Đắk Lắk: Khởi tố gã 'yêu râu xanh' dụ bé gái

Đắk Lắk: Khởi tố gã 'yêu râu xanh' dụ bé gái "làm chuyện người lớn'

Thứ 6, 31/03/2017 | 19:57
0
Biết cháu gái mê chơi game, Cử đã nhiều lần dùng tiền dụ dỗ để “làm chuyện người lớn”. Sự việc chỉ được phát hiện khi nạn nhân có thai...

Gã dượng đồi bại

Chiều 31/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối tượng Lê Cử (SN 1951, ngụ tổ dân phố 18, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Nạn nhân của vụ việc đau lòng này là cháu T.T.H.H. (sinh ngày 1/1/2002, ngụ cùng thị trấn Phước An), người gọi Cử bằng dượng. Cháu H.H là con gái của ông N.Đ.P.H. (SN 1970) và bà T.T.H. (SN 1975). Vợ chồng ông P.H. có 3 người con, trong đó cháu H.H. là con út.

Thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng, cháu H.H. mới tròn 14 tuổi. Trước đây, vợ chồng ông P.H. có nhiều điểm không hòa hợp nhau nên quyết định chia tay. Ông P.H. nhận nuôi người con đầu và con út, còn bà T.H. dắt theo người con trai thứ hai về huyện Krông Bông sống cùng gia đình mẹ ruột.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị N., hàng xóm của ông P.H. cho biết: “Gia cảnh ông P.H. rất khó khăn. Nhà ông này nghèo, không có ruộng đất, nương rẫy. Từ lúc vợ chồng ly hôn, một mình ông P.H. gồng gánh nuôi mẹ già và các con thơ. Nhà nghèo, các con của ông P.H. không được học hành tới nơi tới chốn. Vì lo mưu sinh, ông P.H. không có thời gian chăm sóc các con chu đáo nên để sự việc đáng tiếc xảy ra”.

Theo bà N., mới đây, con trai đầu của ông P.H. bị tai nạn giao thông gãy chân phải nằm một chỗ. Chuyện buồn chưa qua, việc cháu H.H. bị xâm hại đến mang thai khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau lòng.

Dùng tiền dụ dỗ cháu

Cuộc sống riêng của mẹ nạn nhân H.H. cũng khó khăn không kém. Sau khi dở dang với chồng cũ, chị H. về sống cùng mẹ đẻ và đi thêm bước nữa với một người đàn ông cùng địa phương.

Nhắc đến việc H.H. bị xâm hại, bà T.H. nước mắt lăn dài trên đôi gò má đen sạm, nhìn xa xăm về một nơi vô định. Theo bà T.H., tháng 12/2016, khi phát hiện có thai, cháu H.H. đã tìm đến nhà bà. Lúc này, cái thai trong bụng đã gần 30 tuần tuổi. Nhiều người thân trong gia đình gặng hỏi nhưng cháu H.H. nhất quyết không chịu khai ai là bố đứa trẻ. Được mẹ an ủi, động viên, nạn nhân mới nói ra việc bị Cử dụ dỗ.

An ninh - Hình sự - Đắk Lắk: Khởi tố gã 'yêu râu xanh' dụ bé gái 'làm chuyện người lớn'

Căn nhà nơi Cử nhiều lần dụ dỗ cháu H.H. làm "chuyện người lớn".

“Cháu H.H. kể, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2016, cháu thường xuyên đến nhà Cử để phụ vợ Cử nấu xôi và làm bánh bèo. Nắm được tâm lý cháu H.H. rất thích chơi game, Cử lợi dụng lúc vợ đi vắng, dụ dỗ H.H. cho quan hệ và hứa cho tiền. Vì tuổi còn nhỏ và quá vô tư, con tôi đã ngu ngơ nghe theo lời ông dượng đồi bại”, chị T.H. bức xúc.

Gạt vội hai dòng nước mắt, chị T.H. tâm sự: “Sự việc xảy ra khiến lòng tôi như cắt từng khúc ruột. Tôi đâu ngờ người nhẫn tâm hại đời con tôi lại là người trong gia đình. Khi biết sự việc, gia đình tôi cũng muốn giải quyết êm thấm, chấp nhận để Cử chu cấp nuôi đứa con trong bụng cháu H.H. Tuy nhiên, Cử lại không thừa nhận hành vi đồi bại, đồng thời phủ nhận đứa con trong bụng của con tôi. Quá bức xúc, tôi đã làm đơn tố cáo sự việc để pháp luật xử lý”.

Qua tìm hiểu của PV, Cử làm nghề may mặc, còn vợ buôn bán xôi và bánh ở chợ. Vợ chồng Cử có 4 người con và tất cả đã yên bề gia thất. Vợ chồng Cử sống trong căn nhà nhỏ cách nhà nạn nhân khoảng 50m.

"Mặc dù đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, nhưng bản tính đê tiện của Cử vẫn không bỏ được", một người dân bức xúc.

Nhận xét về Cử, bà Trần Thị Thùy Liên, Tổ trưởng tổ dân phố 18, thị trấn Phước An cho biết: “Cử sống khá hiền lành, chưa có hiềm khích, xích mích với ai ở địa phương. Tuy nhiên, sự việc vừa qua khiến nhiều người không hài lòng với hành vi của Cử. Điều đáng nói trong sự việc, nạn nhân của Cử lại chính là cháu gái”.

Mai Cường

Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.