Đại lý ôtô 'lót tay' gần 100 triệu thu hút khách

Đại lý ôtô 'lót tay' gần 100 triệu thu hút khách

Thứ 4, 11/12/2013 | 15:22
0
Ngoài các chương trình khuyến mãi chung, các đại lý bán ôtô chấp nhận bớt lãi, giảm thêm cho khách tới 50 – 60 triệu đồng.

Thị trường ô tô đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt với hàng loạt các chương trình khuyến mãi, hạ giá nhằm kích cầu tiêu dùng những ngày cuối năm 2013. Tuy nhiên, nhiều DN cho biết doanh số bán hàng của họ giảm. 

Ô tô-Xe máy - Đại lý ôtô 'lót tay' gần 100 triệu thu hút khách Đủ chiêu khuyến mãi, ô tô vẫn ế dài.

Toyota Việt Nam từ đầu tháng 12/2013 có chương trình khuyến mãi dành cho xe Altis. Theo đó, khách hàng mua xe sẽ nhận được ngay thẻ mua xăng trị giá 6 triệu đồng.

Altis là mẫu xe hạng C nằm trong phân khúc có nhiều đối thủ cạnh tranh như Ford Focus, Honda Civic. Hiện tại các đối thủ đã làm mới những sản phẩm của mình và Altis được dự báo sẽ ra phiên bản mới. Vì vậy, mẫu xe này đã được Toyota đẩy mạnh khuyến mãi để tiệu thụ nhan.

Hiện tại các đại lý, giá bán xe Altis giảm 20 triệu đồng, chưa kể còn được tặng thêm nhiều phụ kiện kèm theo. Như vậy mua mẫu xe này trong tháng 12 khách hàng có thể được giảm tổng cộng khoảng 30 triệu đồng.

Vina Star đã thực hiện chương trình cuối năm với mức giá ưu đãi cho sản phẩm Mitsubishi Pajero Sport và pick up Triton. Cụ thể khách hàng mua xe Pajero Sport, được giảm giá 57-58 triệu đồng/xe. Với mẫu Pick up Triton GLS được giảm 40 triệu, còn Triton GLX giảm 30 triệu đồng/xe.

Công ty Vina Mazda có chương trình tặng máy tính bảng iPad cho khách hàng mua CX-5, Mazda6, CX-9 và máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại di động cho các mẫu Mazda2, Mazda3, BT-50 trong tháng 12/2013.

Mẫu xe nhỏ của Suzuki Việt Nam là Swift cũng được kích cầu trước tết bằng cách tung ra chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 30 triệu đồng/xe.

GM Việt Nam cũng hạ giá hàng loạt mẫu xe với mức giảm từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong tháng 12, trong đó mẫu xe có giá giảm sâu nhất là Chevrolet Cruze ở mức 30 triệu đồng, Captiva giảm 20 triệu đồng/xe.

Với xe Ford, các dòng xe như Fiesta bản cũ, Focus hay Escape đang được đại lý giảm giá khá mạnh từ 20 đến 50 triệu đồng để chạy doanh số cuối năm. Ngoài ra còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng với 2 giải nhất là tour du lịch trọn gói trị giá 50 triệu đồng.

Giữ nguyên giá bán nhưng các mẫu xe của Kia đều đang được bán kèm khá nhiều loại quà tặng.

Cụ thể tất cả các mẫu xe Kia như K3, Sorento, Carens hay Picanto bán từ ngày 2/12 đến ngày 31/12/2013 đều được khuyến mại máy ảnh Sony, máy tính bảng Apple hoặc điện thoại di động Samsung trị giá từ 3 triệu đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra nhiều mẫu xe khác vẫn đang được các đại lý bán ra với giá giảm mạnh. Chẳng hạn như Toyota Vios đang được các đại lý giảm giá tới gần 30 triệu đồng, còn Camry giảm giá nhiều hơn, từ 50 – 60 triệu đồng…

Nhân viên kinh doanh của Toyota Hà Đông ( Hà Nội) cho biết, dù có nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng nhưng sức mua vẫn yếu, tháng 12 đã đi qua được 1/3 thời gian vậy mà sức mua không tốt hơn là bao. Có lẽ kinh tế khó khăn các DN, cá nhân vẫn đang trong giai đoạn thắt chặt chi tiêu, nhất là chi tiêu vào những sản phẩm đắt tiền như ô tô.

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, doanh số bán xe trong tháng 11/2013 của các thành viên đạt 9.295 xe, tăng so với 8.720 xe của tháng 10/2013. Tuy nhiên tháng này có nhiều DN có doanh số bán ra giảm mạnh.

Các DN cho biết doanh số bán giảm là do xe tại các đại lý còn tồn kho nhiều và hạn chế đơn đặt hàng trong tháng 11. Đây là điều khiến không ít các DN lo lắng, bởi vào thời điểm cuối năm nhu cầu xe cá nhân thường tăng cao cùng với giảm giá và khuyến mãi và có nhiều mẫu ô tô mới ra mắt vậy nhưng kết quả vẫn khá buồn.

Thị trường ôtô đang ở thời điểm cạnh tranh khốc liệt, chỉ trong thờ gian ngắn các DN đã tung ra hàng chục mẫu xe mới với nhiều tính năng mới, thiết kế thay đổi, cùng với đó là khuyến mãi, giảm giá… liên miên. Điều này làm cho thị trường ô tô trở nên sôi động và người tiêu dùng được hưởng lợi, nhưng các DN phải chiến đấu với nhau trên mọi “mặt trận” hết sức ác liệt. Vậy nhưng doanh số bán giảm khiến nhiều DN không khỏi chán nản.

Thực chất sản xuất và kinh doanh ô tô vẫn chưa lấy lại được tốc độ tăng trưởng cũ.

Theo Trần Thủy (VEF)

Tiền mua 1 ô tô Việt Nam có thể mua 2,5 xe tại Indonesia

Thứ 2, 21/10/2013 | 10:23
Người dân Thái Lan và Indonesia dễ dàng mua được ô tô bởi đó là những trung tâm sản xuất xe của toàn Đông Nam Á, nhằm vào phân khúc giá rẻ. Còn tại Việt Nam, giá quá đắt đỏ và sở hữu ô tô vẫn là điều xa xỉ.

Lão nông nghèo kiết xác mua ô tô vì sợ... chó

Thứ 2, 30/09/2013 | 11:22
Ông Khúc Văn Cẩn, 46 tuổi (Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) ở trong căn nhà xập xệ, đến cái giường ngủ còn không có nổi manh chiếu trải nhưng lại là một trong những người đầu tiên “tậu… xế hộp” ở nơi đây...

Tháng Ngâu, doanh số ô tô tăng 12% so với cùng kỳ

Chủ nhật, 15/09/2013 | 08:40
Doanh số bán của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8 vừa qua tăng 12% so với cùng kỳ. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp, thị trường có mức tăng so với năm ngoái.

Ô tô giảm 70% thuế, giá chỉ còn 300 triệu đồng

Thứ 6, 13/09/2013 | 07:34
DN sản xuất ô tô trong nước vừa đề xuất giảm 70% thuế tiêu thụ đặc biệt cho các loại xe thuộc dòng xe chiến lược có tỷ lệ nội địa hóa cao. Nếu điều này thành hiện thực thì nhiều loại xe ô tô sẽ lập tức giảm giá. Ôtô giá rẻ sẽ lập tức tràn ra thị trường từ 1/1/2014.

Nghịch lý: Ô tô cũ đắt gần gấp đôi xe mới

Chủ nhật, 18/08/2013 | 10:30
Ở Venezuela, xăng còn rẻ hơn nước uống. Nhưng ở đây đang tồn tại một nghịch lý. Đó là giá của một chiếc xe ô tô mới lại rẻ hơn xe cũ, thậm chí là rẻ hơn một nửa. Nhưng để mua một chiếc xe mới cũng không đơn giản. Vài năm là thời gian người mua phải đợi để nhận được chiếc xe của mình.

Tài xế kể chuyện những lần 'luộc đồ' ô tô

Thứ 5, 08/08/2013 | 17:11
Lâu nay mọi người cứ nghĩ, chỉ mỗi xe máy mới dễ bị "luộc" (tráo phụ tùng), xe ô tô to lớn, cồng kềnh hiện đại chắc chẳng làm sao đâu. Tuy nhiên, thực tế là hiện nay, xe ô tô cũng bị luộc dữ dội không thua gì xe máy.

Tiền mua 1 ô tô Việt Nam có thể mua 2,5 xe tại Indonesia

Thứ 2, 21/10/2013 | 10:23
Người dân Thái Lan và Indonesia dễ dàng mua được ô tô bởi đó là những trung tâm sản xuất xe của toàn Đông Nam Á, nhằm vào phân khúc giá rẻ. Còn tại Việt Nam, giá quá đắt đỏ và sở hữu ô tô vẫn là điều xa xỉ.

Lão nông nghèo kiết xác mua ô tô vì sợ... chó

Thứ 2, 30/09/2013 | 11:22
Ông Khúc Văn Cẩn, 46 tuổi (Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) ở trong căn nhà xập xệ, đến cái giường ngủ còn không có nổi manh chiếu trải nhưng lại là một trong những người đầu tiên “tậu… xế hộp” ở nơi đây...

Tháng Ngâu, doanh số ô tô tăng 12% so với cùng kỳ

Chủ nhật, 15/09/2013 | 08:40
Doanh số bán của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8 vừa qua tăng 12% so với cùng kỳ. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp, thị trường có mức tăng so với năm ngoái.

Ô tô giảm 70% thuế, giá chỉ còn 300 triệu đồng

Thứ 6, 13/09/2013 | 07:34
DN sản xuất ô tô trong nước vừa đề xuất giảm 70% thuế tiêu thụ đặc biệt cho các loại xe thuộc dòng xe chiến lược có tỷ lệ nội địa hóa cao. Nếu điều này thành hiện thực thì nhiều loại xe ô tô sẽ lập tức giảm giá. Ôtô giá rẻ sẽ lập tức tràn ra thị trường từ 1/1/2014.

Nghịch lý: Ô tô cũ đắt gần gấp đôi xe mới

Chủ nhật, 18/08/2013 | 10:30
Ở Venezuela, xăng còn rẻ hơn nước uống. Nhưng ở đây đang tồn tại một nghịch lý. Đó là giá của một chiếc xe ô tô mới lại rẻ hơn xe cũ, thậm chí là rẻ hơn một nửa. Nhưng để mua một chiếc xe mới cũng không đơn giản. Vài năm là thời gian người mua phải đợi để nhận được chiếc xe của mình.

Tài xế kể chuyện những lần 'luộc đồ' ô tô

Thứ 5, 08/08/2013 | 17:11
Lâu nay mọi người cứ nghĩ, chỉ mỗi xe máy mới dễ bị "luộc" (tráo phụ tùng), xe ô tô to lớn, cồng kềnh hiện đại chắc chẳng làm sao đâu. Tuy nhiên, thực tế là hiện nay, xe ô tô cũng bị luộc dữ dội không thua gì xe máy.