Dai-ichi Life hợp tác với Sacombank tư vấn lập lờ cho người mua bảo hiểm?

Dai-ichi Life hợp tác với Sacombank tư vấn lập lờ cho người mua bảo hiểm?

Dương Thanh Tùng
Thứ 7, 06/04/2019 | 08:00
0
Khách hàng cho rằng, nhân viên tư vấn của Sacombank đã tư vấn, bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life không đúng bản chất, cố tình lập lờ gây hiểu lầm và thiệt hại cho họ.

Mới đây, báo Người Đưa Tin có nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Vỹ Hùng (sinh năm 1969, địa chỉ 491/26, đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM) về việc nhân viên tư vấn, bán sản phẩm không đúng bản chất, cố tình lập lờ gây hiểu lầm và thiệt hại cho khách hàng.

Đây là sản phẩm của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life) liên kết với ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Trong đơn, ông Hùng cho biết: “Vào khoảng tháng 10/2018, tôi có mua bảo hiểm nhân thọ cho hai con là Lê Hoàng Xuân (sinh năm 2003) và Lê Hoàng Anh (sinh năm 2006) tại ngân hàng Sacombank, chi nhánh Tân Bình. Số tiền hàng năm phải đóng cho cả hai là 32 triệu đồng/năm, thời gian đóng là 5 năm hoặc hơn. Điều này tôi chỉ nghe cô Vân (nhân viên tư vấn của Sacombank, chi nhánh Tân Bình) nói. Tuy nhiên, sau khi ký tên thì tôi mới biết là phải đóng tới 10 năm”.

Tiêu dùng & Dư luận - Dai-ichi Life hợp tác với Sacombank tư vấn lập lờ cho người mua bảo hiểm?

"Về việc nhân viên tư vấn cố ý không tư vấn hay biết mà không tư vấn thì cần phải làm rõ”, ông Hùng nói trong bức xúc.

“Trước đó, cô Vân và một người tư vấn khác của Dai-ichi Life đã không tư vấn rõ ràng bản chất của hợp đồng bảo hiểm là: bắt buộc phải đóng đủ hàng năm không được rút ra trước thời hạn, nếu không đóng thì coi như mất số tiền đã đóng. Vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên tôi sợ không thể tiếp tục đóng tiếp những năm còn lại. Do đó, ngày 19/3/2019, tôi có đến ngân hàng Sacombank, chi nhánh Tân Bình để trao đổi với cô Vân về việc rút tiền”, ông Hùng cho biết thêm.

Cũng theo lời ông Hùng thì: “Cô Vân khẳng định không thể rút tiền trước hạn và cũng không tư vấn cho tôi là: nếu không đóng những năm còn lại thì sẽ mất số tiền đã đóng. Tôi cũng liên hệ đến Dai-ichi Life và được nhân viên ở đây cho biết, nếu không đóng tiền tiếp những năm còn lại thì sẽ mất số tiền đã đóng trước đó”.

“Tôi rất băn khoăn và hoang mang trước thông tin trên, bởi vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể tiếp tục đóng tiền thì sẽ mất trắng sao?. Số tiền đó rất lớn với vợ chồng tôi và 2 con, cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao? Về việc cô Vân và nhân viên tư vấn của Dai-ichi Life cố ý không tư vấn hay biết mà không tư vấn thì cần phải làm rõ”, ông Hùng nói trong bức xúc.

Hiện nay, nguyện vọng của ông Hùng và gia đình là “mong ngân hàng Sacombank, chi nhánh Tân Bình và Dai-ichi Life hoàn trả số tiền nêu trên”.

Để rõ hơn về vụ việc này, PV đã liên hệ đến Sacombank, chi nhánh Tân Bình. Tiếp PV là bà Vân, người đã tư vấn cho ông Hùng về hợp đồng bảo hiểm trên. Tuy nhiên, bà Vân cho biết, sẽ báo cáo lãnh đạo và có thông tin phản hồi cho PV sớm nhất nhưng đến nay vẫn không có bất cứ thông tin nào.

PV tiếp tục liên hệ đến hội sở, bà Trần Tiểu Bình, Giám đốc Truyền thông Sacombank cho biết: “Hiện việc này hai bên đã thống nhất đầu mối cung cấp thông tin và phát ngôn là Dai-ichi Life”.

Tiêu dùng & Dư luận - Dai-ichi Life hợp tác với Sacombank tư vấn lập lờ cho người mua bảo hiểm? (Hình 2).

Dai-ichi Life Việt Nam là đối tác duy nhất độc quyền phân phối tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các quyền lợi bổ trợ thông qua mạng lưới Sacombank trên toàn quốc.

Trong khi đó, bà Phan Thị Cẩm Vân, Trưởng phòng truyền thông của Dai-ichi Life cho biết: “Cả Dai-ichi Life và Sacombank đều đồng ý gặp khách hàng và PV như khách hàng yêu cầu. Nhưng khách hàng chưa xác nhận ngày giờ gặp, nên chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi từ khách hàng trên tinh thần tôn trọng”.

Thực tế, trao đổi với PV, ông Hùng cho biết: “Nhân viên của Dai-ichi Life đã nhiều lần liên lạc để làm việc, nhưng lại không đáp ứng yêu cầu của tôi là họ phải gửi thư mời đại diện báo (nơi ông Hùng gửi đơn khiếu nại) để sự việc được công tâm, khách quan hơn”.

Về vụ việc này, hiện các bên vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết, trong khi đó, ông Hùng hết sức bức xúc: “Không riêng gì gia đình tôi mà sẽ còn nhiều người khác đã, đang và sẽ rơi vào trường hợp này. Mong rằng họ sẽ không lập lờ trong kinh doanh, đánh lừa những người ít kiến thức pháp luật như vợ chồng tôi”.

Vào ngày 6/9/2017, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank đã ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền với thời hạn 20 năm. Theo hợp đồng này, Dai-ichi Life Việt Nam là đối tác duy nhất độc quyền phân phối tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các quyền lợi bổ trợ thông qua mạng lưới Sacombank trên toàn quốc. 

Cuộc đua bảo hiểm nhân thọ 2016: Doanh nghiệp nội bứt phá

Thứ 2, 20/02/2017 | 15:54
Năm 2016 đánh dấu sự tăng trưởng ngoạn mục của doanh nghiệp nội trên đường đua giành thị phần.

Đang xét xử vụ lừa đảo khách hàng bảo hiểm lớn nhất miền Bắc

Thứ 2, 07/10/2013 | 11:29
Từ 8h sáng nay 7/10, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng mua bảo hiểm lớn nhất miền Bắc với 59 bị hại bị chiếm đoạt số tiền 231 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày từ 7-17/10.

13 'siêu lừa' công ty bảo hiểm chuẩn bị hầu tòa

Thứ 7, 14/09/2013 | 20:02
Vụ lợi dụng danh nghĩa Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam lừa đảo tại Quảng Ninh.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.