Đắk Lắk chuẩn bị tiếp nhận hơn 2.000 công dân về từ Bình Dương

Đắk Lắk chuẩn bị tiếp nhận hơn 2.000 công dân về từ Bình Dương

Chủ nhật, 03/10/2021 | 19:43
0
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn chuẩn bị tiếp nhận hơn 2.000 công dân đang trở về từ tỉnh Bình Dương.

Chiều 3/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo về việc chuẩn bị tiếp nhận công dân từ tỉnh Bình Dương trở về.

Theo nội dung văn bản, UBND tỉnh Đắk Lắk nhận được thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, hiện có hơn 2.000 công dân đang di chuyển từ Bình Dương trở về Đắk Lắk. Để chuẩn bị chu đáo phương án tiếp nhận người dân về tỉnh, UBND tỉnh giao cho UBND Tp.Buôn Ma Thuột chuẩn bị sẵn sàng 2 địa điểm tập kết: Trường THCS Hòa Phú và Trường THCS Đoàn Kết, Tp.Buôn Ma Thuột.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Nắm bắt thông tin, hành trình của công dân trở về từ tỉnh Bình Dương, kịp thời thông báo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan để phối hợp chuẩn bị tiếp nhận công dân. Đón công dân tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Cầu 14, xã Hòa Phú, Tp.Buôn Ma Thuột, dẫn đường đến địa điểm tập trung tại Trường THCS Hòa Phú và Trường THCS Đoàn Kết. Tăng cường đủ lực lượng để đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt quá trình công dân di chuyển và xét nghiệm tại các điểm tập trung; có phương án bảo vệ cụ thể, không để xảy ra tình trạng công dân tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân về các huyện, thị xã, thành phố.

Dân sinh - Đắk Lắk chuẩn bị tiếp nhận hơn 2.000 công dân về từ Bình Dương

Hàng nghìn người dân ở các tỉnh, thành phía Nam đã trở về Đắk Lắk.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Thực hiện tiếp nhận thông tin các công dân, thống kê số lượng công dân theo từng huyện, thị xã, thành phố và theo các nhóm; gửi danh sách và bàn giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận công dân. Theo dõi việc triển khai, thực hiện và báo cáo UBND tỉnh kết quả tiếp nhận công dân.

Sở Giao thông Vận tải: Chuẩn bị 5 xe khách (từ 45 chỗ trở lên) và 5 xe tải để dự phòng hỗ trợ thêm cho các địa phương khi có nhu cầu. Trường hợp có công dân của tỉnh khác thì Sở Giao thông Vận tải bố trí xe để dẫn đường, thông chốt ra khỏi địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chuẩn bị thức ăn nhanh, nước uống cho công dân và các lực lượng tham gia hỗ trợ tại Trường THCS Hòa Phú và Trường THCS Đoàn Kết. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại điểm tập kết.

Sở Y tế, đảm bảo nhân lực tại Trường THCS Hòa Phú và Trường THCS Đoàn Kết để tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho hơn 2.000 công dân; báo cáo kết quả xét nghiệm về UBND tỉnh.

Dân sinh - Đắk Lắk chuẩn bị tiếp nhận hơn 2.000 công dân về từ Bình Dương (Hình 2).

Nhiều gia đình mang theo đồ đạc để về quê tránh dịch.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao UBND huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị 3 xe khách (từ 45 chỗ trở lên) và 3 xe tải chở phương tiện, tập trung vào lúc 10h ngày 3/10 tại Trường THCS Hòa Phú và Trường THCS Đoàn Kết để tiếp nhận công dân của địa phương...

Cũng trong chiều 3/10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.972 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, đang điều trị 611 trường hợp, 1.346 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh và 15 trường hợp tử vong.

Khánh Ngọc

Cà Mau, Sóc Trăng xin chỉ đạo kiểm soát người về quê tự phát, vượt khả năng cách ly và điều trị Covid-19

Chủ nhật, 03/10/2021 | 16:16
Do lượng người dân tự về quê rất đông, Cà Mau và Sóc Trăng xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Tổ Công tác đặc biệt xem xét, chỉ đạo các tỉnh, thành tăng cường kiểm soát người dân trở về các địa phương.

Bình Thuận đưa 500 công dân từ Tp.HCM về quê

Thứ 7, 02/10/2021 | 22:35
500 công dân được đón về lần này đều nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên và có nguyện vọng được trở về quê.

Cà Mau tiếp nhận 30.000 bộ kit test nhanh phục vụ hộ nghèo, khó khăn

Thứ 2, 20/09/2021 | 11:44
Tỉnh Cà Mau vừa tiếp nhận 30.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên, dự kiến phân bổ cho những khu vực có nguy cơ, những trường hợp hộ nghèo, cận nghèo.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.