố Ả Rập Saudi Jeddah hôm Chủ nhật vừa qua. Cảnh sát cho rằng đó có thể là các mảnh vụn từ xác người bị mắc kẹt trong gầm máy bay.

Tận cùng tội ác man rợ của chế độ diệt chủng Pol Pot

Thứ 2, 06/01/2014 | 08:08
Với sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, có hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.