Đắk Lắk: Xuất hiện ca viêm não mô cầu đầu tiên sau 20 năm

Đắk Lắk: Xuất hiện ca viêm não mô cầu đầu tiên sau 20 năm

Thứ 2, 14/03/2016 | 19:00
0
Tin tức mới nhất cho biết, tại Đắk Lắk vừa xác nhận một trường hợp bé trai 5 tháng tuổi dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Huyên, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Sở Y tế Đăk Lăk vừa thông tin với báo chí, sau khi có kết quả xét nghiệm của Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên về trường hợp của bé trai 5 tháng tuổi nhập viện với những biểu hiện nghi viêm não mô cầu, Sở đã gửi báo cáo lên UBND tỉnh và triển khai các phương án đối phó với dịch bệnh.

Đồng thời, Trung tâm Y tế Dự phòng Đăk Lăk đã cử 2 đội phòng dịch đến nơi ở cũng như vùng di chuyển của bệnh nhân để điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để giám sát sức khỏe, nếu có biểu hiện bất thường sẽ đưa đến các cơ sở y tế.

Trước đó, ngày 8/3, bé Lý Anh Phước (5 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt li bì, xuất huyết toàn thân, co giật, phổi bị tổn thương. Bé Phước được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do não mô cầu, được cho thở oxy, dùng kháng sinh đặc trị, tiến hành cách ly và được lấy bệnh phẩm đi xét nghiệm.

Đời sống - Đắk Lắk: Xuất hiện ca viêm não mô cầu đầu tiên sau 20 năm

Bé Phước hiện đang được điều trị cách ly tại bệnh viện. Ảnh: K.U

Kết quả xét nghiệm PCR của Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, cháu bé 5 tháng tuổi nói trên dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis gây nên bệnh não mô cầu. Đây là ca bệnh não mô cầu đầu tiên được ghi nhận tại bệnh viện trong năm nay và trong vòng hơn 20 năm qua tại tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, hiện sức khỏe của cháu Phước đã có tiến triển, được theo dõi sát sao và tích cực chữa trị. Bé đang được cách ly để tránh lây nhiễm cho các bệnh nhân khác.

Bệnh viêm não mô cầu là một căn bệnh nguy hiểm. Bệnh lây qua đường hô hấp nên rất dễ bùng phát thành dịch. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ nhiễm bệnh, bệnh nhân có thể rơi vào sốc nhiễm khuẩn với tỷ lệ tử vong rất cao. Hoặc nếu gây viêm não thì tỷ lệ di chứng rất nặng nề

Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis thường sống trong hầu họng, lây truyền qua

Cùng chuyên mục

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:03
Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu nhờ nuôi con "đặc sản đen sì" theo cách lạ

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:30
Sau vô số lần thất bại, anh Hồ Thành Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu với con "đặc sản đen sì" không chân, không ngờ bắt lên 10 tấn đem bán, lãi đậm tay.