Đắk Nông: Tạm giữ người nước ngoài bỏ trốn sau khi gây TNGT

Đắk Nông: Tạm giữ người nước ngoài bỏ trốn sau khi gây TNGT

Thứ 5, 02/03/2017 | 20:18
0
Sau khi gây tai nạn tại tỉnh Bình Phước, đối tượng người nước ngoài đã tiếp tục cho xe bỏ chạy khỏi hiện trường và bị CSGT tỉnh Đắk Nông bắt giữ.

Ngày 2/3, Trung tá Văn Ngọc Tường, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã bắt giữ và bàn giao đối tượng Abdollah (SN 1982, quốc tịch Iran) cho cơ quan Công an tỉnh Bình Phước để điều tra xử lý về hành vi gây tai nạn giao thông làm một người chết rồi bỏ trốn.

Theo đó, khoảng 20h38 ngày 1/3, Phòng CSGT tỉnh Đắk Nông tiếp nhận thông tin, có một xe ô tô 4 chỗ, màu đen, mang BKS 51G–300.24 lưu thông theo hướng TP.HCM – Đắk Nông đã gây tai nạn tại huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), khiến một nạn nhân nữ tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe này tiếp tục chạy với tốc độ cao về hướng Đắk Nông theo đường Hồ Chí Minh.

Tin nhanh - Đắk Nông: Tạm giữ người nước ngoài bỏ trốn sau khi gây TNGT

Chiếc xe gây tai nạn đã bị lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông tạm giữ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT tỉnh Đắk Nông đã điều động lực lượng, truy bắt chiếc xe gây tai nạn. Đến khoảng 21h40 cùng ngày, Đội tuần tra số 1 đã phát hiện một chiếc xe có dấu hiện khả nghi như trên đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua đoạn xã Đắk Gằn (huyện  Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) với tốc độ lớn.

Lúc này, lực lượng CSGT đã cố gắng áp sát, bám đuôi. Khi chiếc xe dừng lại ở trạm thu phí thì lực lượng này đã tiếp cận và đề nghị kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 3 người nước ngoài, quốc tịch Iran. Thông tin về chiếc xe của những người này trùng với chiếc xe gây tai nạn ở Bình Phước. Ngoài ra, chiếc xe này còn bị bể kính chiếu hậu, kính chắn gió và móp một phần hông phải. Ngay lúc đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ lái xe và phương tiện.

“Do bất đồng ngôn ngữ nên khi lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản, chủ phương tiện đã có dấu hiệu chống đối và có ý định lái xe tông vào barie của trạm thu phí và xe của lực lượng CSGT để bỏ trốn. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã khống chế chiếc xe và giải thích cho những đối tượng này hiểu nên tài xế đã chịu hợp tác”, Trung tá Tường cho biết.

Cũng theo Trung tá Tường, những người này đã khai nhận, khi chạy qua huyện Bù Đăng có đâm vào một vật lạ nhưng không biết vật đó là gì nên đã điều khiển xe chạy tiếp.

Qua kiểm tra trên hệ thống, được biết chiếc xe gây tai nạn được những người nước ngoài này thuê của một phụ nữ tên Trần Thị Thanh Thúy tại quận 7, TP.HCM.

Đến 4h rạng sáng ngày 2/3, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông đã bàn giao lái xe và phương tiện cho Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra xử lý.

Mai Cường

Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.