Tin nhanh, sáng nay (ngày 24/9), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Y Hem Niê (SN 1977, ngụ xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, trước năm 2008, vì không có con gái nên vợ chồng Y Hem đã xin bé L.T.T.B.(SN 2000) về làm con nuôi. Năm cháu B. vừa tròn 10 tuổi, trong một lần say rượu, Y Hem về nhà trong tình trạng “chân nam đã chân chiêu”, thấy con gái nuôi của mình đang ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý định xấu.
Đối tượng Y Hem trước tòa
Để thực hiện hành vi đồi bại, Y Hem đã kéo con gái nuôi của mình ra vườn cà phê sau nhà, khống chế, bắt ép quan hệ tình dục. Cháu B. chống cự lại thì bị Y Hem đánh vào mặt. Sau khi thỏa mản thú tính Y Hem không quên đe dọa cháu B. nếu kể lại sự việc với bất cứ ai thì hắn sẽ giết chết.
Cũng từ đó, cháu B. trở thành nô lệ tình dục của người cha nuôi đốn mạt. Mỗi khi uống rượu về, Y Hem lại bắt con gái nuôi của mình phục vụ hành vi thú tính của hắn.
Gần 5 năm trời ròng rã, cháu B. phải sống trong tủi nhục và đau đớn. Nhiều lần cháu B. có ý định tố cáo hành vi đồi bại của người cha nuôi nhưng vì Y Hem luôn tìm cách đe dọa nên cô bé đành phải nín lặng.
Sự việc chỉ được phát hiện khi ngày 23/1/2015 cháu B. đến trường. Trong giờ học thì bất ngờ cô bé đau bụng dữ dội. Ngay lúc đó, giáo viên giảng dạy B. đã cho học trò của mình xuống phòng Y Tế học đường của trường để kiểm tra. Tại đây nhân viên Y tế học đường đã phát hiện cháu B. có những biểu hiện của một người đang mang thai.
Ngay sau đó, nhà trường đã gọi điện cho mẹ cháu B. và đề nghị đến bệnh viện để khám thai. Kết quả tại bệnh viện cho thấy B. đã có thai. Ngay sau đó mẹ của B. đã làm đơn đến công an xã tố cáo hành vi đồi bại của người chồng vô nhân tính.
Tại cơ quan điều t