Đại hội chi hội Nhà báo tạp chí Đời sống & Pháp luật:“Kế thừa, ổn định đổi mới, sáng tạo, phát triển”

Đại hội chi hội Nhà báo tạp chí Đời sống & Pháp luật:“Kế thừa, ổn định đổi mới, sáng tạo, phát triển”

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 2, 30/11/2020 | 21:07
0
Chiều 30/11, tại trụ sở tạp chí Đời sống & Pháp luật đã diễn ra đại hội chi hội Nhà báo tạp chí Đời sống & Pháp luật lần 5.

Đại hội lần này với phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, quyết tâm xây dựng chi hội Nhà báo trong sạch, vững mạnh.

Tham dự Đại hội gồm có: Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh - Bí thư chi bộ, Tổng biên tập tạp chí Đời sống & Pháp luật cùng các hội viên thuộc chi hội Nhà báo tạp chí Đời sống & Pháp luật.

Thay mặt ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 4 (2018-2020), Nhà báo Nguyễn Quang Trung – Phó Thư ký chi hội trình bày trước đại hội Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2018 – 2020. Trong nhiệm kỳ qua, chi hội Nhà báo tạp chí Đời sống & Pháp luật đã khắc phục nhiều khó khăn, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuân thủ nghiêm chỉnh tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian vừa qua, Chi hội đã tiến hành làm thủ tục đề nghị hội Nhà báo Việt Nam kết nạp thêm 56 hội viên mới.

Chi hội đã đoàn kết, đồng thuận, xây dựng và phát triển tạp chí Đời sống & Pháp luật trở thành diễn đàn pháp luật thực sự tin cậy của các tầng lớp nhân dân, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của hội Luật gia Việt Nam…

Chính sách - Đại hội chi hội Nhà báo tạp chí Đời sống & Pháp luật:“Kế thừa, ổn định đổi mới, sáng tạo, phát triển”

Nhà báo Trần Quang Khởi thay mặt BCH khoá mới hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ bám sát phương châm đề ra của Chi hội trong nhiệm kỳ 2020-2023.

Tại đại hội, các hội viên đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra 5 nhân sự vào BCH nhiệm kỳ 2020-2023 gồm: Nhà báo Trần Quang Khởi, nhà báo Nguyễn Thị My, nhà báo Dương Thị Thu, nhà báo Trần Thanh Thắng và nhà báo Hạ Thị Thanh Tâm.

Thay mặt Chi uỷ ban Biên tập, Phó Tổng biên tập Vương Tiến Thành đánh giá, trong nhiệm kỳ qua dù công tác hội gặp nhiều khó khăn nhưng các hội viên cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có hội viên nào vi phạm các quy tắc đạo đức người làm báo, quy định pháp luật.

“Tôi đề nghị BCH khoá mới sớm tổ chức buổi tập huấn về Nghị định 119 của Chính phủ để hướng dẫn hội viên về các quy định, nguyên tắc khi tác nghiệp. Ngoài ra, Ban Biên tập còn “đặt hàng” chi hội phát động cuộc thi “Chúng tôi viết về chúng tôi”. Đây là cuộc thi nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tạp chí Đời sống & Pháp luật…”, Phó Tổng biên tập nhấn mạnh.

Tại đại hội, các hội viên đã nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội chi hội Nhà báo (nhiệm kỳ 2020 – 2023). Nhà báo Trần Quang Khởi thay mặt BCH khoá mới hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tạp chí Đời sống & Pháp luật.

Bộ Tư pháp lên tiếng về cựu Đại biểu Quốc hội có 2 quốc tịch

Thứ 6, 27/11/2020 | 19:07
Liên quan đến việc cựu ĐBQH có 2 quốc tịch, đại diện bộ Tư pháp nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam chỉ công nhận công dân có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
Cùng tác giả

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?