Đắk Lắk nỗ lực đưa người lao động trở lại các tỉnh, thành phía Nam

Đắk Lắk nỗ lực đưa người lao động trở lại các tỉnh, thành phía Nam

Thứ 3, 07/12/2021 | 19:17
0
Để tạo điều kiện cho người lao động trở lại các tỉnh, thành phía Nam làm việc, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động kết nối với các địa phương và đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ.

Ngày 7/12, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo kết quả đoàn công tác của tỉnh làm việc với Tp.HCM, Đồng Nai và Bình Dương để hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động của tỉnh Đắk Lắk quay trở lại làm việc.

Theo báo cáo, từ ngày 1/4 đến ngày 31/10, toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 150.000 người trở về từ các tỉnh, thành phía Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, có trên 130.000 người trong độ tuổi lao động. Đến nay, qua tổng hợp từ UBND các huyện, thị xã, thành phố có khoảng 5.000 người lao động đăng ký trở lại làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam trước Tết Nguyên đán năm 2022.

Để có thông tin về nhu cầu tuyển dụng, các chính sách ưu đãi cho người lao động của địa phương, doanh nghiệp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn công tác để làm việc với UBND Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương trong ngày 2/12 và 3/12.

Tại buổi làm việc với các tỉnh, thành phía Nam vừa qua, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất nhiều phương án để các địa phương có sự hỗ trợ tốt nhất cho người lao động của tỉnh và nhận được sự đồng ý giúp đỡ của các địa phương cần sử dụng lao động.

Cụ thể, tại Tp.HCM có khoảng 35.000 lao động Đắk Lắk hồi hương. Hiện tại, Tp.HCM có nhu cầu tiếp nhận khoảng 60.000 người ở lĩnh vực may mặc, giày da, cơ khí, điện - điện tử, chế biến thực phẩm, cơ khí… Để kêu gọi lao động trở lại Tp.HCM làm việc, Thành phố đã thông tin nhu cầu, các chính sách của doanh nghiệp thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm và có chương trình hỗ trợ giảm tiền thuê nhà từ 30-50% cho người lao động. Đồng thời, Tp.HCM cũng có chủ trương đề nghị xây dựng 80.000 chỗ ở cho người lao động trong thời gian tới.

Dân sinh - Đắk Lắk nỗ lực đưa người lao động trở lại các tỉnh, thành phía Nam

Tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc.

Tại tỉnh Đồng Nai, có khoảng 33.000 người lao động của tỉnh Đắk Lắk trở về quê. Theo thông tin từ tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn có trên 38.000 doanh nghiệp, đang thiếu hụt khoảng 40.000 người lao động trong thời gian tới, với mức thu nhập trung bình khoảng 8,7 triệu đồng/tháng. Trước tình hình này, tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch về việc phối hợp đón người dân trở lại làm việc với các chính sách: Ưu tiên tiêm vắc-xin, hỗ trợ 300.000 đồng/người để người dân thuê trọ, kêu gọi các doanh nghiệp có nhiều hình thức hỗ trợ, để người lao động trở lại làm việc.

Riêng tỉnh Bình Dương có trên 57.000 người lao động của tỉnh Đắk Lắk hồi hương trong đợt dịch thứ tư. Hiện tỉnh Bình Dương có trên 55.000 doanh nghiệp, đang thiếu khoảng 40.000 lao động, chủ yếu các ngành nghề: Sản xuất gỗ nội thất, giày da, dệt may, gỗ, thực phẩm, thương mại dịch vụ, điện tử.

Tỉnh này cũng có nhiều chính sách thu hút, đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu trở lại làm việc, trong đó mức lương trung bình vào khoảng 7-9 triệu đồng (chưa kể tăng ca); hỗ trợ một tháng tiền thuê trọ, tiền nuôi con nhỏ; hỗ trợ từ 500.000-1.000.000 đồng để các địa phương thực hiện tư vấn, tập hợp người lao động để làm việc tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương cũng đang đề nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

Theo đoàn công tác UBND tỉnh Đắk Lắk, số lao động đăng ký trở lại làm việc tại các tỉnh phía Nam trước Tết Nguyên đán năm 2022 còn hạn chế (khoảng 5.000 người) vì các lý do: Hiện nay tỉnh Đắk Lắk đang là mùa vụ thu hoạch cà phê nên người lao động còn ở lại để thu hoạch. Mặt khác, tâm lý người lao động còn e ngại dịch bệnh và có mong muốn ở lại với gia đình sau Tết Nguyên đán mới quay lại làm việc. Các địa phương phía Nam hiện chưa cho học sinh đi học trực tiếp nên người lao động có con nhỏ chưa sắp xếp việc gia đình, con cái để đi làm...

Dự đoán, vào thời điểm sau Tết Nguyên đán năm 2022, sẽ tiếp tục có khoảng 20.000 người có nhu cầu trở lại Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương để làm việc.

Trên cơ sở kết quả làm việc nói trên, đoàn công tác UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo để có các chính sách đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các địa phương chủ động, phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác quản lý, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp có chính sách ưu đãi tốt để tuyển dụng người lao động địa phương. Ngoài ra, đoàn công tác cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Trung ương xem xét, có chính sách hỗ trợ cho các tỉnh phía Nam có lực lượng lao động lớn được vay vốn xây dựng nhà ở xã hội và có các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tăng thu nhập cho người lao động.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong tuần này, sẽ có một số các doanh nghiệp, đơn vị trực tiếp lên Đắk Lắk tuyển dụng lao động. Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ tạo điều kiện phối hợp tùy theo tình hình để mở các phiên giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp… bằng nhiều hình thức nhằm kết nối cung - cầu lao động.

Khánh Ngọc

Niềm hy vọng của công nhân ở lại sau làn sóng hồi hương

Thứ 6, 15/10/2021 | 09:14
Sau làn sóng người lao động về quê, vẫn còn nhiều người quyết định ở lại. Họ hy vọng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi để tiếp tục công việc của mình.

Ấm lòng những suất quà cho hàng nghìn người hồi hương tránh dịch

Thứ 4, 06/10/2021 | 18:43
Tại khu vực gần cầu Bến Thủy, tỉnh Nghệ An dựng lán, hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Những suất ăn nhanh như sữa, bánh mì... được chuẩn bị sẵn cho họ.

Quốc hội nhất trí để người lao động tự chọn cách hưởng bảo hiểm

Thứ 2, 22/06/2015 | 19:40
Với đa số phiếu thuận, chiều 22/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Vì sao công trình nước sạch đầu tư hơn 11 tỷ đồng “đắp chiếu”?

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:09
Được đầu tư hơn 11 tỷ đồng, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Cư M’gar chỉ hoạt động được một thời gian rồi “đắp chiếu” vì hàng loạt vướng mắc, bất cập.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Bản tin 24/4: Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.