Đắk Lắk: Đối tượng sát hại vợ, chôn xác 10 năm lãnh án nặng

Đắk Lắk: Đối tượng sát hại vợ, chôn xác 10 năm lãnh án nặng

Mai Văn Cường
Thứ 2, 09/07/2018 | 14:48
1
Sau khi giết vợ, đối tượng đã chôn xác nạn nhân để phi tang. Sau 10 năm che giấu, tội ác của Y Nơn cũng bị phơi bày và trả giá bằng nhiều năm mất tự do.

Phiên xét xử bị cáo giết vợ phi tang xác

Sáng 9/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Y Nơn Hmok (SN 1970, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Y Nơn Hmok và bà H’R. Bkrông (SN 1975) không kết hôn nhưng sống chung như vợ chồng ở buôn M’blớt. Một buổi sáng vào năm 2007 (không xác định rõ ngày, tháng), Y Nơn bàn với vợ xin tiền bố mẹ mua nhà nhưng bà H’R. không đồng ý.

Đắk Lắk: Đối tượng sát hại vợ, chôn xác 10 năm lãnh án nặng

Bị cáo Y Nơn tại phiên xét xử.

Tức giận, Y Nơn tát vào mặt vợ 1 cái rồi bỏ đi uống rượu. Đến tối, khi Y Nơn trong tình trạng say xỉn thì bà H’R. tiếp tục than phiền việc chồng thường xuyên đi uống rượu say không lo cho gia đình.

Do bực tức và nghi ngờ vợ ngoại tình,Y Nơn đánh liên tiếp khiến bà H’R. tử vong tại chỗ. Lúc này, Y Nơn đã quấn thi thể nạn nhân vào chiếu rồi đưa ra khu vực đất ruộng sau nhà, đào hố chôn để phi tang.

Để che dấu hành vi phạm tội, Y Nơn  nói dối bố mẹ bà H’R. rằng vợ đã bỏ nhà đi đâu không rõ và giả vờ đi tìm. Một thời gian sau, đối tượng bán nhà và đất ruộng cho người khác rồi sống lang bạt khắp nơi.

Đến khoảng 15h30 ngày 23/7/2017, ông Trần Văn Nghiệp (SN 1969, ngụ cùng xã) lái máy múc ra cánh đồng buôn M’Blớt múc đất để làm gạch. Trong lúc múc đất, ông Nghiệp phát hiện có nhiều mảnh xương và nhiều vật dụng sinh hoạt của con người nên báo với cơ quan chức năng.

Cùng thời điểm này, Y Nơn về nhà thăm mẹ ốm. Biết tin cơ quan công an đang điều tra vụ việc, đối tượng đã đến công an xã Ea Bông đầu thú.

Theo hồ sơ điều tra, trước khi gây án, Y Nơn đã có nhiều tiền án. Theo đó, năm 1989 Y Nơn phạm tội Trộm cắp tài sản bị tuyên phạt 3 năm tù. Sau khi ra tù, Y Nơn tiếp tục phạm tội Trộm cắp và bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù. Tháng 9/1998, đối tượng này bị UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng vì đã có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, bị cáo Y Nơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên xét xử, HĐXX thống nhất tuyên phạt bị cáo Y Nơn Hmok 18 năm tù. 

Khởi tố cặp vợ chồng “đồ tể” giết chủ nợ rồi vứt xác rúng động Đà Nẵng

Thứ 2, 25/06/2018 | 15:27
Sau khi có đầy đủ bằng chứng, chứng cứ, cơ quan chức năng đã khởi tố vợ chồng Dũng.

Tin nhắn vạch trần tội ác của cặp vợ chồng giết chủ nợ rồi phi tang xác

Thứ 2, 25/06/2018 | 07:56
Trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, 1 người bạn thân của nạn nhân đã cung cấp tin nhắn có nhiều nghi vấn. Từ đó, các tình tiết của vụ án cứ dẫn dắt đến các nghi phạm.

Hé lộ nguyên nhân vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang

Thứ 3, 19/12/2017 | 12:23
Sau khi bị bắt, đối tượng Diễm đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Bên cạnh đó, đối tượng khai nhận lý do sát hại chồng một cách tàn độc.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.