'Đại tướng đã lỡ hẹn rồi'

'Đại tướng đã lỡ hẹn rồi'

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:36
0
"Sang năm là kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Giá như Đại tướng có thể quay lại được chiến trường xưa vào dịp này. Thế nhưng Đại tướng đã lỡ hẹn rồi", đại tá Trịnh Nguyên Huân, trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - bần thần nói.

> Dòng sự kiện vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tá Trịnh Nguyên Huân là người trực tiếp theo sát những công việc và đời sống hàng ngày của Người. Ông đã có cuộc trò chuyện với Người đưa tin về Đại tướng. 

- Được biết ông là người gần gũi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cả công việc lẫn sinh hoạt hàng ngày trong nhiều năm. Chắc chắn ông hiểu Đại tướng hơn những người bình thường.

- Mọi người cũng đã biết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người của lịch sử dân tộc. Cả cuộc đời ông hy sinh vì Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế. Đại tướng là người sống giản dị, mộc mạc và nhân đạo, luôn luôn vì dân, vì nước. Vậy nên nhân dân mới gọi ông là “Đại tướng của nhân dân” và tôi nghĩ đây có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời Người.

Xã hội - 'Đại tướng đã lỡ hẹn rồi'

Đại tá Trịnh Nguyên Huân nghẹn nghào khóc trước sự ra đi của Đại tướng.

- Là một trong những người có mặt vào những phút giây cuối cùng của Đại tướng, ông có thể chia sẻ với độc giả Người đưa tin về phút giây này?

- Như báo chí cũng đã đưa tin, ngày 4/10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi vào lúc 18h8. Suốt cả ngày hôm đấy, liên tục có nhiều cuộc điện thoại gọi đến để hỏi thăm tình hình, đặc biệt là các hãng thông tấn nước ngoài, ngay sau đó thì bộ Ngoại giao cũng đã gọi cho tôi và hỏi chính xác thông tin để xác nhận thời gian và ngày Đại tướng ra đi, từ đó thì trung tâm báo chí của Bộ Ngoại giao có thể thông báo với các hãng thông tấn nước ngoài. Còn lễ tang như thế nào thì sẽ thông báo sau. Điều này có thể thấy rằng, Đại tướng luôn được trong nước và thế giới quan tâm.

Tôi cũng đã có nhiều dịp tháp tùng Đại tướng sang nhiều nước, nhất là trong chuyến đi châu Phi năm 1980, và thấy rằng nhân dân ở các nước đang giải phóng dân tộc tại châu Phi hay châu Mỹ La tinh có tình cảm đặc biệt vô cùng. Trên máy bay mà họ biết Đại tướng đang ngồi trên đấy thì họ kéo lại ngồi xung quanh hỏi chuyện.

Xã hội - 'Đại tướng đã lỡ hẹn rồi' (Hình 2).

Chỉ còn một năm nữa là tròn 60 năm chiến thắng Điện Biên. Đại tá Trịnh Nguyên Huân cho biết nếu Đại tướng có thể sống thêm một năm nữa, chắc chắn Người sẽ trở lại chiến trường xưa vào dịp đặc biệt này.

Chiến thắng Điện Biên phủ diễn ra năm 1954 và sau chiến thắng ấy đã đánh dấu sự chấm dứt của chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra một phong trào giải phóng dân tộc của các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh. Sang năm là kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Giá như Đại tướng có thể quay lại được chiến trường xưa vào dịp kỷ niệm 60 năm này. Thế nhưng Đại tướng đã lỡ hẹn. (Nói đến đây, Đại tá Trịnh Nguyên Huân nghẹn ngào khóc).

- Mong ông bớt đau buồn. Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Thiên Tuấn - Lan Anh

Lịch viếng Đại tướng trong 2 ngày quốc tang

Thứ 4, 09/10/2013 | 17:53
Ngày 12/10, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra từ 7h30 đến 21h tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội, trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Lịch phân luồng xe ở Hà Nội trong quốc tang Đại tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 17:45
Chiều nay, ngày 9/10, đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội, đã thông báo kế hoạch phân luồng giao thông để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ công tác bảo vệ Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bắt đầu tiếp nhận đăng ký đưa tin lễ tang Đại tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 16:26
Từ ngày hôm nay (9/10), Sở TT&TT Quảng Bình đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký tham gia tác nghiệp tại Quảng Bình của các nhà báo thông qua hai hình thức. Đăng ký trực tiếp tại (Phòng báo chí – Sở TT&TT Quảng Bình - số 2, Hương Giang, Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: bcxb.sttttqb@gmail.com.

Ấm tình thương khi chờ viếng Đại Tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 15:14
Hàng vạn chai nước, bánh mỳ đã được các tổ chức, cá nhân có tấm lòng đã được phát miễn phí cho hàng nghìn người dân thăm viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trưa ngày 9/10.

Lưu bút xúc động của giới trẻ trong sổ tang Đại tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 09:21
“Trước đây con đã ước đỗ đại học, được ra Hà Nội và ghé thăm đại tướng, được gặp Người. Tuy nhiên, mong ước của con chưa được thực hiện thì Người đã đi rồi…” - Lê Thị Hiền (HV Ngoại giao).

Người dân thế giới chờ được viếng Đại tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 09:45
Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được truyền đi khắp thế giới. Nhiều người dân trên thế giới đang chờ đợi để được tưởng nhớ Người khi các Đại sứ quán của Việt Nam mở sổ tang.

Lịch viếng Đại tướng trong 2 ngày quốc tang

Thứ 4, 09/10/2013 | 17:53
Ngày 12/10, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra từ 7h30 đến 21h tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội, trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Lịch phân luồng xe ở Hà Nội trong quốc tang Đại tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 17:45
Chiều nay, ngày 9/10, đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội, đã thông báo kế hoạch phân luồng giao thông để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ công tác bảo vệ Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bắt đầu tiếp nhận đăng ký đưa tin lễ tang Đại tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 16:26
Từ ngày hôm nay (9/10), Sở TT&TT Quảng Bình đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký tham gia tác nghiệp tại Quảng Bình của các nhà báo thông qua hai hình thức. Đăng ký trực tiếp tại (Phòng báo chí – Sở TT&TT Quảng Bình - số 2, Hương Giang, Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: bcxb.sttttqb@gmail.com.

Ấm tình thương khi chờ viếng Đại Tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 15:14
Hàng vạn chai nước, bánh mỳ đã được các tổ chức, cá nhân có tấm lòng đã được phát miễn phí cho hàng nghìn người dân thăm viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trưa ngày 9/10.

Lưu bút xúc động của giới trẻ trong sổ tang Đại tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 09:21
“Trước đây con đã ước đỗ đại học, được ra Hà Nội và ghé thăm đại tướng, được gặp Người. Tuy nhiên, mong ước của con chưa được thực hiện thì Người đã đi rồi…” - Lê Thị Hiền (HV Ngoại giao).

Người dân thế giới chờ được viếng Đại tướng

Thứ 4, 09/10/2013 | 09:45
Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được truyền đi khắp thế giới. Nhiều người dân trên thế giới đang chờ đợi để được tưởng nhớ Người khi các Đại sứ quán của Việt Nam mở sổ tang.