Đắk Nông: 200 tấn cá lồng của người dân đột ngột chết sau bão

Đắk Nông: 200 tấn cá lồng của người dân đột ngột chết sau bão

Mai Văn Cường
Thứ 4, 08/11/2017 | 21:16
0
Sau cơn bão số 12, gần 200 tấn cá lồng của người dân nuôi trên sông Krông Nô bỗng nhiên chết hàng loạt.

Chiều 8/11, ông Doãn Gia Lộc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn có hơn 200 tấn cá người dân nuôi lồng trên sông Krông Nô bị chết sau bão.

Xã hội - Đắk Nông: 200 tấn cá lồng của người dân đột ngột chết sau bão

Hàng trăm tấn cá lồng của người dân chết sau bão.

Ông Lộc cho biết, số cá lồng của các hộ dân bắt đầu chết từ chiều 7/11. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 40 lồng cá diêu hồng, cá rô phi chuẩn bị thu hoạch của người dân thôn Bình Giang, xã Buôn Choáh (huyện Krông Nô) bị chết.

“Đến thời điểm hiện tại, khoảng 200 tấn cá của người dân bị chết, thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng. Hiện tại, số lượng cá lồng chết vẫn đang tiếp tục tăng”, ông Lộc thông tin.

Xã hội - Đắk Nông: 200 tấn cá lồng của người dân đột ngột chết sau bão (Hình 2).

Đến chiều 8/11, cá lồng của người dân vẫn tiếp tục chết.

Cũng theo ông Lộc, nguyên nhân ban đầu khiến cá chết được xác định do cá bị “sốc nước”.

“Sau cơn bão số 12, lượng nước đầu nguồn đổ về lớn. Từ đó, nước trên sông Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đổ về đến thủy điện Buôn Tuar Sa thì xả ra. Nước lũ khiến môi trường nước thay đổi đột ngột làm cá bị sốc nước chết hàng loạt. Hiện tại, người dân đang bơm ôxy vào lồng để hạn chế cá chết”, ông Lộc cho biết thêm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tấn Triết, Phó Giám đốc công ty thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị vận hành nhà máy thủy điện Buôn Tuar Sa) cho biết: “Trong đợt bão số 12 vừa qua, lưu lượng nước về hồ thủy điện đỉnh điểm 2.000m³/s. Trong khi đó, nhà máy xả lũ lớn nhất chỉ 700m³/s. Do đó, việc cá chết là do thiên tai chứ không phải do nhà máy thủy điện”.

Ăn cá nóc, 1 người chết, 5 người cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy

Thứ 6, 27/10/2017 | 21:45
Các ngư dân đánh cá trên biển đã chế biến cá nóc để ăn khiến 6 người bị ngộ độc. Một ngư dân tử vong trước khi vào bệnh viện, 5 người khác đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Quảng Nam: Dân lo lắng trước tình trạng cá chết hàng loạt tại hồ Nguyễn Du

Thứ 2, 25/09/2017 | 14:45
Người dân rất lo lắng trước hiện tượng cá chết tại hồ điều tiết Nguyễn Du, TP.Tam Kỳ đã xảy ra gần 1 tuần nay. Loại cá chết chủ yếu là rô phi, nổi trắng mặt hồ.

Cà Mau: Đã xác định nguyên nhân cá chết trên sông hàng loạt

Chủ nhật, 09/07/2017 | 06:46
Cơ quan chức năng nhận định, tại khu vực xảy ra tình trạng cá chết trên sông, dòng nước bị ô nhiễm nghiêm trọng...
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.