Đài Loan sẽ mua thanh lý cường kích A-10 nhằm đối phó với TQ?

Đài Loan sẽ mua thanh lý cường kích A-10 nhằm đối phó với TQ?

Thứ 2, 25/05/2015 | 06:30
0
Đài Loan cho đến nay là một trong những khách hàng tiềm năng nhất sẽ mua các máy bay cường kích A-10 mà Mỹ muốn thanh lý.

Theo tin tức trên trang mạng Want China Times, các quan chức cấp cao của công ty Boeing đang tiến hành thương thảo với Không quân Mỹ (USAF) nhằm bán thanh lý các máy bay cường kích A-10 cho khách hàng quốc tế.

Thế giới - Đài Loan sẽ mua thanh lý cường kích A-10 nhằm đối phó với TQ?

Không quân Mỹ có kế hoạch cho về hưu máy bay tấn công đối đất A-10.

Paul Cejas, kỹ sư trưởng tại trung tâm dịch vụ và hỗ trợ toàn cầu của Boeing ở San Antonio, Texas cho biết: "Chúng tôi rất muốn bán loại máy bay này. Nhưng còn tùy thuộc vào thời điểm không quân Mỹ cho về hưu chúng. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của không quân".

Máy bay cường kích A-10 được phát triển vào đầu những năm 1970 của thế kỷ trước. Năm 2007, hãng Boieng đã ký hợp đồng gia hạn thời gian hoạt động của loại máy bay này.

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's có trụ sở tại Anh, Boeing hiện đang thực hiện hợp đồng lắp đặt phần cánh mới cho 173 chiếc máy bay cường kích A-10 với tùy chọn lắp đặt bổ sung thêm 69 chiếc nữa. 105 chiếc hoàn thiện đã được bàn giao cho USAF. Hiện còn khoàng 200 chiếc A-10 đang hoạt động và 60 chiếc nằm trong kho lưu trữ tại Arizona.

Nếu USAF đồng ý cho nghỉ hưu A-10, hãng Boeing nhiều khả năng sẽ tiếp tục lắp đặt cánh mới theo hợp đồng đã ký để bán lại cho các khách hàng quan tâm đến mẫu máy bay này.

Ngoài ra, Boeing cũng cân nhắc nâng cấp cường kích A-10 với động cơ mới, nâng cấp buồng lái và hệ thống ngắm mục tiêu. Những cải tiến này mới đang trong giai đoạn lên ý tưởng và chưa được đưa vào chương trình giới thiệu. Boeing dường như muốn tiếp thu những yêu cầu từ phía khách hàng trước.

Trong khi ông Cejas từ chối tiết lộ các khách hàng tiềm năng, trang mạng Guancha (Trung Quốc) nói rằng Đài Loan đã ứng viên khả dĩ nhất. Vùng lãnh thổ này vào năm ngoái đã mua chiến hạm lớp Oliver Hazard Perry vốn được cho về hưu của Mỹ.

Cùng chuyên mục

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.