Đài truyền hình TVBS của Đài Loan đưa tin Cơ quan Phòng vệ và Lực lượng Tuần tra biển Đài Loan sáng nay bắt đầu tổ chức cuộc tập trận ở vùng biển gần Philippines, nhằm thể hiện quyết tâm của đảo trong việc "bảo vệ các ngư dân đang hoạt động trong vùng biển của Đài Loan".
Tàu hải quân lớp Kidd của Đài Loan khởi hành từ lúc 3h50 sáng theo giờ địa phương, được cho biết đã vượt qua "ranh giới thi hành pháp luật do Philippines định ra" và đang tiếp tục tiến về phía nam. Đây là khu vực có nhiều ngư dân đánh cá nên Đài Loan cũng cử 4 tàu tuần tra đến khu vực để bảo vệ. Sau đó các tàu sẽ quay lại về hướng bắc và bắt đầu diễn tập.
Theo hãng thông tấn Đài Loan, một chiến đấu cơ Mirage 2000 sẽ tham gia tập trận thay vì hai chiếc F-16 để bảo vệ tàu cá như dự kiến, vì một chiếc F-16 của không quân vừa gặp sự cố và rơi xuống biển chiều qua.
Tàu khu trục lớp Kidd của Đài Loan đỗ tại cảng Cao Hùng hôm qua, trước khi tham gia cuộc tập trận ở phía nam đảo này. |
Căng thẳng giữa Đài Loan và Philippines nổ ra sau khi tàu của cơ quan bảo vệ bờ biển Philippines bắn vào tàu cá của Đài Loan khiến một ngư dân thiệt mạng. Vụ bắn súng xảy ra ở vị trí cách điểm cực nam của Đài Loan 164 hải lý về phía đông nam, và ở phía bắc Philippines mà Philippines cho là tàu Đài Loan đi vào vùng biển phía bắc nước này.
Sau sự việc, Đài Loan yêu cầu Manila phải đưa ra lời xin lỗi chính thức, bồi thường tiền, bắt kẻ giết người và tổ chức đàm phán về nghề cá. Đài Loan cũng ngừng tiếp nhận nhân công Philippines sang làm việc và yêu cầu đại diện của chính phủ Philippines về nước. Ngoài ra, Đài Loan vẫn đe dọa sẽ tăng cường thêm các biện pháp trừng phạt mới.
Trong một nỗ lực nhằm cứu vãn quan hệ ngoại giao giữa hai bên, Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua cử ông Amadeo R. Perez, chủ tịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila, nơi giải quyết các vấn đề với Đài Loan, làm đại diện cá nhân đến đảo và gửi lời xin lỗi.
Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Đài Loan, Giang Nghi Hoa, khước từ lời xin lỗi của Philippines, nói rằng hòn đảo này nhận thức được thông báo của ông Lacierda nhưng cho rằng "không chấp nhận được" khi mô tả cái chết của nạn nhân là ngoài mong muốn.
Trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa Đài Loan và Philippines, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi hai bên giải quyết bất đồng cáng sớm càng tốt.
"Chúng tôi kêu gọi Philippines và Đài Loan thực hiện các biện pháp thích hợp để giải quyết những bất động và ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra. Chúng tôi kêu gọi cả hai bên đảm bảo an toàn hàng hải và kiềm chế leo thang căng thẳng thêm nữa trong khu vực và từ bỏ những quyết định đối chọi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói.
Theo Vnexpress.net