Trong khi đó, ở thị trường sinh vật cảnh quốc tế, loài “khủng long 6 sừng” này vẫn nhận được sự quan tâm của khá nhiều người. Trên mạng xã hội, một clip quảng cáo rao bán loài Axolotl màu vàng và đen được đăng lên cách đây hơn 1 năm bất ngờ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mê sinh vật cảnh. Chủ nhân của clip nói trên cho biết mỗi năm, anh này gây giống được khoảng 1.000 con “khủng long 6 sừng”. Bảng giá mới nhất cho năm 2013 với loài sinh vật cảnh này là 20 USD một con giông đen và 40 USD một con màu vàng. Quy ra tiền Việt, mỗi con Axolotl chỉ dài bằng chiều dài bàn tay có giá từ hơn 400.000 đồng đến hơn 800.000 đồng.

Trên mạng mua bán trực tuyến eBay, loài “khủng long 6 sừng” cũng được rao bán nhiều với giá từ 35 đến 40 USD/con, tương đương khoảng hơn 800.000 đồng tiền Việt. Khó nuôi và khó chăm sóc, nên hầu như dân chơi sinh vật cảnh ở Việt Nam dù rất mê loài giông đáng yêu này vẫn phải ngậm ngùi không dám mua ồ ạt.

Theo Mạnh Cường (Infonet)